Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Điểm vui chơi, mua sắm đông khách dịp Tết Dương lịch

Cập nhật: 18:12 ngày 01/01/2023
(BGĐT) - Dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 kéo dài 3 ngày. Do thời tiết nắng ấm dần nên từ ngày 1/1, các điểm du lịch, khu công cộng trên địa bàn TP Bắc Giang có đông du khách đến vui chơi, tham quan.

Theo chủ Phim trường - Vườn hoa Đa Mai, những ngày này các vườn hoa cúc họa mi, hướng dương đang nở đẹp nên có đông bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh. Ước tính mỗi ngày có 500 - 700 lượt khách. Tại đây trang trí quang cảnh ngày Tết tạo nét mới cho du khách chụp ảnh.

{keywords}

Nhiều bạn trẻ đến Phim trường - Vườn hoa Đa Mai tham quan, chụp ảnh.

Trung tâm Thương mại GO! Bắc Giang vẫn là địa điểm mua sắm, vui chơi hút khách nhất dịp này. Khảo sát tại đây, một số thời điểm lượng khách tăng đột biến do người dân tranh thủ thời gian nghỉ và dịp cuối năm để đi mua sắm hàng hóa chuẩn bị Tết Nguyên đán. 

{keywords}

Khu vực trang trí phong cảnh Tết tại Phim trường - Vườn hoa Đa Mai.

Khách đông nên siêu thị đã tăng cường lực lượng bảo đảm trật tự và phục vụ khách hàng thanh toán kịp thời. Bà Dương Thị Vân Nga, Giám đốc Trung tâm cho biết: "Từ ngày thứ Bảy (31/12) đến nay lượng khách tăng gấp 2,5 lần so với ngày thường. Mỗi ngày bình quân tại siêu thị đón hơn 5 nghìn lượt khách. Chúng tôi đã nhập về lượng hàng hóa tăng 20% so với cùng kỳ năm trước trong đó nhiều mặt hàng mới. 

Đồng thời tuyển thêm 70 nhân viên thời vụ ở các vị trí để phục vụ khách hàng. Dịp này, tại siêu thị áp dụng giảm giá với nhiều mặt hàng, nhất là các sản phẩm tiêu dùng; trưng bày theo chủ đề Tết để thu hút khách hàng".

{keywords}

Người dân mua sắm tại Trung tâm Thương mại GO! Bắc Giang.

Một số khu vực, dịch vụ giải trí khác như: Hệ thống Lotte Cinema, Nhà sách, quầy hàng ăn uống nằm trong trung tâm thương mại cũng thu hút nhiều bạn trẻ.

Trong khi đó, hầu hết các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh lượng khách không đông. Thời tiết lạnh giá nên các điểm vui chơi như Công viên Hoàng Hoa Thám, Quảng trường 3/2 (TP Bắc Giang) ngoài thời điểm buổi tối diễn ra chương trình nghệ thuật thì cơ bản thưa vắng. Tại bản Ven, xã Xuân Lương (Yên Thế), khách đông hơn nơi khác do mới được đầu tư mô hình nhà sàn, rừng trúc, trang trại nuôi dê để trải nghiệm vắt sữa và trang trí tiểu cảnh.

{keywords}

Du khách tham quan Khu Du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử (Sơn Động) ngày 1/1/ 2023.

Tại Khu Du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử (Sơn Động), trong ngày 31/12/2022, lượng khách tham quan khoảng 300 người, ngày 1/1/2023, khách tăng hơn (chủ yếu là các bạn trẻ), khoảng 500 khách song số đi cáp treo chỉ chiếm khoảng 30%. 

Theo đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử, phần lớn khách đi lễ thường tập trung vào đầu xuân (tháng Giêng, tháng Hai âm lịch) nên ở những địa điểm như Tây Yên Tử lượng khách dịp này sẽ không đông.

{keywords}

Du khách trải nghiệm, tham quan mô hình nuôi dê ở điểm du lịch cộng đồng bản Ven, xã Xuân Lương (Yên Thế).

Tương tự ở Khu Du lịch sinh thái Suối Mỡ (Lục Nam), Khe Rỗ (Sơn Động), chùa Bổ Đà (Việt Yên), chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng), đền Xương Giang (TP Bắc Giang), số khách tham quan cũng chỉ từ 100-300 lượt người/ngày. Nguyên nhân là do dịp nghỉ lễ kéo dài, nhiều gia đình chọn đi du lịch bằng đường hàng không; đặc thù du lịch tâm linh cuối năm thưa vắng khách. 

Ngoài ra, dịp này cũng có nhiều đám cưới, gia đình, tốp, nhóm tổ chức liên hoan tất niên, gặp mặt, kết hợp thời tiết lạnh nên mọi người cũng ít đến các khu, điểm du lịch. Dự kiến trong ngày mai (2/1), du khách đến những nơi này cũng sẽ không đông.

Nhóm PVVX

Chương trình nghệ thuật đặc sắc "Bắc Giang chào năm mới 2023"
(BGĐT) - Tối 31/12, tại khu vực Quảng trường 3/2 (TP Bắc Giang), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề "Bắc Giang chào năm mới 2023".
Người dân nô nức đón năm mới 2023
Tối nay (31/12), hàng nghìn người dân TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang... đổ về quảng trường trung tâm chờ đến giờ khắc đón năm mới 2023. Dưới đây là một số hình ảnh:
TP Bắc Giang: Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào năm mới 2023
(BGĐT) - Mặc dù thời tiết khá lạnh nhưng tối 30/12, tại phố đi bộ, khu đô thị phía Nam, thuộc địa bàn phường Dĩnh Kế và xã Tân Tiến, TP Bắc Giang, rất đông người dân đã đến cổ vũ, thưởng thức chương trình nghệ thuật chào năm mới 2023 do Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao TP Bắc Giang tổ chức.
Bắc Giang: Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ chào năm mới 2023
(BGĐT) - Chào xuân mới năm 2023, trên địa bàn một số huyện và TP Bắc Giang diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...