Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Dũng >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

73 công nhân lao động xuất sắc được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen

Cập nhật: 15:34 ngày 12/10/2018
(BGĐT)-Ngày 12-10, Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tổ chức hội nghị tổng kết đợt thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” trong công nhân lao động, chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. 
{keywords}

Lãnh đạo Huyện ủy Yên Dũng và Liên đoàn Lao động tỉnh trao Bằng khen cho các công nhân lao động xuất sắc.

Trên địa bàn huyện Yên Dũng hiện có tổng số hơn 100 doanh nghiệp ngoài nhà nước, lao động chủ yếu là người dân địa phương. Đến nay, 46 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện. 

Thời gian qua, phong trào thi đua lao động, sản xuất giỏi, sáng tạo trong công nhân lao động được Liên đoàn Lao động huyện phát động đến 100% công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước và các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn trên địa bàn huyện. 

Trong đó, đợt thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” phát động từ ngày 28-7 đến ngày 30-9-2018 đã tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, thu hút hơn 5.000 công nhân lao động tham gia hưởng ứng. Đã có hơn 130 công nhân lao động đăng ký thực hiện sáng kiến, đưa ra giải pháp quản lý điều hành tiết kiệm chi phí và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh. Thông qua đợt thi đua, nhiều đề tài, sáng kiến với các giải pháp tối ưu, hợp lý đã được áp dụng, tạo ra sản phẩm mới có chất lượng cao, cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả của các doanh nghiệp và góp phần phát triển KT-XH của huyện. 

Trên cơ sở thẩm định, đánh giá hiệu quả sáng kiến, kết quả lao động, tại hội nghị, 73 công nhân lao động có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen; 10 doanh nghiệp được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen “Doanh nghiệp tiêu biểu vì công nhân lao động”.

Lương Hương

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...