Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 24 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Dũng >> Du lịch Tâm linh - Sinh thái
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bảo tồn, phát huy giá trị mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà

Cập nhật: 19:56 ngày 13/06/2017
(BGĐT) - Ngày 13- 6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì buổi báo cáo kết quả nghiên cứu cụm đề tài độc lập cấp Nhà nước về bảo tồn, phát huy giá trị di sản mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Yên Dũng, Việt Yên; các GS,TS, nhà khoa học ở T. Ư tham gia thực hiện đề tài.

{keywords}

Quang cảnh buổi làm việc.

Từ năm 2015- 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tuyển chọn và giao một số cơ quan thực hiện 4 cụm đề tài độc lập cấp Nhà nước gồm: “Giá trị di sản mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà” do Viện Nghiên cứu Tôn giáo chủ trì (TS Nguyễn Thị Quế Hương làm chủ nhiệm); “Định hướng bảo tồn, phát huy giá trị di sản mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà” do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chủ trì (GS.TS Vũ Đức Nghiệu chủ nhiệm); “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để bảo quản di sản mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà” do Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam chủ trì (PGS.TS Nguyễn Thị Bích Ngọc làm chủ nhiệm); “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà” do Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ Bắc Giang chủ trì (PGS.TS Lương Hồng Quang chủ nhiệm). 

Đến thời điểm này hoạt động của các đề tài đã hoàn thành đúng tiến độ. Từ thực tế nghiên cứu, các đại biểu, chủ nhiệm đề tài nêu một số kiến nghị, đề xuất, như: Thận trọng khi đưa vào khai thác phát triển du lịch để tránh tác động tiêu cực đến di sản; tiếp tục nghiên cứu, phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, trước hết là xây dựng tour du lịch di sản, thử nghiệm tour nghiên cứu mộc bản, tu tập hè, in khắc mộc bản; bảo quản mộc bản theo quy trình lưu trữ và bảo tàng học, xây dựng chương trình giáo dục di sản trong cộng đồng…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương cảm ơn Bộ Khoa học và Công nghệ, các nhà khoa học giúp đỡ tỉnh nghiên cứu và đề xuất nhiều giải pháp có giá trị thực tiễn cao trong việc bảo tồn, phát huy hai kho mộc bản tại Bắc Giang. Đồng chí mong muốn Bộ Khoa học và Công nghệ sớm nghiệm thu đề tài và chuyển kết quả nghiên cứu cho Bắc Giang tham khảo và xây dựng kế hoạch ứng dụng. Nhân đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành văn hóa tỉnh, huyện Yên Dũng, Việt Yên cần phối hợp chặt chẽ với các nhà khoa học trong quá trình bảo tồn, phát huy các kho mộc bản. Đồng thời mong muốn các nhà khoa học tiếp tục tư vấn giúp tỉnh trong lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa nói chung, kho mộc bản nói riêng. 

Nguyễn Hưởng

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...