Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tuổi trẻ các cơ quan tỉnh Bắc Giang tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển

Cập nhật: 16:48 ngày 18/06/2022
(BGĐT) - “Tuổi trẻ các cơ quan (CCQ) tỉnh Bắc Giang tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển” là khẩu hiệu hành động được đề ra tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027 do Ban Thường vụ Đoàn CCQ tỉnh Bắc Giang tổ chức vào ngày 18/6.  
{keywords}

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Dự có các đồng chí: Thân Minh Quế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy CCQ tỉnh; Nguyễn Xuân Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cùng gần 150 đại biểu đại diện cho hơn 4 nghìn đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ở 42 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc. 

Nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp bộ đoàn CCQ tỉnh đã quan tâm, chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho ĐVTN thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, diễn đàn thanh niên, các cuộc thi tìm hiểu, câu lạc bộ lý luận trẻ…

ĐVTN tích cực tham gia chiến dịch tình nguyện, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc; đồng hành, cổ vũ thanh niên học tập tốt; vận động ĐVTN khối trường học tham gia các cuộc thi khởi nghiệp, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp…

{keywords}

Các đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn CCQ tỉnh đề ra khẩu hiệu hành động là “Tuổi trẻ CCQ tỉnh Bắc Giang tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”. Theo đó, tập trung vào một số mục tiêu như: Bồi dưỡng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, tinh thần thượng tôn pháp luật, ý chí tự lực, tự cường; phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo; xây dựng, củng cố tổ chức đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức, hành động, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng. 

Để thực hiện tốt các mục tiêu, phương hướng đã đề ra, đồng chí Thân Minh Quế đề nghị các tổ chức cơ sở đoàn thường xuyên làm tốt công tác tư tưởng, kịp thời nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của ĐVTN.

{keywords}

Đồng chí Thân Minh Quế (thứ hai bên phải) tham quan gian trưng bày sách tại Đại hội.

Quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên. Phải coi công tác xây dựng Đoàn là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; xác định rõ xây dựng Đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước. 

Việc phát động và tổ chức các phong trào đoàn phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tránh biểu hiện hình thức, phô trương, lãng phí. 

Các cấp bộ đoàn cần nghiên cứu, thực hiện những phần việc, công trình phù hợp, thiết thực; tiên phong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, tham gia vào quá trình chuyển đổi số, xây dựng xã hội số, mô hình ứng dụng công nghệ cao; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; ứng phó với biến đổi khí hậu…

{keywords}

Đồng chí Thân Minh Quế tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới.

Đại hội bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2027; bầu 9 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tùng tái cử chức danh Bí thư Đoàn CCQ tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2027. 

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022.

Tin, ảnh: Mạc Yến

Đại hội Đoàn huyện Lạng Giang bầu 27 đồng chí vào BCH khóa XXII, nhiệm kỳ 2022-2027
(BGĐT)- Trong 2 ngày 6-7/6, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Đại hội điểm Chi bộ Tổng hợp, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Giang
(BGĐT) - Chiều 5/5, Chi bộ Tổng hợp, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022- 2025. 
Hai điểm nhấn qua đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở ở Lạng Giang
(BGĐT) - Đến nay, Đảng bộ huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã tổ chức xong đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, trở thành đơn vị hoàn thành sớm nhất tỉnh. Nhìn chung, đại hội ở các chi bộ đã diễn ra thành công với hai điểm nhấn nổi bật.


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...