Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tìm thấy thi thể 3 mẹ con mất tích trên sông ở Hải Dương

Cập nhật: 09:55 ngày 10/05/2022
Thi thể 3 mẹ con chị V.T.H.T. ở xã Cẩm Văn, Cẩm Giàng (Hải Dương) nghi mất tích ở sông Thái Bình đã được tìm thấy.
{keywords}

Các lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm tung tích 3 mẹ con chị T.

Khoảng 5 giờ 30 ngày 10/5, đội ngũ tìm kiếm 3 mẹ con nghi mất tích tại khu vực bến đò Giám, xã Cẩm Văn (Cẩm Giàng) đã tìm thấy thi thể một cháu bé. Thi thể cháu nổi trên mặt nước cách vị trí nghi mất tích khoảng 200 m.

Ngay khi tìm thấy thi thể, lực lượng chức năng đã thông báo cho gia đình đến xác minh. Gia đình khẳng định đây là thi thể của cháu lớn con chị T. (2 tuổi).

Vào khoảng 8 giờ 30 phút, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm thấy thi thể của chị T. và cháu bé 9 tháng tuổi. 

Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 8/5, người dân phát hiện khu vực bến đò Giám ven sông Thái Bình đoạn qua địa phương có chiếc xe đẩy cùng một số đôi dép người lớn, trẻ em, 1 điện thoại iPhone 13, đã thông báo sự việc cho cơ quan chức năng. 

Tiến hành xác minh, cơ quan chức năng phát hiện thời gian trước đó, chị V.T.H.T. (sinh năm 1991, ở xã Cẩm Văn) cùng 2 con nhỏ 2 tuổi và 9 tháng tuổi, đi ra khỏi nhà nhưng chưa thấy về. Nhận thấy sự việc bất thường, chính quyền địa phương thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng của huyện, bố trí lực lượng tìm kiếm.

Trước thời điểm phát hiện sự việc, nhiều người thân của chị T. nhận được tin nhắn của chị với nội dung thể hiện sự "tạm biệt". 

Chị T. là giáo viên của một trường mầm non. Gia đình chị có điều kiện kinh tế ổn định, không có bất thường xảy ra trong thời gian vừa qua.

Bị phạt hơn 8 năm tù vì bán lẻ ma túy
(BGĐT) -  Mua ma túy về chia nhỏ từng tép bán kiếm lời, người phụ nữ 45 tuổi bị tuyên án 8 năm 6 tháng tù giam. 
Sơn Động: Tự ý hạ độ cao đất đồi, một cá nhân bị phạt 12 triệu đồng
(BGĐT) - Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sơn Động (Bắc Giang), Chủ tịch UBND huyện vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Bắc (SN 1977), trú tại tổ dân phố Lâm Trường, thị trấn Chũ (Lục Ngạn) về hành vi hủy hoại đất, làm biến dạng địa hình.
Hơn 100 thương nhân Trung Quốc được phép đến Bắc Giang thu mua vải thiều
(BGĐT) - Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) vừa có văn bản trả lời Sở Ngoại vụ Bắc Giang về việc giải quyết cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.

TS tổng hợp

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...