Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 32 °C / 24 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Dũng >> Tin tức - Sự kiện
Yên Dũng >> Tin tức - Sự kiện
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Diễn tập phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn

Cập nhật: 17:14 ngày 28/07/2021
(BGĐT)-Ngày 28/7, UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tổ chức chỉ đạo diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn (PCLB, TKCN) năm 2021 tại xã Hương Gián và Trí Yên. 

Nội dung diễn tập chia 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 diễn tập vận hành cơ chế tại trụ sở; UBND hai xã Trí Yên, Hương Gián tổ chức họp, phân công nhiệm vụ, tập hợp lực lượng dân quân cơ động, đội xung kích phổ biến nhiệm vụ, chuẩn bị điều kiện xử lý. 

Giai đoạn 2 diễn tập thực binh chỉ đạo, điều hành triển khai các biện pháp PCLB & TKCN khu vực K18+100; thực hành nội dung xử lý mạch sủi, sơ tán nhân dân ra khỏi vùng có nguy cơ vỡ đê. Giai đoạn 3 kết thúc diễn tập.

{keywords}

Tình huống Đảng ủy xã Hương Gián tổ chức họp ra nghị quyết chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp.

Theo đó, tình huống giả định của cuộc diễn tập đưa ra là khoảng 9 giờ ngày 28/7/2021, trên địa bàn huyện, cơn bão số 4 đổ bộ vào đất liền gây mưa to kèm theo gió lớn làm sạt lở từng mảng đê ở khu vực tả Thương trên suốt chiều dài K16+700 đến K18+400. 

Lực lượng tuần tra canh gác đê của xã Hương Gián phát hiện có một mạch sủi ở phía đồng tại vị trí K18+100 đê tả Thương khu vực thôn Đông Tiến, nếu không xử lý kịp thời sẽ gây nguy hiểm đến an toàn đê. 

Trước tình hình khẩn cấp, Ban chỉ đạo huyện yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Hương Gián phối hợp với xã Trí Yên huy động các lực lượng; giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo cán bộ kỹ thuật cùng chỉ huy chống thiên tai xã Hương Gián xử lý.

Lúc 9 giờ 10 phút cùng ngày, Trung đội dân quân cơ động tập trung lực lượng người, phương tiện, giếng tôn, cọc tre, bao dứa, cát, đá, ống dẫn nước… tại hiện trường để xử lý tình huống mạch sủi xảy ra tại chân đê. Đến 9 giờ 40 phút đoạn K18+100 bị nứt, sạt một mảng lớn. 

{keywords}

Các lực lượng tham gia diễn tập.

Mặc dù các lực lượng của huyện, xã tập trung xử lý nhưng khả năng chống đỡ được qua cơn bão là rất khó, tình hình hết sức khẩn trương và nguy cấp. Trưởng ban chỉ đạo phòng chống thiên tai huyện lệnh cho xã Hương Gián nhanh chóng tổ chức sơ tán người và tài sản cho nhân dân nằm trong vùng ảnh hưởng do vỡ đê đến nơi an toàn...

Mặc dù tổ chức trong điều kiện nắng nóng nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất phục vụ các cuộc họp và các màn thực binh, cuộc diễn tập đã diễn ra thành công. 

Cấp ủy, chính quyền và các lực lượng tham gia đã thể hiện được sự tập trung, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục mọi khó khăn, phối hợp, hiệp đồng, hoàn thành tốt nội dung diễn tập, đáp ứng được mục đích, yêu cầu và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện. 

Xử lý tốt các tình huống xảy ra trong diễn tập, đồng thời vận dụng hiệu quả kinh nghiệm được đúc rút trong công tác PCLB, TKCN trong những năm trước đây.

Đặc biệt, màn thực binh sơ tán nhân dân và tài sản ra khỏi vùng có nguy cơ vỡ đê tại thôn Đông Tiến, xã Hương Gián cho thấy tinh thần khẩn trương, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự tương thân tương ái, động viên, giúp đỡ kịp thời của các lực lượng trong việc sơ tán người già, trẻ em, gia đình chính sách và các tài sản của nhân dân…

Kết thúc diễn tập, Chủ tịch UBND huyện khen thưởng 3 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tin, ảnh: Thu Bích

Nhất trí đề nghị Trung ương công nhận huyện Yên Dũng đạt chuẩn nông thôn mới
(BGĐT) - Chiều 16/7, Đoàn thẩm định nông thôn mới (NTM) T.Ư do đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng Điều phối NTM T.Ư làm Trưởng đoàn tiến hành thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế tại huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM năm 2021.
Phát huy vai trò cấp ủy, đảng viên trong phòng, chống dịch: Kinh nghiệm từ Yên Dũng
(BGĐT) - Cùng với cả tỉnh, đến thời điểm này, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã kiểm soát được dịch bệnh Covid-19. Các hoạt động phát triển KT-XH đang dần được khôi phục, trở lại trạng thái bình thường mới. Việc phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên kết quả.
Yên Dũng: Nhiều dự án đầu tư xây dựng khởi động trở lại
(BGĐT)-Sau thời gian tạm dừng thi công để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đến nay nhiều dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trên địa bàn huyện Yên Dũng (Bắc Giang) từng bước khởi động trở lại. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...