Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái thăm, tặng quà Tết người có công, hộ nghèo huyện Lục Nam

Cập nhật: 14:09 ngày 04/01/2023
(BGĐT)-Sáng 4/1, đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang đến thăm, tặng quà Tết người có công, hộ nghèo tại huyện Lục Nam.
{keywords}

Đồng chí Dương Văn Thái phát biểu tại buổi trao quà cho hộ nghèo xã Chu Điện.

Cùng đi có đồng chí Trần Công Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, huyện Lục Nam, Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh.

Tại xã Chu Điện, qua nghe báo cáo khái quát tình hình phát triển KT-XH, đồng chí Dương Văn Thái bày tỏ phấn khởi trước những kết quả địa phương đạt được trong năm vừa qua. Xã đã hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, trong đó nổi bật là đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và dịch vụ. Thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; chú trọng công tác an sinh xã hội; giảm nghèo bền vững. Hiện toàn xã còn hơn 90 hộ nghèo (chiếm 2,86% tổng số hộ).

{keywords}

Các đồng chí: Dương Văn Thái, Trần Công Thắng tặng quà Tết cho hộ nghèo xã Chu Điện.

Thời gian tới, trước những yêu cầu mới, đồng chí mong muốn xã Chu Điện tiếp tục đoàn kết, từ tập thể lãnh đạo đến toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.

Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Huyện ủy Lục Nam và Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh trao tặng 40 suất quà Tết cho các hộ nghèo.

Cùng đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà 2 người có công tiêu biểu tại xã Chu Điện là bà Phan Thị Giằng  (SN 1930), mẹ liệt sĩ ở thôn Ngọc Sơn và ông Nguyễn Văn Nam (SN 1945), thương binh ở thôn Xuân Phong.

{keywords}

Đồng chí Dương Văn Thái tặng quà thương binh Nguyễn Văn Nam, thôn Xuân Phong, xã Chu Điện.

Phát biểu tại những nơi đến, đồng chí Dương Văn Thái khẳng định: Những năm qua, Đảng và Nhà nước thường xuyên quan tâm, thực hiện tốt công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”, chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công. Ở thời kỳ nào, dù còn khó khăn nhưng cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh vẫn luôn kịp thời hỗ trợ, dành mọi điều kiện tốt nhất để chăm lo, động viên các gia đình thương binh, liệt sĩ, nhất là những dịp Tết đến, xuân về. Thông qua đó thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

{keywords}

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi bà Phan Thị Giằng, mẹ liệt sĩ ở thôn Ngọc Sơn, xã Chu Điện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa tới người có công, nhất là những gia đình còn khó khăn để họ có được cuộc sống tốt nhất.

Tại trụ sở Huyện ủy Lục Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa, chúc mừng lãnh đạo huyện nhân dịp năm mới. Trước thành tựu nổi bật của huyện trong năm 2022, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí ghi nhận, biểu dương, đồng thời nhấn mạnh, kết quả đó đã góp phần cùng cả tỉnh tạo sự bứt phá trong phát triển KT-XH.

{keywords}

Đồng chí Dương Văn Thái tặng hoa chúc mừng năm mới các đồng chí lãnh đạo huyện Lục Nam.

Năm 2023 sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ hết sức nặng nề đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao hơn. Vì vậy, đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, những cách làm, hướng đi mới để tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đặt ra.

Cùng với phát triển kinh tế cần thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân, lan tỏa những điều tích cực trong xã hội. Chú trọng bảo vệ môi trường, phát triển toàn diện, bền vững.

Trước mắt, đồng chí đề nghị huyện thực hiện tốt công tác chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng chính sách. Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân dân vui xuân, đón Tết.

{keywords}

Đồng chí Dương Văn Thái và các đại biểu chứng kiến lãnh đạo Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh trao 2,5 nghìn suất quà Tết cho người nghèo huyện Lục Nam.

Cùng ngày, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh trao tặng huyện Lục Nam 2,5 nghìn suất quà Tết, tổng trị giá 1,5 tỷ đồng để huyện tặng cho các hộ nghèo trên địa bàn.

Những phần quà Tết được trao tặng thể hiện tình cảm, trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp đối với hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Chuẩn bị Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Lục Nam đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, đặc biệt là mục tiêu xuyên suốt, quan trọng là về đích huyện nông thôn mới.

Tin, ảnh: Quốc Trường

Bắc Giang chi gần 28,4 tỷ đồng tặng quà Tết người có công, đối tượng bảo trợ nhân dịp Tết Nguyên đán
(BGĐT) - Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, UBND tỉnh Bắc Giang trích ngân sách thăm, tặng quà hơn 35,2 nghìn người có công.
Năm 2023 là năm “Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả”
Tiếp tục chương trình Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, chiều 3/1, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; bàn các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội Khóa XV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Công Thắng trao quà Tết cho người nghèo huyện Lạng Giang
(BGĐT)- Chiều 3/1, đồng chí Trần Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tới thăm, chúc Tết và trao quà Tết cho người nghèo tại huyện Lạng Giang.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Tết tại huyện Lạng Giang
(BGĐT) - Sáng 30/12, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã đến thăm, tặng quà Tết tại huyện Lạng Giang (Bắc Giang). Cùng đi có đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư; Quân khu 1 và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...