Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Dũng >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

HĐND huyện Yên Dũng thông qua 5 nghị quyết quan trọng, khen thưởng 34 tập thể, cá nhân

Cập nhật: 18:33 ngày 05/04/2021
(BGĐT)-Chiều 5/4, HĐND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 17. Đây là kỳ họp cuối khóa, có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá kết quả hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kỳ họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn; Bí thư Huyện ủy Thạch Văn Chung. 

Với phương châm hoạt động: Đổi mới - dân chủ - hiệu quả - sáng tạo - vì dân, nhiệm kỳ qua, HĐND huyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, thể hiện vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong huyện.

Hoạt động của HĐND huyện ngày càng dân chủ, thực chất, có nhiều đổi mới, hiệu quả. Thể hiện rõ nét trong việc quyết định các vấn đề quan trọng về KT-XH, ngân sách, đầu tư công; giám sát chuyên đề, chất vấn, trả lời chất vấn.

Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện thực hiện 38 cuộc giám sát; tổ chức 10 kỳ họp thường kỳ, 7 kỳ họp bất thường và chuyên đề. Qua các kỳ họp đã ban hành 124 nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý để UBND huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH.

Ngoài ra, Thường trực HĐND phối hợp với HĐND, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tiếp xúc 192 cuộc với 25.700 lượt cử tri tham gia.

{keywords}

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết.

Hoạt động tích cực của HĐND huyện đã góp phần thể chế hóa kịp thời đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội.

Được biết, để chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND được nâng lên hơn nữa, nhiệm kỳ tới huyện Yên Dũng sẽ tập trung tăng cường sự lãnh đạo của Huyện ủy với tổ chức và hoạt động của HĐND huyện; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực, các ban và đại biểu HĐND. Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND.

Tiếp tục đổi mới trong việc thực hiện chức năng quyết định và giám sát của HĐND. Cùng đó mở rộng đối tượng, thành phần tham gia tiếp xúc cử tri để bảo đảm tính dân chủ...

Phát biểu tại kỳ họp, thay mặt BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Huyện ủy Thạch Văn Chung ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tựu của HĐND huyện trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí nhấn mạnh nhiệm kỳ này, Đảng bộ huyện Yên Dũng xác định nhiều nhiệm vụ, mục tiêu lớn để xây dựng huyện phát triển nhanh, toàn diện và vững chắc, đứng trong tốp đầu của tỉnh. Vì vậy, mong muốn HĐND huyện và mỗi đại biểu HĐND phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện chung tay thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra. 

{keywords}

Đồng chí Thạch Văn Chung trao thưởng cho đại diện các tập thể xuất sắc.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện thông qua 5 nghị quyết quan trọng gồm: Quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn giai đoạn 2021-2030; Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án giai đoạn 2021-2025; Điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án giai đoạn 2021-2025; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách huyện năm 2021 và Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025.

Nhân dịp này, 13 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng.

Tin, ảnh: Quốc Trường

Yên Dũng: Cải tạo, nâng cấp đường Lê Đức Trung xong trong tháng 5 tới
(BGĐT) - Sau nhiều năm xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân, đường Lê Đức Trung, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp. Dự kiến công trình hoàn thành vào tháng 5/2021, trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Huyện ủy Yên Dũng nỗ lực đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
(BGĐT) - Đại hội đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp đã đem lại niềm tin, phấn khởi cho toàn Đảng, toàn dân. Thời điểm này, Đảng bộ, nhân dân huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đang tập trung thực hiện các giải pháp đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống.
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái: Huyện Yên Dũng cần xác định phát triển công nghiệp là đột phá, đô thị và dịch vụ là trọng tâm
(BGĐT)-Chiều 23/3, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang làm việc với BTV Huyện ủy Yên Dũng về tình hình, kết quả triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và đề xuất cơ chế, chính sách tháo gỡ. Đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.
Nông dân Yên Dũng ra quân thu gom rác thải, vỏ thuốc bảo vệ thực vật
(BGĐT)- Các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đang thực hiện nhiều hoạt động, việc làm ý nghĩa nhằm góp phần chung tay xây dựng huyện nông thôn mới.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...