Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 27 - 38 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hơn 3,2 nghìn tân sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang bước vào năm học mới

Cập nhật: 12:33 ngày 19/11/2022
(BGĐT) - Sáng 19/11, Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang tổ chức khai giảng năm học 2022-2023 và kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (1982-2022). Đến dự có đại diện một số cục, vụ thuộc Bộ Công thương và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội; lãnh đạo một sở, ngành, đơn vị trong tỉnh.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống tốt đẹp của Ngày Nhà giáo Việt Nam và vui mừng chào đón hơn 3,2 nghìn tân sinh viên nhà trường bước vào năm học mới.

{keywords}

Đại diện lãnh đạo Cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH) tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Trải qua 56 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang đã từng bước khẳng định được vị thế, trở thành địa chỉ đào tạo và nghiên cứu khoa học uy tín trong khu vực nói chung và trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nói riêng. 

Với tổng quy mô đào tạo được cấp phép hơn 7,5 nghìn học sinh, sinh viên, trong năm học 2021-2022, tỷ lệ học sinh, sinh viên lên lớp, tốt nghiệp đạt hơn 90%; tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm phù hợp hệ cao đẳng đạt 92,4%, hệ trung cấp là 93,4%.

{keywords}

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao thưởng cho hai nhóm giáo viên đoạt giải Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2022.

Trường hiện có 208 giáo viên cơ hữu (trong đó 85% có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ). Với 40 ngành, nghề được cấp phép đào tạo, đội ngũ nhà giáo không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng đào tạo, thường xuyên đổi mới giáo trình giảng dạy, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Cơ sở vật chất nhà trường được quan tâm đầu tư hiện đạt, đồng bộ; hợp tác quốc tế và liên kết doanh nghiệp trong đào tạo không ngừng mở rộng.

{keywords}

Lãnh đạo nhà trường trao thưởng cho 4 sinh viên mới có điểm xét tuyển đầu vào cao nhất trong năm học này.

Hiện nay, Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang là một trong 6 trường của Bộ Công thương được lựa chọn triển khai thực hiện dự án ODA của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) với tổng mức đầu tư 3 nghề trọng điểm quốc tế là hơn 3,7 triệu USD. 

Vì vậy, trong năm học 2022-2023, tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nhà trường tập trung triển khai các giải pháp nhằm tạo bước đột phá trong công tác đào tạo, lựa chọn một lớp chất lượng cao nghề công nghệ ô tô nhằm xây dựng đội ngũ kỹ sư thực hành tinh nhuệ. Tiếp tục triển khai các chương trình thực tập sinh với Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc; phối hợp với doanh nghiệp mở thêm các lớp đào tạo nghề, tạo đầu ra ổn định cho sinh viên sau tốt nghiệp.

Nhân dịp này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao thưởng cho 2 nhóm giáo viên đoạt giải Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2022; Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang trao thưởng cho 4 sinh viên mới có điểm xét tuyển đầu vào cao nhất năm học này và quà cho 17 học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập.

Tin, ảnh: Tường Vi

Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang khai giảng năm học mới
(BGĐT) - Ngày 15/11, Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang khai giảng năm học 2022-2023 và kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (1982-2022).
Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn khai giảng năm học mới
(BGĐT) - Ngày 7/10, Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn tổ chức khai giảng năm học 2022-2023.
Quan tâm làm tốt công tác đào tạo nghề, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao
(BGĐT) - Chiều 18/11, Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh đến thăm, chúc mừng thầy và trò Trường Cao đẳng Nghề công nghệ Việt - Hàn nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (1982-2022). Cùng dự có lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo.
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Cần sát nhu cầu, bảo đảm “đầu ra”
(BGĐT) - Từ năm 2011 đến nay, hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là đào tạo nghề nông nghiệp đã thu được nhiều kết quả. Tuy vậy, các khâu trong quá trình đào tạo và việc áp dụng vào thực tế còn nhiều hạn chế, “đầu ra” cho lao động sau đào tạo nghề khó khăn. 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...