Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang triển khai kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện năm 2023

Cập nhật: 13:42 ngày 13/12/2022
(BGĐT) - Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện và tổ chức tiếp nhận máu năm 2023.

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của mọi người về ý nghĩa thông điệp “Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp”, là hành động mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc phát huy truyền thống giàu lòng nhân ái của dân tộc Việt Nam “Thương người như thể thương thân”. 

Mở rộng đối tượng tham gia hiến máu tình nguyện và tiếp tục nâng cao số lượng người tình nguyện hiến máu, một người hiến máu nhiều lần và vận động được nhiều người cùng hiến máu cứu người nhằm tăng số lượng đơn vị máu để phục vụ cấp cứu và điều trị bệnh cho nhân dân.

Với mục tiêu tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, học viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân thấy rõ trách nhiệm, quyền lợi của mình đối với công tác hiến máu tình nguyện, tự nguyện tham gia hiến máu tình nguyện.

{keywords}

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an, người dân trên địa bàn huyện Việt Yên tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh tư liệu.

Kế hoạch đặt mục tiêu tuyên truyền cho khoảng 25 nghìn lượt người, vận động và tiếp nhận được trên 18 nghìn lượt người hiến máu tình nguyện, đạt 22 nghìn đơn vị máu sau quy đổi năm 2023. 

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan Trung ương, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, mỗi đơn vị tổ chức ít nhất 1 Ngày hội hiến máu tình nguyện để tiếp nhận số đơn vị máu đạt kế hoạch Ban Chỉ đạo tỉnh giao năm 2023.

Các huyện, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức ít nhất 2 Ngày hội hiến máu tình nguyện/năm, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 do Ban Chỉ đạo tỉnh giao. Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề tổ chức tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện lồng ghép vào các chương trình, sự kiện, các ngày lễ lớn trong năm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên trong nhà trường. Đồng thời, tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện, tiếp nhận máu theo kế hoạch Ban Chỉ đạo tỉnh giao năm 2023.

Cán bộ Trung tâm Y tế Lục Nam hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch
(BGĐT) - Bác sĩ Nguyễn Danh Trung Kiên, Phó trưởng Khoa Phụ sản - Chăm sóc sức khỏe sinh sản (Trung tâm Y tế huyện Lục Nam) vừa tình nguyện hiến máu cứu người bệnh.
Khen thưởng nhân viên Trung tâm Y tế huyện Yên Thế hiến máu cứu bệnh nhân
(BGĐT) - Ngày 22/9, ông Từ Quốc Hiệu, Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang cho biết vừa ký quyết định tặng Giấy khen và tiền thưởng cho anh Nguyễn Văn Thiện, cán bộ Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng (Trung tâm Y tế huyện Yên Thế) do tích cực hiến máu cấp cứu bệnh nhân trong lúc nguy kịch.
Việt Yên: Tiếp nhận gần 1.500 đơn vị máu trong Ngày hội hiến máu tình nguyện
(BGĐT)- Ngày 12/9, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện huyện Việt Yên tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện hưởng ứng chiến dịch những giọt máu hồng hè năm 2022. 

Hiền Nhân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...