Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Dông lốc kèm mưa đá tại tỉnh Điện Biên

Cập nhật: 21:11 ngày 19/03/2023
Vào khoảng 17 giờ 35 phút ngày 19/3, trên địa bàn một số xã thuộc huyện Điện Biên và khu vực thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên xảy ra dông lốc, mưa đá.
{keywords}

Viên đá to nhất khoảng bằng đầu ngón tay nhưng mật độ khá dày.

Dông lốc kèm theo mưa đá kéo dài trong khoảng 25 phút với viên đá to nhất bằng đầu ngón tay, tuy nhiên mật độ khá dày khiến nhiều khu vực bị phủ một lớp đá trắng xóa.

Hiện chưa có thống kê về mức độ thiệt hại nhưng trận dông lốc, mưa đá đã khiến một số nhà dân bị ảnh hưởng, nhiều cây xanh bị gãy, đổ, một số diện tích lúa, hoa màu bị dập nát. Mưa lớn cũng khiến một số tuyến đường tại thành phố Điện Biên Phủ bị ngập úng cục bộ, gây khó khăn cho các phương tiện giao thông qua lại.

Hiện Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên đang phối hợp với cơ quan chức năng xuống cơ sở xác minh, đánh giá thiệt hại đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Đây là trận mưa đá thứ hai xảy ra trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trước đó, trận dông lốc, mưa đá xảy ra vào chiều 4/2 đã gây nhiều thiệt hại về nhà ở của người dân và tài sản Nhà nước trên địa bàn, ước tính tổng thiệt hại hơn 4 tỷ đồng.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên cảnh báo, trên hệ thống ra đa xác định được vùng mây gây mưa, mưa rào và dông cho khu vực huyện Mường Nhé và huyện Điện Biên. Trong chiều tối 19/3, vùng mây này tiếp tục phát triển và mở rộng, gây mưa rào và dông cho các địa bàn trên, sau lan sang vùng lân cận như các huyện Nậm Pồ, Mường Chà, Tủa Chùa, Điện Biên Đông, thị xã Mường Lay và thành phố Điện Biên Phủ.

Trong cơn dông cần đề phòng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Mưa đá xếp thành lớp ở huyện biên giới Nghệ An
Mưa đá đầu mùa xảy ra trên địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An. Trận mưa đêm qua khá lớn, kéo dài khoảng 40 phút, đá rơi nhiều, hạt to như ngón tay.
Chủ động ứng phó với mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá, rét và gió giật mạnh
(BGĐT) - Ngày 10/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Bắc Giang có công văn yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, TP; các công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) chủ động ứng phó với mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá, rét và gió giật mạnh.
Đề phòng dông lốc, mưa đá và gió giật tại các khu vực trên cả nước
Đề cập đến tình hình mưa dông, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) Trần Quang Năng cho biết, những ngày gần đây, hiện tượng dông, lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh tiềm ẩn mạnh nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân. Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh.
Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...