Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Dũng >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hiệp thương cử Ủy ban Hội LHTN huyện Yên Dũng khóa V gồm 35 đồng chí

Cập nhật: 15:49 ngày 28/05/2019
(BGĐT)-Ngày 28-5, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Hội LHTN tỉnh Bắc Giang.

Nhiệm kỳ vừa qua, các cấp hội trong huyện thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao với nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác. 

{keywords}

Các đại biểu dự Đại hội.

Trong đó, việc giáo dục truyền thống nhằm bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho tuổi trẻ được coi trọng. Trong 5 năm, chương trình tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai cụ thể, thiết thực với các hoạt động ý nghĩa như: Xây nhà nhân ái; tặng quà, khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách, học sinh với tổng giá trị hơn một tỷ đồng. 

{keywords}

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Phong trào “Tuổi trẻ Yên Dũng chung tay xây dựng nông thôn mới” phát triển rộng khắp, huy động đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia như: Mô hình “Làng xã xanh, sạch, đẹp”; hướng dẫn thanh niên vay vốn phát triển kinh tế. Đặc biệt tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. 

Đến nay, toàn huyện thành lập và duy trì 40 CLB, tổ hợp tác thanh niên; 80 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi với thu nhập bình quân 150 triệu đồng/năm. 

{keywords}

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. 

Trên cơ sở đánh giá toàn diện hoạt động trong 5 năm qua và những ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu, Đại hội thống nhất khẩu hiệu hành động ở nhiệm kỳ 2019-2024: Tuổi trẻ Yên Dũng “Đoàn kết-Bản lĩnh-Sáng tạo-Cống hiến và Phát triển”. Đề ra 10 chỉ tiêu cơ bản, 3 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong 5 năm tới. 

Nổi bật là phấn đấu 100% cán bộ, hội viên thanh niên trong tổ chức được quán triệt, học tập các nghị quyết của Đoàn, Hội và đăng ký thực hiện phong trào “Hai tốt”. Hội LHTN cấp huyện và cơ sở tổ chức ít nhất một hoạt động/năm nhằm tạo môi trường cho thanh niên sáng tạo. 

Trong nhiệm kỳ, toàn huyện thực hiện 300 công trình, 1.200 phần việc thanh niên; mỗi năm huy động, thu hút 60 nghìn lượt thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Phát triển ít nhất 7.000 hội viên mới; tư vấn, hướng nghiệp cho 8.000 hội viên…

{keywords}

Ủy ban Hội LHTN huyện Yên Dũng nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội và chụp ảnh cùng các đại biểu.

Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo Huyện ủy Yên Dũng và Hội LHTN tỉnh Bắc Giang biểu dương, đánh giá cao kết quả mà Hội LHTN huyện đạt được trong nhiệm kỳ 2014-2019. Đồng thời nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, qua đó tạo môi trường để thanh niên được rèn luyện, cống hiến.

Thường xuyên gần gũi, đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp. Chú trọng xây dựng tổ chức hội và đoàn kết, tập hợp thanh niên. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động xung kích, chung tay xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, văn minh.

{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo huyện Yên Dũng và Hội LHTN tỉnh trao tặng quà cho cơ sở.

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Yên Dũng khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 35 đồng chí. Đồng chí Phan Văn Giang, Bí thư Huyện đoàn khóa XXIII, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN huyện Yên Dũng khóa IV được hiệp thương cử tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Hội khóa V. 

Đại hội hiệp thương cử đoàn đại biểu gồm 13 đồng chí (trong đó có một đại biểu đương nhiên) dự Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh Bắc Giang. 

{keywords}

Lãnh đạo Hội LHTN tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Nhân dịp này, 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc được Hội LHTN tỉnh và UBND huyện khen thưởng. Cùng đó Đại hội tổ chức trao nhiều phần quà tặng ý nghĩa cho cơ sở gồm: Quà cho thiếu nhi, bộ đồ lắp đặt điểm vui chơi giải trí, công trình Thắp sáng đường quê với tổng trị giá 166 triệu đồng. 

Quốc Trường

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...