Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 32 °C / 24 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Xã hội
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Phụ nữ Bắc Giang: Năng động, sáng tạo, nhân ái

Cập nhật: 09:33 ngày 17/03/2023
(BGĐT) - “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” là phong trào thi đua được Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 phát động trong hội viên phụ nữ cả nước. Để hưởng ứng, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia.

Tích cực học hỏi, nâng cao năng lực

Bám sát nội hàm của phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gồm bốn nội dung: Có tri thức; có đạo đức; có sức khỏe; có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã ban hành kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện đến 10 huyện, thành hội, đơn vị và cơ sở. 

Căn cứ vào nội dung và các tiêu chí thực hiện, Hội LHPN tỉnh đã hướng dẫn các cấp hội tổ chức các hoạt động cụ thể nhằm hỗ trợ phụ nữ, hội viên, cán bộ hội thực hiện phong trào thi đua.

{keywords}

Phụ nữ xã Hồng Giang (Lục Ngạn) vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Để thiết thực hỗ trợ cán bộ, hội viên, phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, các cấp hội tập trung động viên, khích lệ các tầng lớp phụ nữ phát huy tinh thần tự học, nâng cao năng lực, trình độ; chủ trì và phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ… Trong năm 2022, các cấp hội tổ chức hơn 15,7 nghìn cuộc tuyên truyền, quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các kiến thức, kỹ năng cho gần 980 nghìn lượt cán bộ, hội viên. Tổ chức 196 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về khởi sự kinh doanh, khởi sự hợp tác xã, phối hợp tổ chức khóa học “Phụ nữ tự tin làm kinh tế” cho 1 nghìn hội viên phụ nữ có ý tưởng kinh doanh. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động, Hội LHPN tỉnh xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan Hội LHPN tỉnh giai đoạn 2022-2025 và năm 2022. Đến nay, Hội LHPN tỉnh, 10/10 huyện, thành hội triển khai hệ thống quản lý văn bản điều hành trên mạng internet; 100% văn bản phát hành được ký số điện tử; tài liệu các hội nghị, cuộc họp được đưa lên hệ thống QR Code và phần mềm quản lý điều hành công việc.

Tự tin, tự chủ, trách nhiệm

Nhằm hỗ trợ cán bộ, hội viên, phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng, các cấp hội tổ chức tuyên truyền, tư vấn nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho phụ nữ trong giữ gìn, rèn luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, nhân đạo; phát huy vai trò của phụ nữ trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc... 

Năm 2022, các cấp hội giúp hàng nghìn ngày công lao động, thăm, tặng hơn 10,5 nghìn suất quà cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, hội viên phụ nữ nghèo... trị giá hơn 4 tỷ đồng; vận động, hỗ trợ gần 2 tỷ đồng xây dựng 56 nhà “Mái ấm tình thương” tặng phụ nữ nghèo; rà soát, đăng ký, tổ chức các hoạt động giúp 2.462 hộ thoát nghèo; nắm bắt thông tin của hơn 1,8 nghìn trẻ em mồ côi, qua đó vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhà hảo tâm nhận đỡ đầu 622 em với mức hỗ trợ từ 300 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng/tháng/trẻ. 

Tiêu biểu như Hội LHPN huyện Tân Yên, trong năm 2022 đã vận động nhà hảo tâm nhận đỡ đầu 206 trẻ mồ côi. Bà Đỗ Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tân Yên chia sẻ: “Thời gian tới, Hội LHPN huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để chương trình “Mẹ đỡ đầu” lan tỏa hơn nữa ý nghĩa nhân văn trong cán bộ, hội viên với hy vọng sẽ thêm nhiều trẻ mồ côi có được điểm tựa yêu thương”.

Cùng đó, các cấp hội thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng, các hội thao, hội thi; vận động phụ nữ tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm tai nạn hội viên...

Những kết quả tích cực đạt được trong năm đầu triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” là động lực để Hội LHPN tỉnh tiếp tục rút kinh nghiệm, phát động và triển khai thực hiện trong thời gian tới. Theo bà Ngụy Thị Tuyến, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, việc phát động hưởng ứng phong trào rộng rãi trong các cấp Hội phụ nữ toàn tỉnh nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Bắc Giang; khích lệ, động viên và phát huy mạnh mẽ tinh thần nỗ lực vươn lên, khát vọng cống hiến tài năng, trí tuệ và công sức của các tầng lớp phụ nữ; xây dựng người phụ nữ Bắc Giang năng động, sáng tạo, nhân ái; từng bước xây dựng hình ảnh và phẩm chất người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu thời đại mới.

Minh Châu, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang

Hiệp Hoà: Đa dạng cách làm, giảm nghèo bền vững
(BGĐT) - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã triển khai nhiều cách làm hiệu quả, qua đó góp phần từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.
Hơn 90 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến
(BGĐT) - Theo thống kê, từ đầu năm đến nay có 224 nghìn lượt người truy cập và hơn 90 nghìn hồ sơ nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh. Bắc Giang được đánh giá là một trong những địa phương có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. 
Quan tâm thực hiện chính sách BHXH, bảo đảm quyền lợi của người lao động
(BGĐT) - Chiều 15/3, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tỉnh chủ trì hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện nhiệm vụ năm 2023; chứng kiến lễ ký quy chế phối hợp bảo vệ quyền lợi về chính sách tiền lương, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...