Nhân dịp đón xuân Quý Mão, vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Minh Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang và ông Chang Suk Min, Viện trưởng Viện Nghiên cứu giáo dục Hàn Quốc đã có một số chia sẻ với bạn đọc Báo Bắc Giang.
Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh: Thành công đến từ sự nỗ lực, kiên trì
Năm 2022, vận động viên (VĐV) điền kinh Nguyễn Thị Oanh (SN 1995) khá bận rộn, gặt hái nhiều thành công. Đây là năm diễn ra nhiều sự kiện thể thao lớn, đặc biệt là SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5 và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX diễn ra vào tháng 12. Để chuẩn bị cho cuộc đua tại đấu trường lớn này, cường độ tập luyện thi đấu của cô vô cùng lớn, kèm theo áp lực bảo vệ thành tích, những tấm Huy chương Vàng (HCV) đã giành được ở các kỳ SEA Games và giải quốc gia trước đó. Đây là hai nhiệm vụ quan trọng nhất, nặng nề nhất và cũng là thách thức lớn nhất đối với Nguyễn Thị Oanh.
Bằng sự kiên trì rèn luyện, nỗ lực phấn đấu của bản thân và khát khao giành chiến thắng, Nguyễn Thị Oanh hoàn thành xuất sắc mục tiêu của bản thân đặt ra và ban huấn luyện giao. Tại SEA Games 31, Oanh giành 3 HCV ở 3 nội dung chạy cự ly: 3.000 m vượt chướng ngại vật, 1.500 m, 5.000 m. Đặc biệt, ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật, thành tích cô đạt được là 9 phút 52 giây 46, phá kỷ lục SEA Games do chính cô lập là 10 phút 00 giây 02.
 |
VĐV Nguyễn Thị Oanh. |
Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, Nguyễn Thị Oanh giành 4 HCV cho đoàn thể thao Bắc Giang ở nội dung vượt chướng ngại vật 3.000m, 1.500m, 5.000 m, 10.000m. Ở cự ly 10.000 m, thành tích cô đạt được là 33 phút 13 giây 23, phá kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018 do Phạm Thị Huệ (Quảng Ninh) lập là 35 phút 10 giây 17, đồng thời phá kỷ lục quốc gia tại Giải vô địch điền kinh quốc gia do VĐV Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) lập tháng 12/2021 với thành tích 34 phút 01 giây 59. Ngoài ra, Nguyễn Thị Oanh còn tham dự Giải Việt dã báo Tiền Phong, giành 1 HCV cá nhân, 1 HCV đồng đội...
Cô chia sẻ, để có được những thành tích đó, bên cạnh tập luyện chăm chỉ, tích cực, bền bỉ, hướng dẫn tận tình, trách nhiệm của huấn luyện viên còn là sự quan tâm, động viên, chỉ đạo sát sao của các cấp như: Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Giang; sự ủng hộ, cổ vũ của gia đình, người thân, bạn bè và những người yêu thể thao.
Thi đấu ở những sân chơi lớn, trong cô đọng lại nhiều cảm xúc đáng nhớ. Tại SEA Games 31, thử thách lớn nhất là lịch thi đấu dày. Trong 2 ngày đầu diễn ra 3 nội dung gồm: Chạy 3.000m vượt chướng ngại vật, 1.500m và 5.000m, thời gian nghỉ ngơi hầu như không có, tốn năng lượng, mất sức nhiều. Ở mỗi nội dung thi đấu, ban huấn luyện cũng như huấn luyện viên, VĐV phải cân nhắc, lựa chọn kỹ thuật, chiến thuật thi đấu để giành thành tích tốt nhất. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, trước khi thi đấu nội dung chạy 10.000m, Oanh bị đau đầu, chóng mặt nhưng cô đã xuất sắc mang về tấm HCV danh giá cho điền kinh Bắc Giang. Năm 2022, Nguyễn Thị Oanh vinh dự là 1 trong 10 công dân ưu tú của tỉnh Bắc Giang; 1 trong 4 VĐV xuất sắc nhất SEA Games 31; được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; là VĐV tiêu biểu toàn quốc.
Xuân Quý Mão đã đến, phía trước Nguyễn Thị Oanh là những hành trình, thử thách mới và những đỉnh cao trong sự nghiệp thi đấu. Trong đó, mục tiêu lớn nhất là bảo vệ, cải thiện thành tích ở các đấu trường, đặc biệt là SEA Games 32. Kỳ đại hội này sẽ là thách thức lớn đối với cô, bởi các đối thủ luôn tiềm ẩn, khó đánh giá trình độ chuyên môn, các quốc gia đều đầu tư mạnh cho các bộ môn, trong đó có điền kinh… Để đạt được mục tiêu đề ra là điều không dễ dàng. Đó là cả một quá trình lao động, rèn luyện chăm chỉ, kiên trì, nỗ lực.
Chào xuân Quý Mão, VĐV Nguyễn Thị Oanh gửi lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và bình an đến mọi người, mọi nhà, chúc thể thao Bắc Giang ngày càng phát triển và nhận được sự quan tâm hơn nữa từ nhiều phía. Cô chia sẻ, nếu có thời gian, cô sẽ tham dự giải chạy Marathon và Giải Việt dã leo núi "Chinh phục đỉnh Non Vua" trong Tuần Văn hóa-Du lịch do tỉnh Bắc Giang tổ chức.
Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Minh Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang: Xứng đáng với niềm tin của người bệnh
Bác sĩ Nguyễn Minh Cường (SN 1981) là chuyên gia giỏi về lĩnh vực phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang, từng đoạt nhiều giải thưởng, phần thưởng uy tín như: Giải ba Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 7 (2016-2017); Bằng Lao động Sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (năm 2018); nhiều Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tỉnh; Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế. Mới đây, bác sĩ Nguyễn Minh Cường vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022.
 |
Bác sĩ Nguyễn Minh Cường. |
Trước kia, hầu hết các ca bệnh tim bẩm sinh ở Bắc Giang phải chuyển ra tuyến T.Ư phẫu thuật, điều trị trong khi phần lớn trẻ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số. Không phụ niềm tin của người bệnh, bác sĩ trẻ Nguyễn Minh Cường quyết tâm nghiên cứu, học tập, nhanh chóng áp dụng nhiều kỹ thuật mới trong khám, điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang.
7 năm qua, bác sĩ đã khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho hơn 1,5 nghìn trẻ em trên địa bàn tỉnh. Nhiều trẻ được theo dõi sức khoẻ chặt chẽ, chỉ định phẫu thuật sớm trong điều kiện tốt nhất với hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại và đội ngũ bác sĩ giỏi. Nhờ vậy đã giảm đáng kể gánh nặng chi phí cho gia đình, rút ngắn thời gian điều trị. 100% bệnh nhi mổ tim tại tỉnh đều bình phục nhanh, không có tai biến.
Bệnh viện liên tục có những bước tiến về kỹ thuật, được Bộ Y tế đánh giá cao. Tiêu biểu là thực hiện phẫu thuật tim hở qua đường nách (đã thực hiện 6 ca). Kỹ thuật này có ưu điểm vị trí mổ ở mạng sườn, dưới cánh tay, vết rạch nhỏ bảo đảm tính thẩm mỹ.
Ngoài phẫu thuật tim bẩm sinh, với hệ thống thiết bị hiện đại, Bệnh viện đã làm tốt công tác hồi sức cấp cứu trẻ sinh non nhẹ cân. Trước đây, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh nặng từ 700 gram đến 1 kg khá cao. Từ năm 2015 đến nay, nhờ áp dụng kỹ thuật chuyên sâu về thở máy sơ sinh, thở máy cao tần, thở máy xâm nhập, đặt Catherter tĩnh mạch, động mạch, thay máu toàn phần nên hầu hết trẻ được cứu sống. Hay như lĩnh vực hỗ trợ sinh sản bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm cũng bước đầu đạt kết quả tốt.
Niềm hạnh phúc nhất của người thầy thuốc là được bệnh nhân tin tưởng. Bác sĩ Cường mong muốn đội ngũ y, bác sĩ, kỹ thuật viên tuyến tỉnh, tuyến huyện không ngừng học tập, nghiên cứu, nâng cao hơn nữa tay nghề. Trong niềm vui xuân mới, bác sĩ Cường chia sẻ: “Nhiều người quan niệm giàu có là sở hữu về tài sản vật chất nhưng suy cho cùng giàu sức khoẻ mới là bền vững, có sức khoẻ là có tất cả, không có cái giường nào đắt tiền hơn giường bệnh. Cũng như bao thầy thuốc khác, tôi mong người dân có sức khoẻ tốt, người có bệnh được phát hiện sớm, điều trị, chăm sóc với dịch vụ y tế tốt nhất, được hỗ trợ từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế để giảm nhẹ gánh nặng chi phí”.
Có bác sĩ giỏi tay nghề mà không đủ thiết bị, vật tư y tế để cứu chữa bệnh nhân lúc nguy kịch hoặc người bệnh khó khăn, muốn điều trị ở tuyến tỉnh thì thật đáng tiếc. Ngoài yếu tố đội ngũ tốt, bác sĩ giỏi cần có môi trường làm việc thuận lợi để phát huy năng lực cứu chữa người bệnh. Các y, bác sĩ mong Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư sớm đổi mới cơ chế chính sách trong đào tạo nhân lực ngành y tế, giúp cơ sở y tế có điều kiện mua sắm đầy đủ thuốc, trang thiết bị để bác sĩ triển khai được các kỹ thuật tiên tiến trong khám và điều trị. Mong dịch bệnh trên thế giới và trong nước được đẩy lùi, thay vì phải đi chống dịch, các bác sĩ sẽ có thời gian tập trung nâng cao chuyên môn. Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang và các cơ sở y tế có điều kiện đầu tư nâng cấp hạ tầng, nâng chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. Năm 2023, bên cạnh duy trì tốt các kết quả đạt được trên lĩnh vực sản phụ khoa, nhi khoa, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang xác định mục tiêu hướng đến là phát triển các chuyên ngành về rối loạn nội tiết, chuyển hoá; phẫu thuật chỉnh hình dị tật bẩm sinh (dị dạng bàn tay, bàn chân, lồng ngực…).
Ông Chang Suk Min, Viện trưởng Viện Nghiên cứu giáo dục Hàn Quốc: Bồi dưỡng nhân lực có tay nghề cao là chính sách đúng đắn
Đã làm việc ở Việt Nam và ở Bắc Giang trong 4 năm, từ 2015 đến 2018, ông Chang Suk Min, Viện trưởng Viện Nghiên cứu giáo dục Hàn Quốc đảm nhiệm quản lý (PM) dự án phát triển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc đặt tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Tại thời điểm đó, vai trò của ông là tăng cường năng lực, bồi dưỡng nhân lực kỹ thuật để đào tạo và cung cấp kịp thời nhân lực kỹ thuật cần thiết cho các ngành công nghiệp địa phương, đặc biệt là các tập đoàn có vốn đầu tư nước ngoài.
 |
Ông Chang Suk Min. Ảnh: Minh Thu. |
Theo ông Chang Suk Min, nếu không bảo đảm được nguồn lao động có tay nghề với năng suất cao thì cũng không thể thu hút được các công ty có vốn đầu tư nước ngoài; cũng rất khó để các công ty có thể kinh doanh thành công. Về mặt này, Chính phủ Việt Nam đang tăng cường chính sách bồi dưỡng nhân lực có tay nghề cao, đây là một chính sách đúng đắn bởi ông thấy rằng Việt Nam thừa dân số trẻ nhưng lại thiếu nhân lực kỹ thuật được đào tạo bài bản. Chỉ khi bồi dưỡng và cung ứng được nguồn nhân lực kỹ thuật được đào tạo bài bản thì mới có thể thu hút các công ty nước ngoài và phát triển các công ty trong nước.
Dự án phát triển Trường Cao đẳng Công nghệ Việt-Hàn của Bắc Giang bắt đầu triển khai vào năm 2019 và ông đảm nhận vai trò phụ trách quản lý dự án hỗ trợ phát triển Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang. Theo kế hoạch ban đầu, dự án được thực hiện trong 2 năm nhưng bị trì hoãn bởi dịch Covid-19, vì vậy thời gian kết thúc kéo dài đến năm 2023.
Trong khi thực hiện nhiệm vụ này, ông thấy các giảng viên có động lực cao để học hỏi và thực hành lý thuyết và phương pháp giáo dục nghề nghiệp tiên tiến, bao gồm cả những phương pháp ở Hàn Quốc. Điều này sẽ trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam, giống như Hàn Quốc đã làm trong quá khứ. Mọi tiến bộ chỉ có thể thực hiện được khi có sự nỗ lực; khi thực hiện dự án này, ông cho rằng tương lai của Việt Nam rất tươi sáng, tất cả các giảng viên và nhân viên của trường đang làm việc chăm chỉ mà không phàn nàn với niềm tin vào sự phát triển trong tương lai mặc dù khối lượng công việc rất nhiều.
Phụ trách quản lý Dự án Hỗ trợ sau dự án của Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang lần này, ông cho biết, dự án do ông thiết kế gồm 3 nội dung. Thứ nhất là thay thế thiết bị cũ và sử dụng thiết bị mới để đào tạo tốt các chức năng của lĩnh vực công nghiệp, thứ hai là trang bị cho các giảng viên những lý thuyết và phương pháp giáo dục kỹ năng nghề tiên tiến để nâng cao chất lượng, thứ ba là hệ thống hóa và khoa học hóa công tác quản lý đại học thông qua xây dựng kế hoạch phát triển trung, dài hạn cho nhà trường.
Điều cần làm ở giai đoạn hiện nay là: Xây dựng và áp dụng một chương trình giảng dạy bồi dưỡng các kỹ năng, khả năng và thái độ mà ngành công nghiệp yêu cầu thông qua phân tích công việc trong lĩnh vực công nghiệp phù hợp với khái niệm cơ bản về giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp và ngành công nghiệp. Xây dựng và áp dụng hợp lý hệ thống hợp tác đại học (luật, hệ thống và các tổ chức cần thiết). Tổ chức lại, cải tiến phương pháp dạy và học, xây dựng, ứng dụng tài liệu dạy và học hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng giáo dục kỹ thuật.
Việt Nam là một đất nước tuyệt vời có thể nhanh chóng phát triển công nghiệp nếu tăng cường năng lực đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật. Sản xuất công nghiệp tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam, trong đó có tỉnh Bắc Giang cũng sẽ bứt phá nếu kịp thời đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cần thiết. Trong vai trò của mình, ông cho rằng để ngành công nghiệp phát triển đúng cách cần thiết lập nhiều điều kiện khác nhau, chẳng hạn như cung cấp nhân sự kỹ thuật, xây dựng hạ tầng cơ sở đường bộ và thông tin liên lạc, xây dựng mạng lưới cấp nước và điện, xây dựng các tổ chức tài chính. Trong số đó, bảo đảm nguồn nhân lực lành nghề là yêu cầu quan trọng nhất, đây là hạng mục hỗ trợ chính sách mà Chính phủ nên ưu tiên. Là một chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục kỹ thuật dạy nghề, ông có thể tư vấn về lý thuyết, phương pháp vận hành hệ thống giáo dục nghề nghiệp và giáo dục nghề nghiệp một cách hiệu quả. Đặc biệt, ông cũng có thể đưa ra lời khuyên dựa trên kinh nghiệm phát triển của Hàn Quốc.
Từng có thời gian dài làm việc tại Việt Nam, ông cảm nhận rằng với người dân Hàn Quốc và người dân Việt Nam, Tết Nguyên đán rất quan trọng. Mọi người về quê cúng tổ tiên, thăm hỏi những người lớn tuổi. Hàn Quốc cũng có một con vật tượng trưng cho mỗi năm và năm nay là năm con mèo. Việt Nam là đất nước đang phát triển nhanh chóng, người dân tin tưởng vào sự đi lên của đất nước và luôn nỗ lực. Ông Chang Suk Min chúc tất cả người dân trong tỉnh Bắc Giang một năm mới mạnh khỏe và thịnh vượng.
Công Tuấn - Mai Toan - Kim Hiếu
Học Bác là tự giác nêu gương(BGĐT) - Học và làm theo Bác, tại Đảng bộ huyện Việt Yên (Bắc Giang) có nhiều việc làm tốt, mô hình tiêu biểu, có sức lan tỏa sâu rộng.
Tầm nhìn xa của Đảng(BGĐT) - Mùa xuân Quý Mão về trong sắc nắng tươi non và những làn gió ấm. Nhưng đâu đó vẫn rớt lại chút gió heo may se lạnh và bảng lảng sương mù như luyến tiếc những ngày đông giá.