Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Dũng >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Yên Dũng: 15 chỉ tiêu chủ yếu phát triển KT-XH đạt và vượt kế hoạch

Cập nhật: 14:12 ngày 17/12/2019
(BGĐT)- Trong hai ngày 17 và 18-12, HĐND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 13. 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phan Thế Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục. 

{keywords}

Đồng chí Phan Thế Tuấn phát biểu khai mạc.

Năm 2019, có 15/15 chỉ tiêu chủ yếu phát triển KT-XH hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. 

Nổi bật là tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 16,9% (đạt kế hoạch); tổng thu ngân sách hơn 1.800 tỷ đồng (đạt 141,8% kế hoạch); thu nhập bình quân đầu người 55,7 triệu đồng/người/năm (122% kế hoạch). Thu hút thêm 15 dự án đầu tư vào địa bàn, với tổng vốn đăng ký hơn 164 tỷ đồng. 

Kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư, trong đó huyện tiếp tục ưu tiên ngân sách đầu tư hỗ trợ cứng hóa đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa phòng học, cải tạo nhà vệ sinh trong trường học. 

Các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tiếp tục đem lại hiệu quả. Huyện có thêm một xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 12/19 xã (chiếm 63,2% tổng số xã). 

Một số mặt trong lĩnh vực giáo dục- đào tạo, y tế có chuyển biến tiến bộ hơn so với năm trước. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 99,01%.  Phong trào văn hóa- văn nghệ, thể dục - thể thao tiếp tục phát triển sôi nổi, rộng khắp.

{keywords}

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 13, HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Tuy nhiên, các mô hình nông nghiệp có hiệu quả cao chậm được nhân rộng. Công tác giải phóng mặt bằng phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được tập trung quyết liệt giải quyết. 

Tiến độ triển khai một số dự án đầu tư công chậm. Tình trạng vi phạm đất đai, đê điều, hành lang giao thông chưa được khắc phục. Ô nhiễm môi trường ở một số nơi gây bức xúc trong nhân dân.

Cơ sở vật chất trường học, nhà văn hóa, sân chơi thể thao có nơi chưa đáp ứng được nhu cầu. Tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn nhiều hạn chế; kỷ cương, kỷ luật hành chính chưa nghiêm. Trật tự xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo chậm được giải quyết dứt điểm…

Trên cơ sở đó, năm 2020, huyện Yên Dũng xác định mục tiêu chung là tiếp tục tập trung thu hút đầu tư vào địa bàn; chú trọng xây dựng hạ tầng cơ sở, xây dựng và phát triển đô thị, du lịch; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. 

Phát triển nông nghiệp theo hướng VietGAP và ứng dụng công nghệ cao; bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội. Tăng cường bảo đảm quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị- xã hội. 

{keywords}

Chủ tọa kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu nghe báo cáo ước thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; các báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân huyện; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13…

Yên Dũng: Điều động 18 công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã
(BGĐT)-Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa tổ chức công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh điều động cán bộ công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã tại 6 xã, trên địa bàn huyện.
Bắc Giang: Đảng bộ Yên Dũng được chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện
(BGĐT)-Chiều 13-12, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Dũng (Bắc Giang) tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.
Vụ cháy tại Yên Dũng: Thiệt hại hàng chục ha rừng
(BGĐT)- Như Báo Bắc Giang điện tử đã đưa tin, trong 3 ngày, từ 7 đến 9-12, trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng lớn và kéo dài. Đến khoảng 9 giờ ngày 9-12, các đám cháy mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn.
Không để tái diễn hoạt động khai thác đất sét trái phép tại xã Yên Lư (Yên Dũng)
(BGĐT) - Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây, tại thôn Yên Tập Bắc, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) xảy ra tình trạng một số hộ dân khai thác đất sét trái phép vận chuyển ra khỏi địa bàn để bán.

Quốc Trường

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...