Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Dũng >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tháng “củ mật”

Cập nhật: 10:34 ngày 17/12/2021
(BGĐT) - Cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch Covid-19, Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) triển khai nhiều giải pháp bảo đảm công tác an ninh trật tự (ANTT).

Nắm bắt, giải quyết từ cơ sở

Theo nhận định của Công an huyện Yên Dũng, tình hình ANTT trên địa bàn trong các tháng 10, 11, 12 cơ bản ổn định, không phát sinh vụ việc phức tạp. Mặc dù vậy, vẫn xảy ra một số vụ việc liên quan đến trộm cắp tài sản, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, sử dụng, mua bán ma túy, cố ý gây thương tích. Trung bình mỗi tuần, địa phương xảy ra 2 vụ việc, chủ yếu ở các xã tập trung đông công nhân thuê trọ, khu dân cư. Ví như xã Nội Hoàng - địa bàn tương đối phức tạp vì giáp ranh với xã Song Khê (TP Bắc Giang) và xã Vân Trung (Việt Yên); có Khu công nghiệp (KCN) Song Khê – Nội Hoàng và KCN Vân Trung với hơn 100 doanh nghiệp, khoảng 40 nghìn công nhân làm việc. Riêng xã Nội Hoàng đã thu hút 8 nghìn công nhân thuê trọ đến từ nhiều tỉnh.

{keywords}

Công an thị trấn Nham Biền tuyên truyền pháp luật tới hộ kinh doanh karaoke trên địa bàn.

Ba tháng cuối năm 2021, Công an xã Nội Hoàng đã điều tra làm rõ 5 vụ trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy. Tiêu biểu, ngày 2/12, Công an xã và Công an huyện tiếp nhận đơn tố giác của một doanh nghiệp thuộc KCN Vân Trung 2 về việc bị trộm mất số lượng lớn sản phẩm. Qua điều tra, cơ quan chức năng làm rõ vụ 4 đối tượng: Lưu Đức Luân, Vũ Văn Tùng cùng ở xã Hương Sơn (Lạng Giang), Trần Văn Sơn ở xã Tiền Phong (Yên Dũng), Nguyễn Ngọc Sơn, xã An Thượng (Yên Thế) cùng trộm cắp 180 sản phẩm điện tử, tổng giá trị khoảng 900 triệu đồng.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Công an xã Nội Hoàng cho biết: “Công an xã vừa nghiên cứu chỉ ra những kẽ hở mất ANTT, từ đó tham mưu biện pháp phòng ngừa tội phạm trong khu, cụm công nghiệp, khu dân cư. Dịp này, chúng tôi cũng tích cực tuyên truyền đến toàn thể nhân dân, đồng thời vận động bà con tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ”.

Xác định rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở, Công an thị trấn Nham Biền chủ động bám sát địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Là địa bàn rộng với hơn 18 nghìn dân, năm 2021, thị trấn Nham Biền xảy ra 18 vụ việc liên quan đến ANTT. Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn, Phó Trưởng Công an thị trấn Nham Biền cho biết thêm, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Thực tế cho thấy, tình hình ANTT trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, đòi hỏi lực lượng công an chủ động đấu tranh, ngăn chặn từ sớm.

Thực hiện nhiệm vụ kép

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2022 trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, theo Thượng tá Phạm Hữu Tuấn, Trưởng Công an huyện Yên Dũng, những tháng cuối năm được xác định là thời điểm các loại tội phạm có khả năng hoạt động mạnh, đặc biệt ở các xã thuộc khu, cụm công nghiệp. Công an huyện Yên Dũng đã chỉ đạo Công an các xã, thị trấn, các đội nghiệp vụ nêu cao tinh thần thường trực, thực hiện song song hai nhiệm vụ đó là vừa bảo đảm ANTT, vừa phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó thực hiện hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt do Bộ Công an phát động “Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội”.

Đối với các xã có nhiều doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, công nhân thuê trọ như Nội Hoàng, Tiền Phong, lực lượng công an tham mưu cho Ban chỉ đạo xã quản lý chặt công nhân tạm trú đang làm việc tại khu, cụm công nghiệp nhằm tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuần tra, kiểm soát phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, hoạt động của tội phạm. Thường xuyên khuyến cáo người dân về các phương thức thủ đoạn lừa đảo, trộm cắp trên hệ thống loa phát thanh, nhóm zalo công an xã với chủ trọ, ban quản lý thôn...

Xác định những khó khăn khi vừa bảo đảm ANTT vừa phòng, chống dịch Covid 19, Công an huyện cũng chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành các chỉ thị, triển khai kế hoạch về bảo đảm công tác ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; duy trì chế độ trực 24/24, huy động sự vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân trong đấu tranh với các loại tội phạm.

Cùng đó, chỉ đạo công an các xã, thị trấn và các đội nghiệp vụ làm tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; thường xuyên tuần tra, kiểm soát ban đêm nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện hoạt động trái phép.

Bài, ảnh: Tuyết Mai

Giữ vững an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phục hồi và phát triển xã hội của đất nước
Ngày 11/12, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị sơ kết đợt thi đua đặc biệt "Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội". 
Công an tỉnh Bắc Giang chỉ đạo nhân rộng 5 mô hình hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
(BGĐT) - Công an tỉnh Bắc Giang vừa quyết định nhân rộng 5 mô hình có cách làm hay, hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 
Công an tỉnh Bắc Giang mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm từ ngày 15/12/2021 đến 14/2/2022
(BGĐT) - Ngày 15/12, tại trụ sở Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán và các sự kiện lớn của đất nước. Tham dự có các đồng trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng trực thuộc Công an tỉnh và gần 800 cán bộ, chiến sĩ.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...