Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 27 °C / 27 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đoàn đại biểu báo chí Thái Lan thăm và làm việc với Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang

Cập nhật: 20:45 ngày 17/02/2023
(BGĐT) - Chiều 17/2, tại TP Bắc Giang, Đoàn đại biểu báo chí Thái Lan do ngài Banhan Bunkhet, Thượng nghị sĩ, Trưởng Ban dân nguyện Thượng viện Thái Lan, Chủ tịch Ban tư vấn Hội Nhà báo tỉnh Phetchabun - người sáng lập Hội Nhà báo Phetchabun làm Trưởng đoàn thăm và làm việc với Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang.
{keywords}

Đồng chí Mai Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Đến dự buổi làm việc có đồng chí Mai Sơn, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh, Báo Bắc Giang, Đài PT-TH tỉnh và đại diện một số sở, ngành liên quan.

Cùng dự có các đồng chí: Hồ Quang Lợi, Chủ tịch Hiệp hội Truyền thông số Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Phạm Quốc Toàn, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phó GS.TS, nhà báo Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; bà Nguyễn Thị Minh Hằng, Chủ tịch Tập đoàn MH Gourp Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc tại Việt Nam.

{keywords}

Đồng chí Trịnh Văn Ánh phát biểu chào mừng.

Đồng chí Trịnh Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang cho biết: Cách đây 8 năm, Chủ tịch Hội Nhà báo Petchabun Thái Lan và Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang đã ký bản ghi nhớ giữa Hội Nhà báo hai tỉnh.

Theo nội dung bản ghi nhớ, hai bên thường xuyên trao đổi tình hình, giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nghiệp vụ. Tăng cường trao đổi thông tin tuyên truyền trên các ấn phẩm của hai bên, đặc biệt là về các sự kiện quan trọng của hai tỉnh, hai nước. Tạo điều kiện thuận lợi trong khả năng cho phép để cán bộ, hội viên hai Hội hoạt động tác nghiệp phục vụ tuyên truyền các sự kiện quan trọng diễn ra tại hai tỉnh. Thực hiện việc trao đổi đoàn thăm viếng lẫn nhau, luân phiên hằng năm.

{keywords}

Ngài Banhan Bunkhet vui mừng khi đến thăm tỉnh Bắc Giang.

Từ năm 2015 đến năm 2019, hai bên đã 7 lần tổ chức các chuyến thăm, trao đổi nghiệp vụ về cách thức làm báo hiện đại; báo chí và công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội… tăng cường hợp tác, gắn kết, hỗ trợ nhau tuyên truyền quảng bá hình ảnh của Bắc Giang, là cầu nối giữa các doanh nghiệp hai quốc gia trong hợp tác đầu tư, giao lưu văn hóa, phát triển du lịch, góp phần đưa mối quan hệ hữu nghị giữa hai bên ngày càng phát triển. 

Kế thừa những giá trị truyền thống tốt đẹp đó, ngay sau khi đại dịch Covid-19 được khống chế, hai bên tiếp tục thực hiện bản ghi nhớ.

{keywords}

Các đồng chí: Mai Sơn và Trịnh Văn Ánh tặng quà lưu niệm đại biểu Đoàn báo chí Thái Lan.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, đồng chí Mai Sơn cho rằng sự hiện diện của Đoàn báo chí Thái Lan đến Bắc Giang là niềm vinh hạnh cho tỉnh. Đây là dịp gặp gỡ, trao đổi thông tin về KT- XH, đặc biệt là công nghệ làm báo, hoạt động báo chí giữa hai quốc gia, làm cho hai nước Thái Lan và Việt Nam gần gũi nhau hơn thông qua thông tin của các nhà báo.

Đồng chí giới thiệu những nét khái quát về tỉnh, trong đó nhấn mạnh: Bắc Giang là một trong những điểm du lịch hấp dẫn với các danh thắng, di tích lịch sử, nhiều nét văn hóa độc đáo; thiên nhiên ưu đãi, mưa thuận, gió hòa, điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu đều rất thuận lợi cho phát triển các loại hình sản xuất, cả công nghiệp và nông nghiệp. 

{keywords}

Nghệ sĩ biểu diễn dân ca quan họ chào mừng Đoàn báo chí Thái Lan.

Đồng chí Mai Sơn mong muốn trong chuyến thăm và làm việc tại Bắc Giang lần này, các nhà báo Thái Lan và các nhà hoạt động chính trị sẽ thu thập được nhiều thông tin, tư liệu và hình ảnh đẹp về tỉnh Bắc Giang để chuyển tải thông tin giúp người dân Thái Lan biết đến Việt Nam, biết đến Bắc Giang, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành báo chí ở hai quốc gia, đồng thời cũng là động lực để tăng cường sự hiểu biết, thắt chặt tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Cùng đó giới thiệu với các nhà đầu tư của Thái Lan đến đầu tư tại Bắc Giang nhất là về lĩnh vực thế mạnh của Thái Lan như chế biến thực phẩm, nông sản.

Nhân dịp này, đồng chí Mai Sơn tặng Đoàn công tác một số nông sản đặc trưng của Bắc Giang.

Tin, ảnh: Thu Phong

Khai mạc Hội báo Xuân Quý Mão và khai trương Báo Bắc Giang điện tử tiếng Trung Quốc
(BGĐT) - Sáng 2/2 (tức 12 tháng Giêng năm Quý Mão), tại Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động (Bắc Giang), Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện Sơn Động phối hợp tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Quý Mão và khai trương Báo Bắc Giang điện tử tiếng Trung Quốc.
Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang long trọng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập
(BGĐT) - Sáng 28/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Giang, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang  long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập 1/11 (1972 - 2022).
Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội năm 2022: Hội Nhà báo Bắc Giang được tặng Cờ thi đua xuất sắc
(BGĐT) - Chiều 16/5, tại TP Thanh Hoá (tỉnh Thanh Hóa), Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội năm 2022. 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...