Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chính phủ yêu cầu điều chỉnh lương, phụ cấp giáo viên

Cập nhật: 08:56 ngày 11/11/2022
Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ điều chỉnh chế độ tiền lương, phụ cấp cho giáo viên.
{keywords}

Ngày khai giảng tại Trường Xanh Tuệ Đức, huyện Thanh Oai, Hà Nội, tháng 9/2022. 

Thông tin được đưa ra trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, công bố hôm 10/11.

Trước đó, phát biểu trước Quốc hội chiều 27/10, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đề nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh phụ cấp ưu đãi cho giáo viên bậc mầm non từ 35% hiện nay lên tối thiểu 70% như phụ cấp ưu đãi của y tế cấp cơ sở.

Cũng tại Quốc hội hôm 4/11, ông Sơn nói "tăng lương giáo viên là việc cấp bách" và sẽ nghiên cứu đề xuất tăng lương, phụ cấp ưu đãi cho nghề giáo, nhất là với giáo viên mầm non và tiểu học, để chặn và giảm tình trạng thôi việc. Từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước có khoảng 16.000 giáo viên bỏ việc.

Người đứng đầu Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết mức thu nhập của giáo viên mầm non và tiểu học ra trường sau 5 năm công tác, bình quân đạt 4,5 đến 4,7 triệu đồng, đã tính cả lương và phụ cấp ưu đãi 35%. Khi dạy được 5 năm, giáo viên sẽ có thêm phụ cấp thâm niên 5%. Người mới tuyển vào hệ thống, thu nhập chỉ khoảng 3 triệu đồng, trong 2-3 năm đầu.

Giáo viên mầm non ở các vùng đặc biệt khó khăn thì được trợ cấp ưu đãi 70%, cộng thêm phụ cấp thu hút của địa phương hoặc làm việc tại các trường chuyên biệt, sau 5 năm công tác tiền lương có thể đạt 6 triệu đồng một tháng, nhưng số lượng không nhiều. Những giáo viên này phải làm việc trong môi trường đặc biệt khó khăn, mức lương đó chưa tương xứng công sức.

Cũng theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, Bộ Giáo dục và Đào tạo còn được giao đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai tuyển dụng số giáo viên được Bộ Chính trị giao bổ sung cho các địa phương năm học 2022-2023 (hơn 27.800 người); khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo.

Ngoài ra, Bộ này chủ trì xây dựng báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa, giáo dục phổ thông; phối hợp cùng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành văn bản quy định khối lượng kiến thức văn hóa THPT trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp trước 30/11.

Nhà Trắng thông báo về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung
Hãng tin AFP dẫn thông báo ngày 10/11 của Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Bali, Indonesia vào ngày 14/11 tới. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden trở thành Tổng thống Mỹ.
Bắt hai cựu công an huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) về tội “Dùng nhục hình”
Chiều 10/11, Cơ quan điều tra (thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) đã phê chuẩn, tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng phạm tội “Dùng nhục hình” quy định tại Điều 373 Bộ luật Hình sự.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...