Xã Đồng Phúc (Bắc Giang): Nhiều vi phạm về đất đai
Những vi phạm kể trên diễn ra từ nhiều năm qua. Nguyên nhân do ban quản lý các thôn đã giao, bán đất trái thẩm quyền và các hộ tự ý chuyển mục đích sử dụng đất.
Do thôn không khai báo và chậm phối hợp xử lý vi phạm với xã nên đa số công trình vi phạm ở trong tình trạng "việc đã rồi", nhiều công trình đã đưa vào sử dụng. Đáng chú ý, trong số các trường hợp vi phạm có hơn 400 hộ đã xây dựng nhà ở.
Xã Đồng Phúc tồn đọng rất nhiều trường hợp vi phạm về đất đai. |
Trong khi đó UBND xã Đồng Phúc không kiểm tra kỹ lưỡng nguồn gốc sử dụng đất, tin tưởng vào khai báo của người dân nên vi phạm phần nhiều đã ở mức độ hoàn thiện với số tiền đầu tư lớn.
Để khắc phục, giải quyết tình trạng vi phạm về đất đai, thời gian qua UBND xã Đồng Phúc đã chủ động thực hiện việc rà soát, thống kê vi phạm. Trên cơ sở đó lập hồ sơ đối với 75 trường hợp trình UBND huyện xem xét cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, qua thẩm định, các trường hợp được trình đều chưa đủ điều kiện cấp giấy theo quy định. Chính vì vậy, việc giải quyết vẫn "dậm chân tại chỗ".
Theo báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Dũng, trong khi vi phạm cũ chưa có giải pháp khắc phục nào thực sự khả thi thì từ năm 2018 đến nay, sai phạm về đất đai trên địa bàn xã lại phát sinh những vi phạm mới.
Cụ thể có 12 trường hợp vi phạm, trong đó 9 trường hợp đã hoàn thiện công trình; hai trường hợp được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Trường hợp còn lại của gia đình ông Đặng Đình Tờ ở thôn Bắc Sơn dù cơ quan chức năng và chính quyền xã nhiều lần có biện pháp ngăn chặn nhưng vẫn cố ý vi phạm với tổng diện tích tự ý chuyển đổi đất trồng lúa sang xây dựng nhà ở và trồng cây lâu năm là 720 m2.
Trước những vấn đề trên, UBND huyện Yên Dũng đã giao cơ quan chuyên môn thường xuyên theo dõi, nắm bắt để chỉ đạo việc giải quyết.
Ông Trịnh Nam Thắng, Chủ tịch UBND xã Đồng Phúc trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện về vi phạm đất đai trên địa bàn xã. |
Tại kỳ họp thứ 12 HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021, lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND xã phối hợp rà soát, tổng hợp, phân loại và xử lý dứt điểm các tồn tại do việc giao bán trái thẩm quyền, vi phạm đất đai những năm trước đây để lại, vi phạm mới phát sinh, đồng thời thống nhất biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó yêu cầu Chủ tịch UBND xã Đồng Phúc chịu trách nhiệm trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai; thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời vi phạm; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra tình trạng vi phạm đất đai mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý dứt điểm.
Về phía xã Đồng Phúc, UBND xã đề nghị cơ quan chuyên môn huyện phối hợp, hướng dẫn việc lập hồ sơ xử lý vi phạm tồn tại những năm qua, trên cơ sở đó trình UBND huyện xem xét, nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật mới cho phép xử lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.
Được biết, nhằm từng bước giải quyết các vi phạm về đất đai ở xã Đồng Phúc, ngày 6-11-2019, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng ký Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Đặng Đình Tờ ở thôn Bắc Sơn do làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất. Theo đó trong 10 ngày (kể từ ngày nhận được quyết định) buộc ông Tờ khôi phục lại tình trạng ban đầu thửa đất trước khi vi phạm; tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng, cây cối vi phạm, trong đó có nhà ở hai tầng, công trình vệ sinh, tường rào, cây trồng… Quá thời hạn quy định tại quyết định, ông Tờ không chấp hành sẽ thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.
879 hộ vi phạm đất đai trên địa bàn một xã là con số rất lớn. Rõ ràng, để giải quyết hậu quả từ những sai phạm này cần phải có lộ trình với những giải pháp đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, tránh bức xúc trong dư luận.
Chi Tùng
Ý kiến bạn đọc (0)