Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 28 °C / 25 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: "Mẹ đỡ đầu" những mảnh đời kém may mắn

Cập nhật: 11:18 ngày 20/10/2022
(BGĐT) - Triển khai thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong tỉnh Bắc Giang đã đứng ra giúp đỡ hàng trăm trẻ mồ côi, san sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong cuộc sống. 

Gửi thương yêu, trao cơ hội

Ngôi nhà của em Triệu Bảo Ngọc (SN 2008), học sinh lớp 10A5, Trường THPT Yên Thế nằm trên sườn đồi ở thôn Bình Minh, xã Đồng Vương. Bố mất khi em vừa vào lớp 1, mẹ bị hỏng một bên mắt, sức khoẻ yếu, thu nhập không ổn định. Với mong muốn Bảo Ngọc có được cuộc sống tốt đẹp hơn, từ tháng 10/2021, Hội LHPN xã Đồng Vương đã nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ 300 nghìn đồng/tháng. Số tiền không lớn nhưng phần nào giúp Bảo Ngọc trang trải sinh hoạt, nỗ lực học tập. 

{keywords}

Chị Lý Thị Phin, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đồng Vương, huyện Yên Thế (bên trái) hỏi thăm tình hình học tập của em Trần Bảo Ngọc.

Từ nhà chị Dương Thị Hương, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Bình Minh đến nhà Triệu Bảo Ngọc cách nhau chỉ vài trăm mét. Vì thế, chị Hương thường xuyên sang nhà, mang theo gói bánh, vài quyển vở viết, hộp bút để động viên Bảo Ngọc cố gắng hơn trong học tập.

Em Lường Văn Chung (SN 2008) ở thôn Niêng, xã Phong Vân (Lục Ngạn) mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Thấu hiểu với khó khăn, thiệt thòi của em, Hội LHPN xã Phong Vân kêu gọi các tổ chức đoàn thể, mạnh thường quân chung tay hỗ trợ, nhận đỡ đầu lo cho Chung một phần chi phí học tập đến năm em 18 tuổi. Được biết, thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”, đến nay, các cấp hội phụ nữ huyện Lục Ngạn đang nhận giúp đỡ 40 em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Vận động nguồn lực giúp đỡ ổn định, lâu dài

Tháng 11/2021, Hội LHPN tỉnh triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” đăng ký nhận đỡ đầu trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh. Các cấp hội xây dựng kế hoạch, rà soát, xác minh hoàn cảnh thực tế để lập danh sách trẻ em mồ côi cần đỡ đầu; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cấp hội và linh hoạt hình thức đỡ đầu theo năm hoặc đến khi đủ 18 tuổi. 

Sau một năm phát động, đến nay chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, ngành, địa phương, nhà hảo tâm. Hiện có gần 600 trẻ mồ côi được các cấp hội nhận đỡ đầu với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Trong đó có 145 cháu được nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi. 

Để bảo đảm nguồn lực ổn định, giúp đỡ lâu dài, các cấp hội phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ngành giáo dục, các doanh nghiệp, hội bảo vệ quyền trẻ em cùng cấp triển khai đa dạng hoạt động hỗ trợ thông qua chương trình “Triệu phần quà, san sẻ yêu thương”, “Sóng và máy tính cho em”, “Nâng bước chân em đến trường”... 

Thông qua các chương trình này, toàn tỉnh có hơn 25 nghìn trẻ em hoàn cảnh khó khăn được tặng quà, đồ dùng học tập, sách vở, xe đạp trị giá gần 12,7 tỷ đồng. Tiêu biểu như Hội LHPN huyện Yên Dũng vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, nhà hảo tâm, trích quỹ hội hỗ trợ tiền học phí, nuôi dưỡng 23 em với mức từ 300- 500 nghìn đồng/em/tháng. Hội LHPN huyện Lục Nam nhận đỡ đầu 125 trẻ...

Bà Vũ Thị An, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Để Chương trình đạt mục tiêu đề ra, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cơ sở hội thường xuyên giám sát, đánh giá kết quả chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi tại địa bàn; kịp thời nắm bắt danh sách, nhu cầu của trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. 

Đồng thời tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia chương trình nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa. Bên cạnh đó, các cấp hội quan tâm giám sát việc thực thi chính sách chăm sóc, giáo dục, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là trẻ mồ côi; khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt để nhân rộng.

Bài, ảnh: Ngọc Anh

Nhân 92 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (1930 - 2022): Tạo động lực cho phụ nữ vươn lên
(BGĐT) - Đa dạng phương thức hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Bắc Giang đã giúp nhiều hộ thoát nghèo, đóng góp tích cực cho địa phương.
Phụ nữ TP Bắc Giang sôi nổi chào mừng ngày 20/10
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), các cấp hội phụ nữ TP Bắc Giang tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, thu hút hội viên tham gia.
Khơi dậy khát vọng cống hiến trong phụ nữ
(BGĐT) - Sáng 15/10, đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị đối thoại với phụ nữ Việt Nam theo chủ đề:“Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển KT- XH”. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu chính ở Hà Nội và trực tuyến tại 62 điểm cầu trên cả nước 
Phát huy vai trò của phụ nữ trong thời đại 4.0
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, ngày 17/10, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức nói chuyện chuyên đề về "Bình đẳng giới và xây dựng hạnh phúc gia đình thời đại công nghệ 4.0". 
Hỗ trợ khởi nghiệp, vốn vay để nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ
(BGĐT) - Ngày 5/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bắc Giang tổ chức Ngày hội Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp và tổng kết 20 năm thực hiện văn bản liên tịch giữa Hội LHPN tỉnh và Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh về uỷ thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2003-2022.
Biến phế liệu thành tiền giúp hội viên phụ nữ nghèo
(BGĐT) - Từ việc thu gom, phân loại rác thải, bán phế liệu tạo nguồn thu, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Bắc Giang có kinh phí giúp đỡ học sinh, hội viên khó khăn. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...