Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Dũng >> Người tốt - Việc tốt
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Gương mẫu, trách nhiệm với phong trào phụ nữ

Cập nhật: 07:00 ngày 12/01/2019
(BGĐT) - Ở tuổi 55, chị Đào Thị Thư, thôn Xuân Thượng, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) có hơn 20 năm gắn bó với công tác phụ nữ của thôn. Ở thời điểm nào chị cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bằng lòng say mê và tinh thần trách nhiệm cao.

Để chi hội hoạt động hiệu quả, chị Thư với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn cùng Ban Chấp hành tích cực tuyên truyền vận động, giúp chị em thấy được việc tham gia hoạt động hội là để được bảo vệ, sẻ chia yêu thương, giúp đỡ nhau khi khó khăn, hoạn nạn và chung tay xây dựng tổ chức hội, phát triển kinh tế gia đình.

{keywords}

Chị Đào Thị Thư (thứ hai từ trái sang) nuôi lợn nhựa tiết kiệm cùng chị em trong Chi hội.

Bản thân chị Thư luôn dành thời gian thăm hỏi, nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của từng hội viên. Chị thường xuyên học hỏi kinh nghiệm, phương thức tổ chức hoạt động từ các chi hội bạn. Nhờ đó, nhiều năm qua Chi hội phụ nữ thôn Xuân Thượng xây dựng, duy trì hiệu quả mô hình tiết kiệm từ thu gom, bán phế liệu và nuôi lợn nhựa. Năm 2018 chi hội trích 1,5 triệu đồng từ nguồn này hỗ trợ một hội viên nghèo.

Để quỹ hội được mở rộng, chị cùng ban chấp hành vận động hội viên thực hành tiết kiệm chi tiêu, sinh hoạt hàng ngày; trồng rau sạch… Đến nay, quỹ hội có tổng số hơn 15 triệu đồng dùng vào việc quay vòng cho hội viên khó khăn vay đầu tư sản xuất. Chi hội đề xuất Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tín chấp Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên nghèo vay 1,3 tỷ đồng. Số vốn sử dụng đúng mục đích góp phần giảm tỷ lệ hội viên nghèo. Thôn còn hai gia đình hội viên là hộ nghèo và một gia đình cận nghèo.

Ngoài ra, Chi hội Phụ nữ thôn còn đảm nhiệm ngõ tự quản về vệ sinh môi trường, đoạn mương phụ nữ tự quản, thu gom xử lý rác thải trong thôn; thành lập CLB văn nghệ, CLB bóng chuyền hơi thường xuyên luyện tập, thi đấu, biểu diễn. Bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiện Chi hội đã quy tụ được 85% phụ nữ tham gia sinh hoạt. Mặc dù bận rộn với công việc xã hội nhưng chị vẫn sắp xếp chu đáo việc nhà, nuôi dạy con cái trưởng thành. Cả hai người con của chị đều ổn định gia đình, công tác trong đơn vị quân đội.

Từ một chi hội hoạt động trầm lắng, đến nay Chi hội Phụ nữ thôn Xuân Thượng vươn lên tốp đầu của xã Xuân Phú. Nhiều năm Chi hội và cá nhân chị Thư được các cấp hội khen thưởng. Chị Thư tâm sự: “Điều quan trọng là mình đã được đóng góp phần công sức nhỏ bé để xây dựng, phát triển phong trào phụ nữ địa phương”. Chị xứng đáng với lời khen: Chi hội trưởng gương mẫu và trách nhiệm.

Hơn 9.500 hội viên phụ nữ được vay vốn
(BGĐT) - Năm 2018, Hội Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã thực hiện tín chấp, ủy thác với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ngân hàng chính sách xã hội cho 9.553 hội viên vay vốn đầu tư phát triển sản xuất.
 
Hơn 750 triệu đồng hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo
(BGĐT) - Theo thông tin từ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hiệp Hòa, trong năm 2018, các cấp hội đã vận động, quyên góp được 753 triệu đồng giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo.
 
Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho hội viên phụ nữ
(BGĐT) - Trong Tháng cao điểm (tháng 11) thực hiện vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2019, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, TP tổ chức đối thoại chính sách BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình cho hơn 1 nghìn cán bộ, hội viên phụ nữ ở các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 
 

Hạnh Liên

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...