Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chủ tịch UBND xã bỏ nhiệm sở suốt hơn một tháng

Cập nhật: 15:12 ngày 09/03/2023
Sau khi bị kỷ luật cảnh cáo, một chủ tịch UBND xã ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) không đến trụ sở làm việc.

Hơn một tháng nay, người dân địa phương tới trụ sở UBND xã Xuân Liên (huyện Nghi Xuân) để giải quyết một số thủ tục hành chính nhưng không được. Nguyên nhân là do ông Mai Anh Lý, Chủ tịch UBND xã Xuân Liên không đến trụ sở làm việc.

{keywords}

Trụ sở UBND xã Xuân Liên (Ảnh: Cổng thông tin xã Xuân Liên).

Ngày 9/3, ông Lê Anh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho biết, huyện đã nắm được sự việc và đang giao Phòng Nội vụ vào cuộc xử lý.

Trường hợp ông Mai Anh Lý không đến trụ sở hoặc tiếp tục tái phạm, huyện sẽ xử lý theo quy định.

Theo ông Hoàng Sỹ Vinh, Trưởng phòng Nội vụ huyện Nghi Xuân, ông Mai Anh Lý trước đó bị kỷ luật Cảnh cáo. Dự kiến ngày 1/4, huyện sẽ có quyết định cho ông Mai Anh Lý thôi chức vụ.

"Tháng 2 vừa qua, chúng tôi xuống kiểm tra nhưng không thấy ông Lý ở cơ quan nên từng lập biên bản. Sáng 9/3, chúng tôi đã tiếp tục gọi điện nhắc nhở ông Lý phải đến làm việc", ông Vinh cho biết.

{keywords}

Phòng làm việc của Chủ tịch UBND xã Xuân Liên cửa đóng then cài suốt hơn một tháng nay (Ảnh: N.D.).

Vào tháng 11/2022, ông Mai Anh Lý và bà Hoàng Thị Tâm (Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Liên) bị UBND huyện Nghi Xuân kỷ luật Cảnh cáo vì vi phạm các quy định về nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai lãnh đạo xã bị kỷ luật do liên quan đến vụ việc bà Phan Thị Châu (thôn Tân Trù, xã Xuân Liên) chuyển đổi hơn 1.000m2 đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Đây là phần đất được huyện cho bà Châu thuê để sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp khác (xây dựng trang trại chăn nuôi).

Tuy nhiên, bà Châu lại xây một nhà sàn gỗ 2 tầng với diện tích hơn 300m2; một nhà cột gỗ rộng 78m2; một nhà cột gỗ, xây tường bao rộng 197m2; một móng công trình với diện tích hơn 500m2 sử dụng vào mục đích xây dựng các công trình phục vụ kinh doanh.

Kỷ luật hàng loạt cán bộ huyện ở tỉnh Đắk Lắk
Ngày 3/2, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk có thông cáo báo chí về kết luận của UBKT Tỉnh ủy tại Kỳ họp thứ 20. Qua đó đã quyết định thi hành kỷ luật đối với nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
Lâm Đồng: Kỷ luật cảnh cáo Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh
Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, xây dựng nhà ở vi phạm Luật Xây dựng và chuyển quyền sử dụng đất vi phạm Luật Quản lý thuế.
Hải Phòng: Kỷ luật một số nguyên lãnh đạo UBND quận Hải An
Tại kỳ họp 27 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với các đồng chí nguyên lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Hải An và một số cán bộ, đảng viên trong công tác quản lý đất đai (giai đoạn 2018 - 2020) trên địa bàn quận (tại Văn bản số 62-TB/UBKTTU).
Kỷ luật hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương và ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.
Theo Dân Trí
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...