Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 23 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Dũng >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bí thư Huyện ủy Yên Dũng Thạch Văn Chung được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện

Cập nhật: 20:08 ngày 30/06/2021
(BGĐT) - Chiều 30/6, HĐND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND, các ủy viên UBND, Hội thẩm TAND huyện. 

Đến dự có các đồng chí: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn; Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Hà Văn Bé.

{keywords}

Các đại biểu dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu là 109.074, đạt tỷ lệ 98,59%. Kết quả bầu được 34 đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (thiếu 1 đại biểu so với số lượng được bầu). 

100% đại biểu trình độ Đại học trở lên, trong đó 14 đại biểu được đào tạo sau Đại học. 20 đại biểu có trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện đã bầu các chức danh. Với 100% số phiếu tán thành, đồng chí Thạch Văn Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Vũ Văn Thùy, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện khoá XX.

Ông Bùi Quang Huy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khoá XIX tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện.

{keywords}

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND huyện.

Các đại biểu cũng bầu Trưởng, Phó trưởng Ban Pháp chế và Ban KT-XH (HĐND huyện);  2 đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện gồm: Nguyễn Hữu Hưng và Nguyễn Văn Thưởng và bầu ủy viên UBND huyện, hội thẩm nhân dân TAND huyện.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện Yên Dũng thông qua Thông báo của Ủy ban MTTQ về các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông qua 3 dự thảo Nghị quyết gồm: Nghị quyết số lượng ủy viên các Ban của HĐND huyện; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2021 và Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện.

{keywords}

Đồng chí Phan Thế Tuấn tặng hoa chúc mừng các đồng chí Thường trực và lãnh đạo các ban HĐND huyện khóa XX.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Thạch Văn Chung nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra mục tiêu lớn: Tạo sự đột phá, tiếp tục xây dựng huyện Yên Dũng phát triển trong nhóm các huyện dẫn đầu của tỉnh.

Để đạt mục tiêu này, HĐND huyện cần nhanh chóng ổn định về mặt tổ chức, phân công nhiệm vụ của Thường trực HĐND, UBND và các Ban HĐND huyện. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả các mặt hoạt động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII và Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ KT-XH năm 2021, tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh và bền vững.

{keywords}

Đồng chí Thạch Văn Chung phát biểu bế mạc kỳ họp.

Tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, TAND, Viện KSND huyện, các sở, ban ngành và chính quyền các địa phương trong việc quản lý nhà nước về KT-XH.

Phát huy vai trò của MTTQ trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong huyện, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nâng cao hiệu lực quản lý, chỉ đạo điều hành của UBND huyện, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Tiếp tục tập trung thực hiện cải cách hành chính, tạo môi trường pháp lý và chính sách thuận lợi để phát huy các tiềm năng, thế mạnh của huyện.

Chú trọng nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND huyện; đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Tin, ảnh: Quốc Trường

Yên Dũng: Hoàn thành hai tuyến đường cứu hộ, cứu nạn các xã vùng lũ
(BGĐT)-Triển khai thi công từ tháng 11/2020, đến nay hai tuyến đường từ cầu Bến Đám đi dốc đê thôn Tân Độ và từ thôn Liễu Nham đi thôn Liễu Đê, xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã cơ bản hoàn thành.
Bắc Giang: Điều chỉnh về phòng, chống dịch tại các huyện Hiệp Hòa, Yên Thế và Yên Dũng
(BGĐT) - Từ 6 giờ sáng ngày 28/6, hai huyện Hiệp Hòa, Yên Thế và 15/18 xã, thị trấn của huyện Yên Dũng (Bắc Giang) sẽ chuyển trạng thái giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg sang thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 trong tình hình mới.
Yên Dũng: Nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án
(BGĐT) - Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Dũng (Bắc Giang) vừa ban hành Nghị quyết về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.
Ban CHQS huyện Yên Dũng thi đua xây dựng doanh trại chính quy
(BGĐT) - Vinh dự được Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang giao nhiệm vụ tham gia Hội thi “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” cấp Quân khu năm 2021, Ban CHQS huyện Yên Dũng đã tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng, củng cố doanh trại khang trang, sạch đẹp, tạo nên diện mạo mới cho đơn vị.
Huyện Yên Dũng (Bắc Giang) chuyển sang giãn cách xã hội từ 6 giờ ngày 22/6
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định về việc điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với huyện Yên Dũng để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian thực hiện từ 6 giờ ngày 22/6/2021 đến khi có thông báo mới.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...