Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hàng trăm hộ dân ở Nghệ An chạy lụt trong đêm

Cập nhật: 09:54 ngày 29/09/2022
Mưa to liên tục khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt cục bộ, nước tràn vào hàng trăm nhà dân ở các huyện: Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Yên Thành (Nghệ An).
{keywords}

Hàng trăm người dân và lực lượng cứu hộ gia cố đập ở Quỳnh Tam, đêm 28/9. 

Ảnh hưởng của bão số 4, từ tối 28/9 huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) có mưa to. Gần 20 giờ, nước ở đập Hóc Cối, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu dâng cao đe dọa tràn qua thân đập, xói lở. Chính quyền xã huy động hàng trăm người cùng cán bộ dùng cọc tre, bao cát gia cố.

"Đến 2 giờ sáng nay, việc gia cố tạm dừng, hơn 10 m thân đập có nguy cơ vỡ đã được đắp thêm hàng trăm khối vật liệu. Hiện lực lượng cứu hộ túc trực tại hiện trường để canh giữ đập" - ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam, nói.

Khuya cùng ngày, nhiều hộ dân ở các xã như Quỳnh Diễn, Quỳnh Lâm, Quỳnh Hồng, Quỳnh Tam, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, bị nước tràn vào nhà, có nơi sâu hơn một mét. "Nước dâng rất nhanh, cả gia đình hô hoán đưa lúa, tủ lạnh và đồ đạc di tản. Hơn một giờ sau, trong nhà đã ngập hơn nửa mét", chị Hà ở thị trấn Cầu Giát nói.

Từ 18 giờ ngày 28/9 đến sáng nay, lượng mưa ghi nhận tại huyện Quỳnh Lưu là 130 mm, có nơi cao hơn. Hiện, mưa đã giảm, nước rút dần. "Thủy triều đang dâng cao, một số nơi bị công trình cao tốc Bắc Nam đang thi công chắn dòng chảy là nguyên nhân khiến nước rút chậm", lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói.

Các xã Thanh Mỹ, Thanh Thủy, Thanh Liên, Thanh Xuân, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, đêm 28/9 có nơi mưa trên 200 mm. Ông Lê Đình Thanh Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết lực lượng cứu hộ của huyện và các xã xuyên đêm túc trực tại điểm xung yếu, hỗ trợ dân di dời tài sản, di chuyển lên nơi cao đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

Chưa có thống kê cụ thể, song hàng trăm nhà dân ở các xã nói trên đã bị ngập, một số tuyến đường bị chia cắt cục bộ. Sáng nay, học sinh nhiều xã ở Thanh Chương phải nghỉ học.

Các huyện Yên Thành, Diễn Châu thị xã Hoàng Mai, TP Vinh cũng đang thống kê số hộ bị ảnh hưởng do mưa.

Noru là cơn bão thứ tư trên Biển Đông trong năm nay, đổ bộ Quảng Nam - Đà Nẵng lúc rạng sáng 28/9. Bão làm 57 người bị thương, chủ yếu ở tâm bão Quảng Nam; hơn 3.000 nhà bị hư hỏng, tốc mái.

Hoàn lưu sau bão khiến hôm qua Bắc Trung Bộ mưa to, phổ biến 40-70 mm, có nơi trên 100 mm. Khu vực Hòa Bình, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ mưa 20-50 mm, có nơi trên 80 mm...

Năm học sinh đánh hội đồng bạn bị đuổi học một năm
Lừa bạn đến nhà rồi đánh, lột đồ bạn, quay video đưa lên mạng xã hội, năm học sinh Trường THCS Lương Sơn (Bình Thuận) bị đuổi học một năm.
Mỹ kêu gọi Triều Tiên tham gia đối thoại sau vụ phóng tên lửa
Ngày 28/9, Mỹ đã chỉ trích vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng tham gia đối thoại.
Hàn Quốc thông báo Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn
Theo hãng tin Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) của Hàn Quốc thông báo ngày 28/9, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông nước này.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...