Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Đồng hành cùng công nhân / Công đoàn với người lao động
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân tại Bắc Giang

(BGĐT) - Tháng Công nhân năm 2023 có chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”. Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung triển khai các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động.

Năm nay diễn ra đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Do đó các hoạt động tổ chức trong Tháng Công nhân được gắn với chào mừng đại hội, chiến dịch truyền thông về 137 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1886 - 2023) và nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, địa phương.

{keywords}

Đại biểu LĐLĐ tỉnh dự ngày hội thể thao do Công ty TNHH Công nghệ LENS Việt Nam tổ chức.

Bên cạnh đó, các đơn vị có thể đưa nội dung hoạt động của Tháng Công nhân vào khuôn khổ, không gian đại hội cấp mình phù hợp tình hình thực tiễn, tạo sức lan tỏa, hướng về cơ sở, góp phần giải quyết tốt các vấn đề người lao động quan tâm.

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, trong tháng 4, LĐLĐ tỉnh sẽ tổ chức Lễ tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu lần thứ XIV và phát động Tháng Công nhân và Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2023. Đồng thời, phát động thi đua, tiếp tục đẩy mạnh các sáng kiến theo giai đoạn 2 của Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Một số hoạt động nổi bật khác được triển khai trong thời điểm này là: Chương trình “Đối thoại tháng 5”, “Cảm ơn người lao động”, diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân”; gặp mặt, đối thoại theo Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”...

Hưởng ứng chương trình “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”. Từ đầu tháng 4 đến nay, tại KCN Quang Châu (Việt Yên) diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao dành cho công nhân. Đơn cử như Công ty TNHH Công nghệ chính xác Fuyu tổ chức” giải bóng đá nam, nữ công nhân lao động; Công ty TNHH Công nghệ Lens Việt Nam tổ chức ngày hội thể thao Lens 2023.

Ngoài ra, tổ chức công đoàn các cấp còn đẩy mạnh thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các trường hợp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động. Đồng thời tập trung tuyên truyền về chủ trương xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổ chức thương lượng với người sử dụng lao động nhằm nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, người lao động.

Ngọc Anh
Nâng cao nhận thức về bệnh nghề nghiệp cho công nhân may
(BGĐT) - Lao động dệt may thuộc nhóm ngành nghề nặng nhọc, độc hại. Mặc dù thời gian qua, các doanh nghiệp (DN) đã đầu tư, cải tiến thiết bị, công nghệ, cải thiện môi trường làm việc, song nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp (BNN) đối với công nhân vẫn rất cao.
Bắc Giang: Khi công nhân phấn đấu vào Đảng
(BGĐT) - Trở thành đảng viên là kết quả quá trình phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của nhiều công nhân lao động (CNLĐ) trong tỉnh Bắc Giang. Từ những nhân tố điển hình ấy, công tác phát triển tổ chức cơ sở Đảng, kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp (DN) đã có những chuyển biến tích cực.
Bắc Giang: Giám sát chất lượng bữa ăn ca công nhân
(BGĐT) - Bữa ăn ca có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người lao động (NLĐ). Tại các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh Bắc Giang, nhiều doanh nghiệp (DN) đã quan tâm nâng cao chất lượng suất ăn, bảo đảm an toàn thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc tại bếp ăn tập thể. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...