Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Dũng >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xã Thắng Cương: Vượt qua khó khăn, đạt chuẩn nông thôn mới

Cập nhật: 10:27 ngày 11/01/2019
(BGĐT) - Thắng Cương là xã thuộc diện khó khăn nhất huyện Yên Dũng (Bắc Giang). Tuy nhiên, dưới sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, địa phương đã nỗ lực hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Tháng 2-2016, sau khi được lựa chọn, chỉ đạo về đích nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2018, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết số 01 về xây dựng NTM. Trên cơ sở đó, UBND xã kịp thời kiện toàn Ban quản lý xây dựng NTM xã, Ban phát triển các thôn; lập đề án trình Thường trực UBND huyện phê duyệt; có kế hoạch thực hiện hằng năm. Đồng thời ban hành Kế hoạch phát triển, chỉ đạo sản xuất; hợp đồng liên kết cung ứng, tiêu thụ nông sản, từng bước nâng cao thu nhập cho nhân dân.

{keywords}

Đường trục vào UBND xã được cứng hóa và mở rộng.

Trong quá trình xây dựng NTM, giải pháp của xã Thắng Cương là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, huy động sức người, sức của với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát”. Xã tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ từ các cấp cho những công trình hạ tầng. Nổi bật là việc tiếp nhận dự án di dân (đợt 2) do Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh thực hiện đối với những hộ thuộc vùng ngoại đê. Theo đó, hơn 200 hộ được di chuyển vào trong để ổn định đời sống. Cùng với dự án này, nhiều tuyến đường giao thông được cứng hóa; Trạm y tế đạt chuẩn do Đại sứ quán Nhật Bản viện trợ cũng được xây dựng. Ngoài ra, từ năm 2014 xã đã hoàn thành dồn đổi 200 ha đất canh tác, 100% diện tích này đến nay được làm đất, thu hoạch bằng máy móc; ở cả hai vụ lúa nông dân đều thực hiện phương pháp gieo sạ mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt hơn, với chủ trương đúng đắn, chỉ trong hai năm xã đã thực hiện chuyển đổi diện tích trũng, cấy lúa không ăn chắc, hình thành vùng nuôi thả cá rộng gần 40 ha, quy tụ hơn 30 hộ tham gia, thu hàng trăm triệu đồng/hộ/năm. Năm vừa qua, toàn xã thu 130 tấn cá trị giá hơn 5,2 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đạt hơn 36 triệu đồng/người/năm.

Giai đoạn 2016-2018, ngoài nguồn vốn lồng ghép gần 155 tỷ đồng (gồm: Xây dựng nhà máy nước sạch, dự án di dân hai giai đoạn, xây dựng trụ sở Đảng ủy - HĐND-UBND xã), xã đã huy động được nguồn lực hơn 10 tỷ đồng cho chương trình xây dựng NTM, trong đó nhân dân đóng góp khoảng 2,1 tỷ đồng. Nhờ vậy, nhiều tiêu chí đạt được ở mức cao. Chẳng hạn, với tiêu chí sản xuất, xã hình thành hai HTX hoạt động hiệu quả, ba cánh đồng mẫu, hai mô hình thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản. Với tiêu chí giao thông, xã đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp, cứng hóa 8,03 km đường trục xã, thôn, liên thôn, ngõ xóm, đạt 82%. Hiện nay 100% số hộ trong xã được sử dụng nước hợp vệ sinh; xây dựng hai điểm thu gom, xử lý rác thải tập trung cho 5 thôn. Về hệ thống chính trị, 21/21 đồng chí cán bộ xã đạt chuẩn và trên chuẩn. Đảng bộ liên tục đạt trong sạch vững mạnh từ năm 2013 đến nay. Sau khi hoàn thành các tiêu chí, xã Thắng Cương không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.

{keywords}

Dự án di dân góp phần tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thắng Cương hôm nay.

Có được kết quả trên, ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tạo sự thống nhất, đồng thuận của nhân dân và tranh thủ mọi nguồn lực, kinh nghiệm của xã Thắng Cương là huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể. Trong suốt giai đoạn xây dựng NTM, 100% cán bộ, đảng viên được phân công nhiệm vụ gắn với yêu cầu công việc chuyên môn và thực tế địa phương. Tất cả mọi việc, Đảng ủy xã đều chú trọng tinh thần nêu gương, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đơn cử, đồng chí Lê Công Thuấn, Chi bộ thôn Thắng Cương; Phạm Thị Diệu, Chi bộ thôn Thắng Lợi Hạ; Trần Đức Thuyên, Chi bộ thôn Thắng Lợi Thượng… là những người “dẫn lối, chỉ đường” cho hàng trăm hộ khác thực hiện dự án di dân vùng ngoại đê do tỉnh triển khai.

Trong phát triển kinh tế, sự mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm của những “đầu tàu” như đảng viên Trần Văn Tình, Chi bộ thôn Thắng Cương; Lã Thị Xoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã (nhận thầu và mở rộng diện tích ao hồ) là một trong những nhân tố quan trọng mở ra bước đột phá về nuôi trồng thủy sản trong xã. Cũng từ sự gương mẫu của nhiều đảng viên, việc xây dựng 2km đường trục ở thôn Phấn lôi huy động được 700 triệu đồng từ nhân dân...

Từ kết quả của chương trình xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn xã Thắng Cương có chuyển biến rõ nét. Những con đường đổ bê tông phẳng lỳ, nhà cao tầng mọc lên san sát; đồng ruộng xanh tốt, ao hồ quy hoạch, chỉnh trang vuông vắn; nơi sinh hoạt thể thao, văn hóa tinh thần của nhân dân được quan tâm xây dựng… là những điểm nhấn trong bức tranh NTM Thắng Cương hôm nay. Việc hoàn thành và được UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã tiếp tục đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Thêm 11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
(BGĐT) - Chủ tịch UBND Bắc Giang tỉnh vừa ký các Quyết định công nhận 11 xã, bao gồm: Giáp Sơn (Lục Ngạn); Chu Điện, Khám Lạng (Lục Nam); Hương Lạc, Mỹ Hà, Mỹ Thái (Lạng Giang); Đông Lỗ, Mai Trung, Thường Thắng (Hiệp Hòa); Lam Cốt (Tân Yên) và Hương Vĩ (Yên Thế) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018.
 
Hiến hơn 10 nghìn m2 đất xây dựng nông thôn mới
(BGĐT)-Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2018, cán bộ và hội viên cựu chiến binh huyện Lục Nam có nhiều việc làm thiết thực nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm tham gia xây dựng nông thôn mới. 
 
“Chung tay xây dựng nông thôn mới” tại xã Thắng Cương
(BGĐT)-Huyện Đoàn Yên Dũng (Bắc Giang) vừa phối hợp Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức hoạt động “Chung tay xây dựng nông thôn mới” tại xã Thắng Cương.
 

Trần Thế Chung, Bí thư Đảng ủy xã Thắng Cương

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...