Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 31 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Trồng 120 cây hoa anh đào tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử

Cập nhật: 15:48 ngày 19/03/2023
(BGĐT) - Ngày 19/3, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức chương trình trồng cây hoa Anh đào và giao lưu văn hoá Việt - Nhật tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử (Sơn Động). Chương trình là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản 21/9 (1973-2023).
{keywords}

Đại diện Nhật Bản tặng 120 cây hoa anh đào cho tỉnh Bắc Giang.

Đến dự có đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Watanabe Shige, Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam; ông Maeda Toshimichi, Hội trưởng Hội Hữu nghị Nhật-Việt vùng Chukyo, Chủ tịch dự án hoa anh đào; ông Yokoi Sanji, Giám đốc Công ty TNHH Yokoi Mould Việt Nam - đơn vị tài trợ trao tặng cây hoa anh đào. 

Từ năm 2015 đến nay, Hội hữu nghị Nhật-Việt vùng Chukyo đã tặng tỉnh Bắc Giang hơn 700 cây hoa anh đào. Loài cây này được trồng tại nhiều vị trí như: Trung tâm Hội nghị tỉnh, công viên Hoàng Hoa Thám (TP Bắc Giang); khu Du lịch sinh thái Suối Mỡ (Lục Nam); Di tích cấp Quốc gia đặc biệt “Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế”. Mặc dù khí hậu và thổ nhưỡng có sự khác biệt song nhiều cây đã phát triển tốt, nở hoa tươi thắm mỗi khi mùa xuân đến.  

{keywords}

Các đại biểu trồng cây hoa anh đào tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử.

Tiếp nối các hoạt động ý nghĩa đó, ngày 19/3, Hội hữu nghị Nhật-Việt vùng Chukyo và Công ty TNHH Yokoi Mould Việt Nam (trụ sở tại khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên) tặng tỉnh Bắc Giang 120 cây hoa anh đào, trong đó có 10 cây trưởng thành để trồng tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử. 

Phát biểu tại đây, ông Watanabe Shige mong muốn, loài hoa biểu trưng của đất nước "Mặt trời mọc" sẽ phát triển tốt trên mảnh đất thiêng Tây Yên Tử, tạo cảnh quan đẹp phục vụ du khách thập phương. Đồng thời, đây cũng là cầu nối góp phần gắn kết tình hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam-Nhật Bản nói chung, tỉnh Bắc Giang và các đối tác Nhật Bản nói riêng. 

{keywords}

Ông Watanabe Shige phát biểu tại chương trình trao tặng cây hoa anh đào và giao lưu văn hóa Việt-Nhật.

Thay mặt cho chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang, đồng chí Mai Sơn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới món quà mà Hội hữu nghị Nhật-Việt vùng Chukyo và Công ty TNHH Yokoi Mould Việt Nam trao tặng. 

Đồng chí cho biết, thời gian qua, mối quan hệ giữa tỉnh Bắc Giang với các đối tác Nhật Bản ngày càng phát triển tốt đẹp. Thông qua các cơ quan, tổ chức Nhật Bản tại Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ cho tỉnh thực hiện các dự án phát triển hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tiếp nhận nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ Nhật Bản trong lĩnh vực nhân đạo và môi trường. 

{keywords}

Đồng chí Mai Sơn phát biểu tại chương trình trao tặng cây hoa anh đào và giao lưu văn hóa Việt-Nhật.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 27 dự án đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH. Ngoài ra, Nhật Bản còn hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực; cử các chuyên gia Nhật Bản tới làm việc tại tỉnh để trợ giúp phát triển giáo dục, y tế và thu hút đầu tư. Đồng chí mong muốn, thời gian tới, hai đất nước, đặc biệt là tỉnh Bắc Giang và các đối tác Nhật Bản sẽ có nhiều hoạt động đối ngoại hơn nữa. 

{keywords}

Đồng chí Mai Sơn tặng Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam bức tranh Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử.

Sau khi trao tặng cây hoa anh đào, các đại biểu tham gia chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản. Chương trình có nhiều hoạt động ấn tượng như: Trải nghiệm vườn đào công nghệ AR; giao lưu nghệ thuật, ẩm thực Nhật Bản-Bắc Giang; trải nghiệm trang phục truyền thống Nhật Bản và cổ phục Việt; tham quan Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử; thăm gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP của tỉnh. 

Dưới đây là một số hình ảnh:

{keywords}

Các đại biểu tham quan gian trưng bày cổ vật tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử.

{keywords}

Các liền anh, liền chị hát quan họ tại chương trình.

{keywords}

Tiết mục múa truyền thống Nhật Bản.

{keywords}

Du khách thập phương đến dự chương trình.

{keywords}

Khách du lịch mua sắm tại gian hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP.

{keywords}

Khách du lịch trải nghiệm trang phục truyền thống Nhật Bản.

Tin, ảnh: Mạc Yến

Hoa Anh đào Nhật Bản nở rộ tại Tây Yên Tử (Bắc Giang)
(BGĐT) - Thời điểm này, hoa Anh đào Nhật Bản do Hội hữu nghị Nhật - Việt vùng Chukyo (Nhật Bản) trao tặng tỉnh Bắc Giang trồng tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động đang nở rộ. Rất đông người dân và du khách đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa là biểu tượng của đất nước “Mặt trời mọc” ngay trên mảnh đất Bắc Giang.
Bắc Giang tiếp nhận 100 cây hoa Anh đào do Nhật Bản trao tặng
(BGĐT) - Chiều 1-3, tại TP Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ tiếp nhận 100 cây hoa anh đào và khánh thành bia lưu niệm dự án hoa anh đào tại tỉnh do Hội hữu nghị Nhật- Việt vùng Chukyo trao tặng.  
Người dân hào hứng "check-in" tại Lễ hội hoa anh đào 2019
Diễn ra trong 3 ngày từ ngày 29 đến 31-3, tại khu vực vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Lễ hội hoa anh đào thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan. Lễ hội năm nay quy tụ khoảng 100 cây hoa anh đào, 20.000 cành hoa anh đào và một số loài hoa đặc trưng của Việt Nam.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...