Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 34 °C / 26 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tết sum vầy cùng phụ nữ dân tộc thiểu số huyện Lục Nam

Cập nhật: 15:15 ngày 09/01/2023
(BGĐT) - Ngày 9/1, tại UBND xã Trường Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh và Hội LHPN huyện Lục Nam tổ chức chương trình “Tết sum vầy cùng phụ nữ dân tộc thiểu số” cụm 4 xã: Vô Tranh, Trường Sơn, Bình Sơn và Lục Sơn.

Dự chương trình có đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Huyện uỷ Lục Nam, chính quyền cơ sở cùng hơn 150 hội viên phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số và nhân dân địa phương.

{keywords}

Đồng chí Mai Sơn phát biểu tại chương trình.

Trường Sơn, Lục Sơn, Bình Sơn, Vô Tranh là 4 xã đặc biệt khó khăn của huyện Lục Nam có nhiều đồng bào dân tộc Tày, Dao, Cao Lan, Hoa sinh sống. Tỷ lệ hộ nghèo tại các xã này vẫn ở mức cao (từ 6,5 đến 8,9%). 

Phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, tại chương trình, Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh phối hợp với Hội LHPN tỉnh trao 500 suất quà Tết cho các hộ nghèo ở 4 xã với tổng kinh phí 300 triệu đồng.

Tại đây, đồng chí Mai Sơn thông tin tới bà con về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022. Trong công tác giảm nghèo, số hộ nghèo toàn tỉnh giảm gần 7 nghìn hộ, kết quả đó thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp cũng như sự nỗ lực vươn lên của người dân.

Đồng chí ghi nhận sự cố gắng và kết quả xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế địa phương của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lục Nam. Đồng thời đề nghị huyện tiếp tục rà soát, đánh giá, có phương thức hỗ trợ hộ nghèo phù hợp, đem lại hiệu quả. 

Đặc biệt trong dịp Tết này, huyện cần nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, kịp thời hỗ trợ các trường hợp khó khăn đột xuất để bảo đảm tất cả người dân đều có Tết.

{keywords}

Đại diện Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh trao kinh phí hỗ trợ quà Tết cho huyện Lục Nam.

Đồng chí Mai Sơn chúc bà con nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn và mong muốn bà con dân tộc thiểu số tiếp tục góp sức, chung tay giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, xây dựng quê hương Lục Nam ngày càng phát triển, giàu đẹp. Đồng chí gửi lời cảm ơn và mong các cá nhân, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu, hội viên phụ nữ dân tộc tổ chức gói bánh chưng, bánh gio và một số loại bánh của các dân tộc; tham gia trò chơi dân gian.

Những hoạt động ý nghĩa trên nhằm bày tỏ sự quan tâm, sẻ chia của các cấp, ngành, doanh nghiệp, địa phương dành cho người nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số. Qua đó động viên hội viên phụ nữ vươn lên trong cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Một số hình ảnh tại chương trình:

{keywords}

Đồng chí Mai Sơn tham gia hoạt động gói bánh truyền thống.

{keywords}

Đồng chí Ngụy Thị Tuyến, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao quà Tết cho hội viên phụ nữ dân tộc huyện Lục Nam.

{keywords}

Phụ nữ dân tộc thiểu số huyện Lục Nam tham gia gói bánh tại chương trình.

{keywords}

Phụ nữ dân tộc hào hứng tham gia trò chơi dân gian.

Tin, ảnh: Ngọc Anh

Ứng dụng công nghệ số vào công tác hội, phong trào phụ nữ
(BGĐT) - Chiều 28/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết phong trào phụ nữ, hoạt động Quỹ TYM năm 2022, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự.
Lục Ngạn tổ chức hội thi “Phụ nữ tìm hiểu kiến thức về bảo vệ môi trường”
(BGĐT) - Chiều 22/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tổ chức hội thi “Phụ nữ tìm hiểu kiến thức về bảo vệ môi trường thu gom, phân loại đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định”.
Phụ nữ Bắc Giang thi đua làm sạch nhà, đẹp phố
(BGĐT) - Triển khai Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025” (gọi tắt là Đề án), nhiều địa phương đã có cách làm mới, hiệu quả. Nhờ vậy hạn chế tình trạng xả rác thải gây ô nhiễm, góp phần làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...