Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 31 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Dũng >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khởi nghiệp bằng nghề cơ khí

Cập nhật: 15:00 ngày 28/05/2019
(BGĐT) - Nhận thấy nhu cầu của thị trường về gia công cơ khí, làm các sản phẩm nhôm, sắt ngày càng cao, anh Nguyễn Văn Hoạt (SN 1983) ở thôn Xuân Đông, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) quyết định học nghề, mở xưởng sản xuất, tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. 

Năm 2009, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang, anh Nguyễn Văn Hoạt mạnh dạn chọn khởi nghiệp bằng nghề cơ khí tại nhà. Ban đầu quy mô sản xuất còn nhỏ, anh chủ yếu nhận gia công sắt, thép với ba công nhân làm việc thường xuyên. 

{keywords}

Anh Nguyễn Văn Hoạt điều khiển máy cắt CMC.

Với sự cần cù, ham học hỏi, sau một thời gian hoạt động, nhận thấy tiềm năng tiêu thụ lớn từ thị trường, anh quyết tâm mở rộng quy mô xưởng. Năm 2017, được tiếp cận với nguồn vốn 120 - Vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm cùng nguồn vốn sẵn có, anh đầu tư hơn 400 triệu đồng mua máy cắt chuyên dụng CMC. 

Có máy móc, thiết bị hiện đại cùng với chất lượng bảo đảm, mẫu mã đa dạng, các sản phẩm như: Khung nhôm, cửa kính, xen hoa, cầu thang inox… của xưởng được nhiều người tiêu dùng ở trong và ngoài huyện ưa chuộng. Hiện sản phẩm của xưởng cơ khí Nguyễn Hoạt được tiêu thụ nhiều tại TP Bắc Giang, các huyện: Yên Dũng, Lục Ngạn, Lục Nam.

Bên cạnh cung cấp sản phẩm cơ khí chất lượng, anh Hoạt còn nhận dạy nghề cơ khí và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện. Hiện xưởng cơ khí của anh tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động, mức thu nhập từ 7,5 đến 11 triệu đồng/tháng, doanh thu của xưởng hàng năm từ 400 đến 500 triệu đồng. 

Được biết, thời gian qua, trên địa bàn xã có hai thợ cơ khí được anh trực tiếp đào tạo và hỗ trợ đã mở cửa hàng sản xuất sản phẩm cơ khí tại nhà. Anh Nguyễn Văn Hoạt chia sẻ: “Nhu cầu về thợ cơ khí hiện nay rất lớn. Do đó, khi thanh niên có nhu cầu lập nghiệp bằng nghề này, tôi sẵn sàng hỗ trợ dạy nghề, giới thiệu việc làm. Đồng thời, bản thân tôi cũng thường xuyên đi học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật từ những xưởng sản xuất lớn để nâng cao tay nghề, kỹ năng quản lý xưởng”.

Tháng 3-2019, anh Hoạt vinh dự là một trong 9 chủ doanh nghiệp thanh niên tiêu biểu trên địa bàn huyện được Huyện đoàn khen thưởng trong chương trình “Khát vọng tuổi trẻ” năm 2019. Anh Hoạt là tấm gương tiêu biểu về tinh thần khởi nghiệp để đoàn viên thanh niên ở địa phương học tập, làm theo.

Hỗ trợ thanh niên thành phố Bắc Giang khởi nghiệp
(BGĐT)- Nhằm giúp đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần khởi nghiệp, Thành đoàn Bắc Giang đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, trong đó có nguồn vốn, qua đó xuất hiện nhiều mô hình khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo và hiệu quả.
 
Khởi nghiệp bằng nghề nông
(BGĐT) - Năng động, mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao (CNC) vào sản xuất nông nghiệp, anh Trần Văn Trung (SN 1992) ở thôn Đông Hương, xã Nham Sơn (Yên Dũng-Bắc Giang) đã thành công trên bước đường khởi nghiệp. 
 
Sức trẻ khởi nghiệp
(BGĐT)- Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X - đại hội của thế hệ trẻ tràn đầy sức sống, giàu nghị lực, sáng tạo và hoài bão với tinh thần bản lĩnh - học tập - sáng tạo - tình nguyện- hội nhập vừa diễn ra tại Hà Nội. Sức trẻ, tươi mới, nhiều kỳ vọng là những cảm nhận từ đại hội này.
 
Khởi nghiệp bằng công nghệ in 3D
(BGĐT) - Với mong muốn tạo dựng một cộng đồng ứng dụng tiến bộ khoa học trong lĩnh vực tạo mẫu, mang lại giá trị kinh tế cao, giữa năm 2017, dự án khởi nghiệp “Công nghiệp sáng tạo và Công nghiệp văn hóa trong lĩnh vực in 3D” đã được một nhóm tác giả xây dựng lần đầu tiên tại Bắc Giang. 
 
Lương Hương
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...