Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tỉnh Nghệ An vẫn còn 1.000 nhà dân bị ngập

Cập nhật: 08:31 ngày 05/10/2022
Tối 4/10, toàn tỉnh Nghệ An còn khoảng 1.000 nhà dân bị ngập lũ, giảm 16.400 nhà so với đỉnh điểm bốn ngày trước, thiệt hại vật chất ước tính 800 tỷ đồng.
{keywords}

Ngôi nhà ở xã Tà Cạ sau khi bị nước lũ làm sập tường. 

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Nghệ An cho biết, huyện Hưng Nguyên còn hơn 500 nhà bị ngập, chỗ sâu nhất nhập hơn nửa mét do nằm ven sông Lam. Hai huyện Nam Đàn, Tân Kỳ và TP Vinh mỗi địa phương còn 150 nhà, tại rốn lũ Quỳnh Lưu còn 20 nhà bị ngập.

Đỉnh điểm của đợt mưa lũ là chiều 30/9, toàn tỉnh có khoảng 17.400 ngôi nhà bị ngập tại 13/21 huyện, thị, thành phố, trong đó huyện Quỳnh Lưu nhiều nhất với 6.500 nhà. Mưa lũ làm 8 người chết; 347 nhà bị hư hỏng, tốc mái; hơn 2.000 ha lúa, hàng chục nghìn ha hoa màu, cây công nghiệp và lâu năm bị hỏng; gần 2.000 gia súc, hơn 260.000 gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi.

Nhà chức trách ước tính đợt mưa lũ từ ngày 28/9 đến nay làm thiệt hại khoảng 800 tỷ đồng. Trong đó, huyện Kỳ Sơn thiệt hại nặng nhất, khoảng 100 tỷ đồng, do lũ ống đổ về xã Tà Cạ và một phần thị trấn Mường Xén sáng 2/10 làm 55 nhà bị sập và cuốn trôi; nhiều nhà bị sạt lở, nước lũ tràn qua.

Ngày 4/10, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được hết các bản bị lũ tàn phá của xã Tà Cạ để tiếp tế nhu yếu phẩm. Tại khối 1 thị trấn Mường Xén, hơn 20 máy múc, xe tải đang dọn hàng trăm nghìn m3 bùn đá cao hơn 2 m do lũ để lại.

Sau khi bão Noru đổ bộ vào Đà Nẵng - Quảng Nam rạng sáng 28/9, tỉnh Nghệ An có mưa rất to. Cơ quan khí tượng ghi nhận tại huyện Quỳnh Lưu mưa hơn 600 mm; Thanh Chương 510 mm; Nam Đàn, Đô Lương, thị xã Thái Hòa hơn 400 mm; thị xã Cửa Lò, TP Vinh, các huyện Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn, Anh Sơn và Con Cuông 300 - 390 mm...

Bưu điện tỉnh Bắc Giang nhân rộng mô hình "Đội tự quản bảo đảm an ninh trật tự và tài sản cơ quan"
(BGĐT) - Ngày 4/10, Bưu điện tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị sơ kết, nhân rộng mô hình “Đội tự quản bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và tài sản cơ quan”. 
Hàng rào cao tốc Hà Nội - Bắc Giang tiếp tục bị xâm phạm
(BGĐT) - Sau một thời gian được khắc phục, gần đây hàng rào bảo vệ cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đoạn qua huyện Việt Yên (Bắc Giang) tiếp tục bị xâm phạm, cắt phá trái phép.
HĐND huyện Yên Dũng thông qua 8 nghị quyết
(BGĐT) - Chiều 4/10, HĐND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện trong 9 tháng năm 2022; bàn và quyết định nhiệm vụ, biện pháp triển khai thực hiện các tháng cuối năm.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...