Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 40 °C / 28 - 41 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Việt Nam có 752 người siêu giàu

Cập nhật: 20:20 ngày 18/03/2024
Việt Nam đang có 752 người siêu giàu năm 2023, tăng 2,4%. Để được xếp vào nhóm người siêu giàu, cá nhân đó phải sở hữu khối tài sản từ 30 triệu USD (khoảng 740 tỷ đồng) trở lên.
{keywords}

Tốc độ gia tăng người siêu giàu của Việt Nam cao hơn nhiều so với mức tăng 0,8% của Thái Lan.

Theo báo cáo Thịnh vượng của Knight Frank (Anh), số người siêu giàu ở Việt Nam trong năm 2023 là 752 người, tăng 2,4% so với năm trước đó.

Tại Đông Nam Á, tốc độ gia tăng người siêu giàu của Việt Nam cao hơn nhiều so với mức tăng 0,8% của Thái Lan nhưng thấp hơn mức 4,3% của Malaysia và 4,2% của Indonesia, hay 4% của Singapore.

Để được xếp vào nhóm người siêu giàu, cá nhân phải sở hữu khối tài sản từ 30 triệu USD (khoảng 740 tỷ đồng) trở lên.

Tuy nhiên, Knight Frank dự kiến đến năm 2028, dân số siêu giàu Việt Nam sẽ đạt 978 người, tăng khoảng 30% so với năm 2023 và nằm trong top 5 của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, dẫn trước cả Hàn Quốc, Hong Kong và Singapore.

Tốc độ tăng trưởng người siêu giàu tại Việt Nam được ghi nhận khá cao trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng khá tốt so với thế giới và tầng lớp trung lưu tăng mạnh.

Giới nhà giàu và siêu giàu châu Á vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho đầu tư xa xỉ. Theo số liệu của Knight Frank, trang xa xỉ đang dẫn đầu với mức giá tăng 11% trong năm 2023. Việc nhập khẩu đồ xa xỉ tại Việt Nam được ghi nhận tăng rất cao, nhất là với xe sang, trang sức, rượu vang, đồng hồ...

Trước đó, trong bản Báo cáo Thịnh vượng vào giữa năm 2022, số lượng người siêu giàu tại Việt Nam đã ghi nhận tăng gần gấp đôi trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2022, đạt mốc 1.059 người.

Tính đến 2023, thế giới có hơn 626.619 người siêu giàu. Trong đó, Mỹ có số lượng người siêu giàu nhiều nhất, với 225,077 người.

Số ca sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng gấp 3 lần
Ba tháng đầu năm nay, Hà Nội ghi nhận 513 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Bắt 2 “đặc vụ quốc tế" rởm cưỡng đoạt tiền ở phố cổ Hà Nội
Hai đối tượng người Pakistan, Iran mua một thẻ giả Interpol ở Thái Lan, sau đó đe dọa, cưỡng đoạt tiền của du khách tại phố cổ Hà Nội.
Bắc Giang: Hai người tử vong do ngã giàn giáo
BẮC GIANG - Ngày 16/3, tại công trình xây dựng dân dụng của gia đình ông Vũ Đức Hòa ở thôn Làng Sai, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên (Bắc Giang) xảy ra vụ tai nạn lao động khiến hai người tử vong. 

Theo Dân trí

Chia sẻ:
Chủ đề:

    Ý kiến bạn đọc (0)

    Bình luận của bạn...