Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ban Chỉ đạo tiền phương chống bão số 4 sẽ họp xuyên đêm

Cập nhật: 20:11 ngày 27/09/2022
Đến chập tối ngày 27/9, tâm bão Noru cách đất liền gần 200 km nhưng rìa cơn bão đã vào miền Trung, giật sập nhiều ngôi nhà cấp 4, bước đầu đã ghi nhận hơn 10 người bị thương.
{keywords}

Khoảng 15 giờ 30 phút, cơn lốc xoáy quét qua thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Chỉ khoảng 3 phút, hàng loạt mái nhà đổ sập tạo tiếng nổ lớn. Thống kê ban đầu có 300 nhà dân, cửa hàng, chợ bị tốc mái, 2 nhà sập hoàn toàn, 4 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Trong cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh, thành phố sẽ bị ảnh hưởng của bão, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu tất cả các phòng trực tuyến địa phương phải mở liên tục, lãnh đạo túc trực để họp ngay khi cần. Cuộc họp trực tuyến có thể kéo dài xuyên đêm để xử lý ngay việc cấp bách, không loại trừ sập nhà, vỡ đê...

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết từ 20 giờ, thành phố sẽ cắt cử công an, quân đội kiểm soát người đi lại, bảo đảm an toàn trong bão.

{keywords}

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đón tiếp, chăm lo người dân xã Tam Thanh đến trú bão. 

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin lượng mưa hiện tại khoảng 30 - 80 mm. Nước sông Hương đang ở mức báo động 1 nên tỉnh tập trung ứng phó bão trước ngập lũ. Ông lo ngại đê biển có thể bị sạt lở nên đã yêu cầu các huyện gia cố ngay sau bão nếu bị sóng đánh hư hại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu nói, 21 giờ tỉnh sẽ rà soát lần cuối các tàu cá để bảo đảm tuyệt đối không có người ở lại trên tàu. Tỉnh đã đưa 1.500 tấn lương thực lên các vùng miền núi, cung ứng cho dân trong vòng một tháng nếu bị cô lập, sạt lở chia cắt.

Báo cáo của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, tính đến chiều 26/9, Bộ Quốc phòng đã huy động khoảng 245.000 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có hơn 40.000 bộ đội, 203.000 dân quân. Cùng với đó, hơn 2.900 phương tiện gồm nhiều ôtô, xe đặc chủng, tàu, xuồng các loại cũng được huy động tham gia cứu nạn, cứu hộ.

Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Bình Thuận điều hơn 1.000 cán bộ, chiên sĩ, 10 phương tiện phối hợp với chính quyền địa phương, hỗ trợ di dời 130 hộ dân đến nơi an toàn, chẳng chống 404 nhà dân và các phòng học tại sáu trường.

{keywords}

Xe thiết giáp sẵn sàng ứng cứu dân trong bão Noru. 

Các lực lượng cũng hỗ trợ gia cố, chằng buộc 228 bè trên hơn 2.200 lồng nuôi trồng thủy sản; thu hoạch năm ha hoa màu các loại, kéo khoảng 1.600 tàu thuyền loại nhỏ lên bờ; neo buộc, sắp xếp cho 1.800 tàu, thuyền các loại, gia cố hơn 440 m đê, kè bờ biển.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng có điện chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng để chủ động ứng phó, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 4 gây ra.

Bắc Giang: Xử lý hơn 11,3 nghìn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
(BGĐT) – Trong 3 tháng cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông (ATGT) từ tháng 6 đến tháng 9/2022, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang đã lập biên bản xử lý hơn 11,3 nghìn trường hợp vi phạm.
Bắc Giang: Số lượng tổ chức đảng và đảng viên phải thi hành kỷ luật tăng
(BGĐT) - 9 tháng năm 2022, số lượng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Bắc Giang phải thi hành kỷ luật tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021.
Bắc Giang: Xét xử hai bị cáo mua bán trái phép ma túy
(BGĐT) - Ngày 27/9, Viện KSND tỉnh phối hợp với TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa rút kinh nghiệm (trực tuyến trong toàn ngành kiểm sát) có sử dụng hồ sơ vụ án được số hóa và chứng cứ điện tử để xét xử hai bị cáo bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

PV (tổng hợp)

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...