Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Dũng >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Yên Dũng làm tốt công tác giải phóng mặt bằng tạo thuận lợi cho dự án trọng điểm

Cập nhật: 10:32 ngày 02/11/2018
(BGĐT)- Thời gian qua, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đặc biệt chú trọng công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện các dự án đầu tư. Việc bàn giao mặt bằng sạch góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều dự án trọng điểm triển khai đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.

Những ngày này, dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt thị trấn Neo giai đoạn 2 đặt tại thôn Liễu Nham (xã Tân Liễu) đã hoàn thành san lấp mặt bằng và gấp rút thi công. Để có mặt bằng sạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện chủ động phối hợp với cơ quan chức năng huyện, chính quyền địa phương thông báo rộng rãi trong nhân dân; rà soát, xác định nguồn gốc đất; thẩm định, lập hồ sơ thu hồi đất công khai, dân chủ, minh bạch.

{keywords}

Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, đường Pháp Loa đã được thi công nâng cấp, nối sang trục đường chính của thị trấn Neo.

 Trong quá trình thực hiện, những trường hợp còn khúc mắc hay kiến nghị được cán bộ chuyên môn trực tiếp tuyên truyền, giải thích cặn kẽ. Từ tháng 5 đến tháng 7-2018 đã có 121 hộ liên quan đến dự án đồng thuận, ký hồ sơ và nhận tiền bồi thường. Ông Phan Văn Chung, Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Yên Dũng, đại diện đơn vị đầu tư chia sẻ: “Do sớm có mặt bằng sạch nên tiến độ thực hiện dự án được đẩy nhanh. Đến nay, nhiều hạng mục cơ bản hoàn thiện như: Trạm thu nước sông, hồ chứa sơ lắng, xây dựng trạm điện 250 KVA; điều chỉnh quy hoạch mở rộng dự án, cấp nước thêm cho xã Tân Liễu. Hệ thống xử lý nước công suất 3.000-5.000 m3 cũng đã chuẩn bị hoàn tất”.

Năm 2018, huyện Yên Dũng dự kiến triển khai GPMB hơn 50 dự án, diện tích đất thu hồi khoảng 250 ha. Trong số này có 48 dự án đã và đang thực hiện GPMB, với tổng diện tích 237 ha. Tính đến nay, 17 dự án đã có mặt bằng sạch, đang tiến hành thi công; các dự án còn lại đạt khoảng 85% kế hoạch. Một số dự án đầu tư lớn như: Cải tạo, nâng cấp đường Pháp Loa (thị trấn Neo); hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới: Thôn Kép, Hấn (xã Hương Gián) 3,2 ha; thôn Thuận Lý và Tân Tiến (xã Tiến Dũng) 1,5 ha; thôn Đạo (xã Tân An) hơn 1,6 ha; thôn Đông (xã Cảnh Thụy) 2 ha…

Theo ông Nguyễn Trọng Thư, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện, có được kết quả trên là do UBND huyện chỉ đạo các ngành, cơ quan chuyên môn, địa phương bám sát quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ trong triển khai, lập hồ sơ. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, thực hiện tốt các chủ trương, kế hoạch của huyện đề ra. Được biết, ở không ít dự án, có những trường hợp vướng mắc, cán bộ chuyên môn của huyện và cơ sở nhiều lần xuống nhà dân để giải thích, thuyết phục.

Đặc biệt, lực lượng chức năng của huyện luôn sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt, tham mưu giải quyết vướng mắc nảy sinh. Tập trung phát huy vai trò người có uy tín, trước hết là đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng các đoàn thể, trưởng xóm. Ngoài ra, việc quy hoạch sử dụng đất, chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án, phạm vi giải tỏa, đơn giá, chính sách hỗ trợ, phương án bồi thường của từng vị trí, loại đất đều được công khai để người dân giám sát, đối chiếu, phản biện…

Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi còn một số dự án chậm tiến độ do GPMB. Chẳng hạn như dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Bến xe khách Yên Dũng tại thị trấn Neo rộng 2,3 ha, dù đang thi công nhưng tiến độ chậm 6 tháng do vẫn còn 5 hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Dự án xây dựng bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh thị trấn Neo còn vướng mắc với hai hộ thuộc thôn Đông Hương (xã Nham Sơn).

Khắc phục những tồn tại trên, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân trong việc chấp hành, ủng hộ chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Đối với những dự án đang và sẽ triển khai quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ, tổ chức lấy ý kiến nhân dân từ khi lập, công bố công khai quy hoạch cho tới phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư. Phân công cán bộ, thành lập tổ công tác thường xuyên theo dõi, nắm bắt thực tế. Kịp thời đề nghị điều chỉnh và vận dụng linh hoạt chính sách liên quan phù hợp tình hình; tập trung giải quyết sớm và triệt để những trường hợp vi phạm, tránh vướng mắc trong quá trình GPMB sau này.

HĐND huyện Yên Dũng họp bất thường, thông qua nhiều dự án làm đường giao thông
(BGĐT)-HĐND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường).
 
Yên Dũng: Mở thầu Dự án khu dân cư mới Nam Tiến
(BGĐT)- UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa tổ chức hội nghị mở thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án khu dân cư mới Nam Tiến, xã Đồng Việt.
 
Thị trấn Neo (Yên Dũng): Bồi thường thu hồi đất chưa đúng luật
(BGĐT) - Hai hộ dân nhận thầu đất nông nghiệp sử dụng ổn định, đúng mục đích hơn mười năm nay, không tranh chấp với ai nhưng khi địa phương thu hồi thực hiện dự án công cộng, họ không được xem xét, đền bù các chi phí đầu tư theo quy định. Đây là vụ việc xảy ra tại thị trấn Neo (Yên Dũng).
 
Chi trả hơn 154 tỷ đồng giải phóng mặt bằng đường vành đai IV (Hà Nội)
(BGĐT)- Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường vành đai IV (Hà Nội) qua địa phận tỉnh Bắc Giang, hiện nay, UBND huyện Việt Yên, Hiệp Hòa và đơn vị chức năng của tỉnh đang tập trung thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB). 
 
Tập trung giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm, giảm nợ đọng thuế
(BGĐT)- Ngày 21-8, UBND tỉnh Bắc Giang họp phiên thường kỳ tháng 8 dưới sự chỉ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh. Cùng dự có các đồng chí: Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Lâm, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Ánh Dương; Nguyễn Thị Thu Hà.
 

Quốc Trường

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...