Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội / Đền ơn đáp nghĩa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chăm lo đời sống người có công, gia đình chính sách

Cập nhật: 14:40 ngày 22/07/2020
(BGĐT) -  Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, các địa phương, đơn vị tổ chức tặng quà, tri ân người có công.

Hiệp Hòa: Hơn 80 triệu đồng tặng quà người có công

Ngoài các phần quà của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh, dịp này, huyện Hiệp Hòa trích ngân sách gần 80 triệu đồng tặng quà người có công trên địa bàn.

{keywords}

Đồng chí Ngô Tiến Dũng, Bí thư Huyện ủy Hiệp Hòa trao quà cho ông Lê Vương Thập, nạn nhân chất độc da cam ở xã Hoàng Thanh.

Từ nay đến trước ngày 27/7, UBND huyện sẽ thành lập 6 đoàn thăm, tặng 156 suất quà gồm: Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (còn sống) và thương binh, bệnh binh nặng trên địa bàn. 

Ngoài ra, UBND huyện tổ chức thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh). UBND huyện chỉ đạo các xã tích cực xây dựng Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”, trích ngân sách địa phương tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, hỗ trợ xây, sửa chữa nhà ở, tặng quà gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, bảo đảm 100% đối tượng chính sách được thăm hỏi, tặng quà vào dịp này.

1,3 nghìn suất quà tri ân người có công

Ngày 22/7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình tặng quà tri ân người có công. Tại đây, đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao 600 suất quà cho các thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, thân nhân liệt sĩ... hai huyện: Tân Yên, Hiệp Hòa. Mỗi suất quà trị giá 200 nghìn đồng do Công ty cổ phần Bibica tài trợ. Được biết dịp này, đơn vị trích kinh phí 260 triệu đồng, trao tổng số 1,3 nghìn suất quà cho người có công tỉnh Bắc Giang. 700 suất còn lại sẽ dành tặng gia đình chính sách trên địa bàn huyện Lạng Giang.

{keywords}

Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà cho người có công huyện Tân Yên.

Hướng tới ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, bên cạnh vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có các hoạt động tri ân người có công, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng trích Quỹ Nhân đạo hỗ trợ gia đình chính sách khó khăn cải tạo nhà ở; chỉ đạo các câu lạc bộ trực thuộc kêu gọi nhà tài trợ tặng quà, tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, nạn nhân da cam.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh thăm, tặng quà gia đình người có công trên địa bàn huyện Sơn Động
(BGĐT)-Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), ngày 21/7, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Trịnh Hữu Bàn tỉnh đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công huyện Sơn Động. Cùng đi có đại diện lãnh đạo huyện, phòng chuyên môn huyện.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn thăm, tặng quà người có công tại huyện Lục Ngạn
(BGĐT)- Chiều 21/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn thăm, tặng quà người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện Lục Ngạn nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2020. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, Huyện ủy Lục Ngạn.
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải thăm, tặng quà người có công huyện Hiệp Hòa
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 (1947-2020), ngày 21/7, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải đến thăm, tặng quà hai người có công trên địa bàn huyện Hiệp Hòa. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, lãnh đạo huyện Hiệp Hòa.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang Bùi Văn Hạnh thăm, tặng quà người có công huyện Lạng Giang
(BGĐT)- Nhân 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7 (1947-2020), sáng 21/7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang Bùi Văn Hạnh đã đến thăm, tặng quà 2 đối tượng người có công ở xã Hương Sơn (Lạng Giang). 

Tường Vi

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...