Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Dũng >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nặng lòng với quan họ

Cập nhật: 09:03 ngày 22/09/2020
(BGĐT) - Bà Vũ Thị Thoa (SN 1952) là Chủ nhiệm CLB Quan họ Rồng Vàng, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng (Bắc Giang). Gia đình bà đã đầu tư hơn 500 triệu đồng xây dựng phòng hát, mua sắm thiết bị để có điều kiện truyền dạy quan họ cho thiếu nhi.
{keywords}

 Bà Vũ Thị Thoa truyền dạy hát quan họ cho thiếu nhi.

Bà Thoa có năng khiếu ca hát từ nhỏ. Ở tuổi thiếu niên, bà say sưa học hát theo chương trình dạy hát trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Học ngành sư phạm tại tỉnh Bắc Ninh, bà có cơ hội học hát quan họ. Sau khi ra trường, bà làm giáo viên tại Trường phổ thông cơ sở cấp 1- 2 Tiền Phong. Năm 1991, do sức khỏe yếu cộng với hoàn cảnh gia đình, bà xin nghỉ chế độ một lần.

Có nhiều thời gian, bà vừa chữa bệnh vừa tiếp tục học hát. Mỗi lần được hát, giao lưu gặp gỡ các anh hai, chị hai quan họ ở nhiều nơi, bà lại thấy tinh thần sảng khoái, sức khỏe ổn hơn. Từ đó bà quyết tâm gắn bó với loại hình dân ca này. Từ năm 2014 đến nay, bà làm Chủ nhiệm CLB Quan họ Rồng Vàng, sinh hoạt tại Trung tâm Văn hóa quan họ truyền thống khu vực Bắc Giang (trực thuộc Viện nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa Việt Nam). 

CLB đã làm tốt công tác sưu tầm làn điệu quan họ truyền thống, thường xuyên tổ chức giao lưu, duy trì việc luyện tập. Bà Thoa còn được tín nhiệm phụ trách cụm các CLB Quan họ bên bờ Bắc sông Cầu huyện Yên Dũng. Được sự động viên, ủng hộ của chồng, gia đình bà đã đầu tư hơn 500 triệu đồng xây dựng phòng hát tại nhà, mua sắm đàn, tăng âm loa đài, trang phục... để CLB sinh hoạt.

Nhận thấy cần phải truyền thụ những gì mình đúc rút được cho lớp trẻ, bà tình nguyện mở nhiều lớp dạy hát quan họ miễn phí tại nhà cho thiếu nhi. Bình quân mỗi lớp 3 tháng, đến nay đã có hơn 100 học viên được bà chỉ dạy. Bà được Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa, thông tin huyện cấp giấy phép truyền dạy hát quan họ cho học sinh trong huyện.

Dưới sự dẫn dắt nhiệt tình, trách nhiệm của bà Thoa, CLB Quan họ Rồng Vàng tham gia liên hoan văn nghệ, hát quan họ tại huyện, tỉnh, khu vực luôn đoạt nhiều giải cao. Bà Thoa và CLB Rồng Vàng đã nhận được 20 Giấy khen, bằng khen, kỷ niệm chương, trong đó có 4 Bằng khen của Viện nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam. Bà được đánh giá là người làm tốt công tác bảo tồn văn hóa quan họ bên bờ Bắc Sông Cầu.

Chị Dương Thị Hoài Thu: Nặng lòng với dân ca quan họ
(BGĐT) - Tôi gặp chị Dương Thị Hoài Thu (SN 1979, ảnh nhỏ), cán bộ Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Việt Yên (Bắc Giang) trong cái nắng gay gắt giữa những ngày tháng Bảy. Cùng lúc đảm nhận đạo diễn ba chương trình, hội thi lớn để chuẩn bị trình diễn song chị vẫn thu xếp thời gian để chia sẻ chuyện nghề mà bao năm lặng thầm cống hiến. 
Việt Yên: Giành 2 giải "Tiếng hát măng non quan họ" tỉnh Bắc Ninh mở rộng năm 2020
(BGĐT)- Ngày 22/7, tại Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh, vòng Chung kết  sân chơi “Tiếng hát măng non Quan họ” tỉnh Bắc Ninh  mở rộng năm 2020 khép lại. Tại đây, Câu lạc bộ (CLB) Văn hóa dân gian huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã giành 1 giải Nhì và 1 giải Ba.
Nét duyên quan họ Tam Tầng
(BGĐT) - Người dân đôi dòng sông Cầu lâu nay vẫn quan niệm, đã chơi quan họ phải "tinh mới tường", tức là phải hiểu, phải chơi có lề có lối, hát bằng trái tim và giữ gìn bản sắc truyền thống. Làng quan họ  Tam Tầng, xã Quang Châu, huyện Việt Yên (Bắc Giang) là một trong số các làng quan họ còn giữ được “lửa” trong việc duy trì nét văn hóa sinh hoạt ấy ở vùng Kinh Bắc.
Khơi nguồn đam mê quan họ
(BGĐT) - Là quê hương của những làn điệu dân ca quan họ bờ Bắc sông Cầu, huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã thành lập nhiều câu lạc bộ (CLB) quan họ ở các thôn, xã để truyền dạy, giữ gìn di sản. 
Tạm dừng tổ chức Liên hoan hát Quan họ tỉnh Bắc Giang năm 2020
(BGĐT-Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố, Câu lạc bộ  Văn hóa Quan họ tỉnh Bắc Giang thông báo về việc tạm dừng tổ chức Liên hoan hát Quan họ tỉnh Bắc Giang lần thứ VI năm 2020.
Người quan họ têm trầu
Bức ảnh chụp các em học sinh trên địa bàn TP Bắc Giang được tham gia trải nghiệm têm trầu do Bảo tàng tỉnh phối hợp với CLB Quan họ làng Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên tổ chức nhân ngày Di sản Văn hóa 21-11 năm 2019.

Vũ Hoàng Thương

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...