Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Dũng >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hội viên phụ nữ giúp nhau thoát nghèo

Cập nhật: 15:12 ngày 24/04/2018
(BGĐT) - Học và làm theo Bác, thời gian qua các cấp hội phụ nữ huyện Yên Dũng (Bắc Giang) triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Bằng những việc làm cụ thể, nhiều phụ nữ  trong huyện có điều kiện thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.
{keywords}

Đại diện Hội LHPN huyện tặng quà hội viên nghèo ở thị trấn Tân Dân.

Chị Nguyễn Thị Toán ở thôn An Phú, xã Xuân Phú là một trường hợp cụ thể. Cách đây ít năm, con trai chị đang học THPT thì bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để chạy chữa cho con, ngoài tiền tích cóp, chị còn phải vay mượn của người thân, bạn bè. Cuộc sống gia đình chị sau đó trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Đầu năm 2017, Chi hội phụ nữ thôn An Phú nhận giúp đỡ chị Toán cùng gia đình vươn lên thoát nghèo. Từ nguồn tiết kiệm hằng tháng của hội viên phụ nữ trong thôn, Chi hội hỗ trợ không hoàn lại cho chị 5 con gà mái và hai con lợn giống. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã cũng đứng ra tín chấp giúp chị vay 50 triệu đồng tại Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH). Với sự hỗ trợ kịp thời ấy, hơn một năm qua kinh tế gia đình chị Toán ổn định, cái nghèo cũng lùi dần.

Tương tự, với ngôi nhà “Mái ấm tình thương”, một bộ công cụ nấu rượu được các cấp hội phụ nữ tặng và 50 triệu đồng vốn vay tín chấp của Ngân hàng CSXH, hơn ba năm qua, chị Trần Thị Thu ở thôn Thắng Lợi Hạ, xã Thắng Cương (có con bị bệnh tâm thần) đã yên tâm phát triển sản xuất. Mô hình nấu rượu kết hợp chăn nuôi lợn và xát gạo đã mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình. Mới đây chị tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo.

Cùng với chị Toán và chị Thu, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã giúp đỡ hàng trăm hội viên khác có thêm điều kiện phát triển kinh tế. Chị Phạm Thị Nhung, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: “Để giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo, từng bước vươn lên trong cuộc sống, các cấp hội trong huyện tổ chức nhiều hình thức huy động vốn, tiết kiệm chi tiêu để xây dựng quỹ hỗ trợ hội viên nghèo”. Chẳng hạn, từ năm 2016 đến nay, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của huyện hội, 100% xã, thị trấn và 181/181 chi hội phụ nữ thôn, mỗi nơi tổ chức đăng ký giúp đỡ ít nhất một hộ thoát nghèo. Khảo sát tại xã Xuân Phú, thực hiện kế hoạch trên, từ đầu năm 2017 đến nay, hội phụ nữ xã và các chi hội đã giúp 9 gia đình hội viên thoát nghèo, trong đó hai hộ thoát nghèo bền vững.

Đặc biệt, năm 2017, Hội LHPN huyện chỉ đạo thành lập quỹ “Đồng hành cùng phụ nữ nghèo phát triển kinh tế” với hình thức vận động hội viên tiết kiệm trong sinh hoạt hằng ngày, đảm nhận các phần việc ở thôn như: Quét dọn nhà văn hóa, đường làng, nạo vét kênh mương… Sau một năm, quỹ huy động được hơn 100 triệu đồng. Với phương châm "Cho cần câu chứ không cho con cá" và “Hỗ trợ theo nhu cầu sản xuất”, quỹ trao tặng hơn 20 phụ nữ với số tiền 5 triệu đồng/trường hợp để mua sắm công cụ sản xuất như: Máy bơm nước, máy cày, máy ép nước mía; cây, con giống, mở quán bán hàng… Các chị: Hoàng Thị Tình ở thôn Kim Xuyên, xã Tân An mua được máy ép nước mía; chị Đào Thị Thu ở tổ dân phố Hương, thị trấn Tân Dân mua được bộ xoong, đồ nghề nấu cháo và làm bánh cuốn… chính từ nguồn vốn ấy.

Ngoài hỗ trợ trực tiếp, rất nhiều hình thức khác được các cấp hội phụ nữ thực hiện, góp phần tạo sức lan tỏa trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Có thể kể đến hoạt động tín chấp vay vốn Ngân hàng CSXH; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà lúc khó khăn, hoạn nạn; vận động chị em tham gia các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, học nghề ngắn hạn về sản xuất, chăn nuôi; giúp đỡ ngày công lao động, xây dựng nhà mái ấm tình thương... Chỉ tính từ năm 2017 đến nay, không kể tín chấp vay vốn ngân hàng, phụ nữ toàn huyện huy động được khoảng 3 tỷ đồng giúp hàng nghìn lượt hội viên trong sản xuất, kinh doanh. Qua đó, 327 phụ nữ nghèo làm chủ hộ đã thoát nghèo, 83 trường hợp ở mức bền vững.

Hiện nay, số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ của huyện còn hơn 1 nghìn hộ. Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục huy động sự chung tay, giúp sức của cộng đồng để xây dựng nhà “Mái ấm tình thương”; sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ "Đồng hành cùng phụ nữ nghèo phát triển kinh tế"... qua đó góp phần giảm số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ trên địa bàn huyện.

Quốc Trường

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...