Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 34 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Trao nhà “Đại đoàn kết” cho thương binh Vũ Văn Toàn

Cập nhật: 11:39 ngày 02/06/2023
(BGĐT) - Ngày 2/6, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chính trị - xã hội tỉnh Bắc Giang trao nhà “Đại đoàn kết” cho thương binh Vũ Văn Toàn, thôn Trung An, xã Lan Mẫu (Lục Nam).
{keywords}

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng cùng các đại biểu trao tiền hỗ trợ xây nhà cho thương binh Vũ Văn Toàn

Đến dự có các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và huyện Lục Nam.

Thương binh 61% Vũ Văn Toàn (SN 1961), nhập ngũ năm 1978, tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và ông bị thương năm 1979 khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế bên nước bạn Campuchia.

Trở về địa phương, do bị thương nặng nên ông Toàn sức khỏe yếu, hiện nay gia đình còn nhiều khó khăn, vợ thường xuyên ốm đau, con trai thứ 3 bị tàn tật. Ngôi nhà cấp 4 cũ xây cách đây 30 năm đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng gia đình không có điều kiện sửa chữa.

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lục Nam trao tiền hỗ trợ xây nhà cho thương binh Vũ Văn Toàn.

Trước hoàn cảnh đó, Hội Cựu chiến binh các cấp đã đề nghị Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” hỗ trợ thương binh Vũ Văn Toàn. Ngôi nhà khởi công tháng 3/2023, được sự giúp đỡ ngày công hội viên cựu chiến binh xã và các tổ chức đoàn thể, sau thời gian 3 tháng ngôi nhà đã hoàn thiện với diện tích 107 m2, tổng chí phí 329 triệu đồng.

Trong đó, Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng; Hội Cựu chiến binh các cấp hỗ trợ 25 ngày công và 11,8 triệu đồng; MTTQ và các ngành, đoàn thể huyện Lục Nam và xã Lan Mẫu hỗ trợ 16 triệu đồng; Công ty cổ phần đầu tư Kiến An Phạm hỗ trợ 20 triệu đồng.

Phát biểu tại đây, đồng chí Trần Công Thắng cảm ơn cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, ban ngành đoàn thể các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân địa phương đã chung tay giúp đỡ xây dựng ngôi nhà “Đại đoàn kết” khang trang trao tặng cho thương binh Vũ Văn Toàn.

{keywords}

Các đại biểu dự lễ khánh thành nhà "Đại đoàn kết.

Thay mặt Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm… tiếp tục phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, ủng hộ, giúp đỡ người nghèo thông qua Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội với tinh thần “Chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Qua đó có thêm nguồn lực để chăm lo, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cần nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách có nhà ở, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội của tỉnh.

Vui mừng nhận ngôi nhà mới, ông Vũ Văn Toàn cảm ơn sự giúp đỡ của Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân địa phương. Trong thời gian tới, ông sẽ tiếp tục dạy bảo các con cháu đoàn kết, xây dựng gia đình hạnh phúc, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Tin, ảnh: Trung Anh

Hội Cựu chiến binh huyện Tân Yên: Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ tự quản bảo đảm ANTT
(BGĐT) - Sáng 28/4, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện, Công an huyện Tân Yên phối hợp tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ an ninh tự quản theo Đề án số 01/ĐA-CCB của Hội CCB tỉnh Bắc Giang”.
Hội Cựu chiến binh Tân Yên triển khai mô hình mới hỗ trợ hội viên khó khăn
(BGĐT) - Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tân Yên (Bắc Giang) vừa triển khai mô hình “5, 10, 15, 20 +1” nhằm hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế. 
Các cấp hội cựu chiến binh tỉnh Bắc Giang dành hơn 1,5 tỷ đồng tặng quà Tết cho đối tượng chính sách
(BGĐT) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã tặng hàng nghìn suất quà trị giá hơn 1,5 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách. Số tiền này được trích từ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” và do các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, hội viên CCB đóng góp. 
Thượng tướng Bế Xuân Trường được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII
Sáng 31/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã tiến hành phiên bế mạc.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...