Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phụ nữ Bắc Giang san sẻ khó khăn với hội viên vùng biên cương Tổ quốc

Cập nhật: 14:20 ngày 08/02/2023
(BGĐT) - Hưởng ứng Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh Bắc Giang đã tích cực tham gia, giúp nhiều hội viên phụ nữ khó khăn tỉnh biên giới Lạng Sơn ổn định cuộc sống. 

Hướng về địa bàn khó khăn

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” được Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp thực hiện từ năm 2018. Hội LHPN tỉnh đã bám sát mục tiêu của chương trình để triển khai các hoạt động. Bà Ngụy Thị Tuyến, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: "Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh phát động đến cán bộ, hội viên các cấp hội, nêu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình, đồng thời tích cực huy động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đồng hành. Kết quả 100% cán bộ hội đã nhắn tin ủng hộ chương trình với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng. Hội LHPN tỉnh giao chỉ tiêu hằng năm với mức ủng hộ từ 10-15 triệu đồng đối với cấp tỉnh; hỗ trợ ít nhất 1 triệu đồng đối với Hội LHPN các huyện, TP và cấp cơ sở là 200 nghìn đồng/xã, thị trấn". 

Hướng về các địa bàn khó khăn, Hội LHPN tỉnh lựa chọn huyện biên giới Lộc Bình của tỉnh Lạng Sơn để tổ chức các hoạt động hỗ trợ. Nơi đây có gần 90% dân số là người dân tộc Tày, Nùng, Dao, Hoa, Sán Chí; còn lại là người Kinh; 12/21 xã, thị trấn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Đơn cử như tại xã Tú Mịch, từ năm 2018-2020, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn, Đồn Biên phòng Chi Ma hỗ trợ xây 3 nhà ở, 80 nhà tiêu hợp vệ sinh, tặng hàng trăm suất quà cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn… Sự giúp đỡ mang ý nghĩa thiết thực, động viên người dân địa phương vươn lên, góp phần để xã Tú Mịch hoàn thành các tiêu chí và về đích nông thôn mới vào cuối năm 2020.

{keywords}

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tặng quà gia đình hội viên phụ nữ nghèo ở thôn Trà Ký, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn). 

Giai đoạn 2021-2025, Hội LHPN tỉnh chọn xã Mẫu Sơn là địa bàn triển khai hoạt động hỗ trợ. Đây là xã đặc biệt khó khăn, có 3,5 km đường biên giới với Trung Quốc. 329 hộ sinh sống tại 7 thôn, bản, phần lớn là đồng bào dân tộc Dao. Người dân chủ yếu làm nông nghiệp song do khí hậu khắc nghiệt, địa hình phức tạp, nhiều núi cao nên năng suất cây trồng thấp, tỷ lệ hộ nghèo gần 40%. Trước thực tế này, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã huy động hội viên, kêu gọi doanh nghiệp tặng Hội LHPN xã một bộ máy tính để thuận lợi trong công tác; trao 110 suất quà và hỗ trợ xây dựng ba nhà mái ấm tình thương, 40 nhà tiêu hợp vệ sinh. Tổng kinh phí hỗ trợ từ năm 2021 đến nay đạt 260 triệu đồng.

Tạo động lực thoát nghèo

Là người được hỗ trợ từ chương trình, năm nay, chị Dương Thị Phương (SN 1990), dân tộc Dao, ở thôn Trà Ký, xã Mẫu Sơn cùng gia đình được đón xuân trong ngôi nhà khang trang vừa được Hội LHPN tỉnh Bắc Giang bàn giao. Căn nhà rộng gần 60 m2, lợp mái tôn được xây dựng với tổng kinh phí 70 triệu đồng. Không còn phải lo mưa nắng, gió rét như trước đây, vợ chồng chị Phương động viên nhau cố gắng phát triển kinh tế, thoát nghèo. 

Được biết, sau Tết Nguyên đán, chồng chị Phương đi làm công nhân, còn chị ở nhà chăm sóc các con và trồng thêm hoa màu, chăn nuôi gia súc. Chị Phương nói: “Trước đây, 5 thành viên trong gia đình tôi ở trong căn nhà tường trình cũ nát, cách trung tâm xã gần chục km đường rừng. Thu nhập chỉ trông vào ba sào ruộng nên nhiều khi bữa đói, bữa no. Được sự quan tâm hội phụ nữ hai tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn và các nhà hảo tâm, cuộc sống của chúng tôi đã có nhiều đổi thay. Dịp Tết vừa qua, gia đình nhận được nhiều phần quà từ các tổ chức, cá nhân trao tặng”.

Từ khi triển khai Chương trình, Hội LHPN các cấp tỉnh Bắc Giang vận động, đóng góp gần 850 triệu đồng, xây 6 nhà mái ấm tình thương, 120 nhà tiêu hợp vệ sinh và tặng hơn 600 suất quà cho phụ nữ nghèo; tập huấn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho hàng nghìn lượt hội viên phụ nữ huyện Lộc Bình, Đình Lập (Lạng Sơn).

Cùng với cấp tỉnh, từ năm 2021 đến nay, Hội LHPN huyện Sơn Động kết nghĩa với Hội LHPN huyện Đình Lập (Lạng Sơn) và triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ hội viên khó khăn. Với nhiều điểm tương đồng về địa lý, địa bàn dân cư nên Hội LHPN huyện Sơn Động đã hỗ trợ huyện Đình Lập triển khai xây dựng mô hình “5 không, 3 sạch”. Các gia đình hội viên được hướng dẫn phân loại rác thải tại hộ. Rác hữu cơ được ủ mục làm phân bón cho cây trồng, phế liệu thu gom tập trung đem bán lấy tiền gây quỹ hoạt động. Cùng đó, thường xuyên tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao tại các địa bàn giáp ranh giữa hai huyện. Hội LHPN huyện Sơn Động còn tập huấn nghiệp vụ công tác hội, tuyên truyền chính sách dân số, bình đẳng giới, chăm sóc, bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái cho hàng trăm lượt hội viên phụ nữ huyện Đình Lập. Trong chăm lo đời sống cho người nghèo vùng biên cương, Hội LHPN huyện Sơn Động đã vận động các cá nhân, tổ chức ủng hộ 150 triệu đồng tặng hơn 450 suất quà cho gia đình hội viên.

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã góp phần hỗ trợ phụ nữ hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Qua đó từng bước nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ về trách nhiệm trong tham gia bảo vệ biên giới quốc gia. Để tiếp tục triển khai chương trình, thời gian tới, Hội LHPN tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030 cho cán bộ, hội viên phụ nữ cơ sở trong toàn tỉnh. Mỗi năm phấn đấu giúp ít nhất 3 gia đình phụ nữ vùng biên cương thoát nghèo; trang bị máy tính, tủ sách, báo phụ nữ cho các xã nhận hỗ trợ. Đồng thời tiếp tục huy động các nguồn lực thăm hỏi, tặng quà phụ nữ khó khăn, trao học bổng cho học sinh vượt khó, con em gia đình bộ đội biên phòng và xây dựng các công trình dân sinh, mái ấm tình thương.

Bài, ảnh: Ngọc Anh

Hơn 94 nghìn hội viên phụ nữ Bắc Giang ra quân tổng vệ sinh môi trường
(BGĐT) - Phát động chiến dịch vệ sinh môi trường dịp xuân Quý Mão, hưởng ứng Tết trồng cây, ngày 15/1, các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh Bắc Giang đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải.
Phụ nữ Hiệp Hòa: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong học và làm theo Bác
(BGĐT) - Thấm nhuần ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học và làm theo Bác, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã triển khai những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với các phong trào thi đua. Qua đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp. 
Tết sum vầy cùng phụ nữ dân tộc thiểu số huyện Lục Nam
(BGĐT) - Ngày 9/1, tại UBND xã Trường Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh và Hội LHPN huyện Lục Nam tổ chức chương trình “Tết sum vầy cùng phụ nữ dân tộc thiểu số” cụm 4 xã: Vô Tranh, Trường Sơn, Bình Sơn và Lục Sơn.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...