Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Dũng >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Yên Dũng khai thác lợi thế du lịch tâm linh, sinh thái dãy Nham Biền

Cập nhật: 16:37 ngày 19/10/2021
(BGĐT) - Với yếu tố về lịch sử và những điều kiện mà thiên nhiên ưu đãi, dãy núi Nham Biền được xem là nơi có tiềm năng lớn để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cùng nhiều loại hình khác. Tiềm năng ấy đang từng bước được huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đánh thức.

Dãy núi Nham Biền chạy theo hướng Đông - Tây. Phía Nam giáp tỉnh Bắc Ninh, phía Đông giáp tỉnh Hải Dương, phía Bắc giáp huyện Lục Nam và phía Tây giáp TP Bắc Giang. Đỉnh cao nhất của dãy núi Nham Biền là ngọn Non Vua. Dải Nham Biền 99 ngọn, mỗi ngọn núi mang một tên riêng hàm chứa những huyền tích lịch sử như: Non Vua, Ông Lão, Bành Kiệu, Cột Cờ, Hàm Long, Mâm Xôi…

{keywords}

Chính điện Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng - điểm nhấn trên dãy núi Nham Biền. Ảnh: Hồ Thiên Phong

Theo nhiều tài liệu, thời kỳ kháng chiến chống quân Tống xâm lược, núi Nham Biền là địa bàn chiến lược quan trọng ở phía Nam chiến tuyến Như Nguyệt (sông Cầu). Thời nhà Trần, vùng Nham Biền thuộc thị trấn Nham Biền ngày nay chính là điền trang thái ấp của Thái sư Trần Thủ Độ. Thời thuộc Pháp, Nham Biền trở thành địa bàn đóng quân của nghĩa quân Hoàng Hoa Thám chống lại giặc Pháp. Nhờ được thiên nhiên ưu đãi, dãy Nham Biền còn vô số địa điểm có thể trở thành điểm đến hấp dẫn du khách. Nổi bật là khe Hang Dầu, tọa lạc bên cánh núi Phượng; đỉnh Non Vua thu hút đông đảo người dân đến chinh phục…

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cho biết: “Nhận thức được những lợi thế ấy, xuyên suốt hai nhiệm kỳ vừa qua và cả nhiệm kỳ 2020-2025 này, Yên Dũng xác định phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện. Hàng loạt công trình lớn được đầu tư xây dựng nhằm cụ thể hóa các mục tiêu mà Đảng bộ huyện đề ra”.

Ở khu vực xã Tiền Phong, sân golf dịch vụ huyện Yên Dũng có quy mô 190 ha, tổng mức đầu tư hơn 1,6 nghìn tỷ đồng được đưa vào khai thác, sử dụng từ năm 2017. Tại thị trấn Nham Biền, Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng đã hoàn thành nhiều hạng mục. Cũng ở khu vực này, khu dân cư Lạc Phú được hình thành. Công ty cổ phần Xây dựng và Du lịch thương mại Tuấn Quỳnh (Hà Nội) là doanh nghiệp đầu tư phát triển khu dân cư này đang từng bước triển khai dự án khu sinh thái Khe Hang Dầu dưới chân Thiền viện, quy hoạch chi tiết xây dựng hơn 36 ha. Trong khi đó, chùa Thiên Lai hình thành từ thế kỷ thứ XIII, thuộc thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, tọa lạc dưới chân núi Nham Biền, nơi vẫn còn lưu giữ được 2 tòa tháp cổ cũng đang được xây dựng với mức kinh phí khoảng 90 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa…

Để tạo điểm nhấn và sự kết nối giữa các điểm di tích, danh lam, thắng cảnh, mới đây huyện đầu tư gần 10 tỷ đồng (gồm cả giải phóng mặt bằng) xây dựng tuyến đường nối từ khu dân cư Lạc Phú sang chùa Kem dài khoảng 1,4 km. Ngoài ra, huy động các nguồn lực tu bổ, tôn tạo các hạng mục tòa Tam Bảo, nhà tổ của chùa Kem kinh phí gần 750 triệu đồng; kêu gọi hơn 2 tỷ đồng xã hội hóa xây dựng đền Thanh Nhàn. Chỉ đạo ngành Văn hóa - Thông tin nghiên cứu, khôi phục, phát huy nét văn hóa truyền thống, lịch sử gắn với các điểm di tích, lễ hội. Hiện tại, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao phối hợp với Nhà hát Chèo dàn dựng vở diễn về Thái sư Trần Thủ Độ để diễn tại lễ hội đền Thanh Nhàn.

Được biết, mới đây, UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu vực dãy Nham Biền, diện tích khoảng 606 ha. Phân khu khu vực dãy núi Nham Biền có tính chất là nơi phát triển mô hình đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, sinh thái thể thao, vui chơi giải trí kết hợp thương mại dịch vụ…

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Dũng nhiệm kỳ 2020-2025 xác định, Yên Dũng có nhiều lợi thế phát triển du lịch, nhất là du lịch văn hóa - tâm linh, sinh thái - nghỉ dưỡng, vui chơi - giải trí - thể thao. Để thúc đẩy phát triển du lịch, thời gian tới huyện tập trung thực hiện hoàn thành Quy hoạch phân khu du lịch vui chơi, giải trí, thể thao gắn với dãy núi Nham Biền; chú trọng quy hoạch phân khu các điểm du lịch tâm linh mà điểm nhấn là chùa Vĩnh Nghiêm. Nghiên cứu đầu tư xây dựng, nâng cấp các tuyến đường kết nối các điểm di tích, danh thắng, vui chơi nhằm tạo ra sự liên kết, hình thành các tour, tuyến du lịch - giải trí - nghỉ dưỡng như: Chùa Vĩnh Nghiêm - Thiền viện - chùa Kem, xen giữa là địa điểm Khe Hang Dầu, đỉnh Non Vua... Qua đó phấn đấu đưa Yên Dũng trở thành một trong những trung tâm du lịch của tỉnh, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu huyện công nghiệp - dịch vụ - du lịch theo hướng hiện đại.

Quốc Trường
Tỉnh đoàn Bắc Giang phát động Tháng Thanh niên, trồng cây "Vì một Nham Biền xanh"
(BGĐT) - Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 (1931 - 2021), ngày 28/2, Tỉnh đoàn phát động Tháng Thanh niên năm 2021 và chương trình "Tết trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng, thị trấn Nham Biền (Yên Dũng). Đến dự có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và PTNT, huyện Yên Dũng. 
Tọa thiền trên dãy Nham Biền
(BGĐT)-Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tọa lạc trên dãy núi Nham Biền linh thiêng. Nơi đây không chỉ có phong cảnh hữu tình, mà còn được biết đến là nơi kế thừa, phát huy nhiều giá trị văn hóa, tinh hoa của dòng thiền Trúc Lâm.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...