Lễ lạc thành Chính điện Thiền viện Trúc lâm Phượng Hoàng, huyện Yên Dũng
Các đại biểu dự buổi lễ. |
Nghi lễ dâng hoa cúng dường. |
Thiền viện Trúc lâm Phượng Hoàng được khởi công đặt đá từ cuối năm 2011, đến nay đã xây dựng được nhiều hạng mục công trình quan trọng. Trong đó, ngoài Chính điện, Thiền viện cũng đã hoàn thành lầu chuông, lầu trống, cổng Tam quan, đúc tạo tượng Phật, đại hồng chung, bờ kè đá chống sạt lở, xây và ốp đá hơn 300 bậc từ nhà đón tiếp khách lên đến Chính điện… Tổng kinh phí đến khi khánh thành Chính điện là 105 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn xã hội hóa do Đại đức Thích Kiến Nguyệt, trụ trì Thiền viện Trúc lâm Tây Thiên (Vĩnh Phúc), lãnh đạo huyện Yên Dũng trực tiếp vận động các doanh nghiệp, phật tử trong cả nước và nhân dân địa phương ủng hộ.
Phía trong ngôi Chính điện - công trình trọng điểm của Thiền viện với diện tích khoảng 3.000 m2 được trang trí hệ thống tranh vẽ tường mang tới khoảng không gian rộng, đậm chất nghệ thuật và đầy màu sắc kể về lịch sử cuộc đời hoạt động của đức Phật Thích ca. Cùng đó là hệ thống các tượng điêu khắc về Bổn sư Thích ca Mâu ni, ngài Phổ Hiền và ngài Văn Thù sư Lợi, Tổ sư Đạt Ma và tượng Tam Tổ Trúc lâm thời nhà Trần là Giác Hoàng Điều Ngự Trần Nhân Tông, Trúc Lâm Đệ Nhị Tổ Đồng Kiên Cương Pháp Loa và Trúc Lâm Đệ Tam Tổ Huyền Quang Lý Đạo Tái. Chính điện của Thiền viện hoàn thành đã giúp các phật tử có nơi tu tập rộng rãi, thoáng mát.
Đại diện Thiền viện và lãnh đạo huyện Yên Dũng đón nhận cây Bồ đề do Thủ tướng Chính phủ gửi tặng. |
Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi tặng Thiền viện hai cây Bồ đề xuất xứ từ Ấn Độ được mang về Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Thủ tướng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tặng hoa chúc mừng Thiền viện. |
Các đại biểu cắt băng khánh thành Chính điện Thiền viện Trúc lâm Phượng Hoàng. |
Ý kiến bạn đọc (0)