Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Dũng >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Yên Dũng: Các điểm di tích, du lịch tâm linh, sinh thái “hút khách”

Cập nhật: 14:59 ngày 10/02/2022
(BGĐT) - Những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, lượng du khách đến các điểm di tích, du lịch tâm linh, sinh thái trên địa bàn huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tăng mạnh. 

Theo tổng hợp, bình quân mỗi ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Thiền viện Trúc lâm Phượng Hoàng đón hơn 1.000 lượt du khách, phật tử tham quan, lễ phật và chinh phục đỉnh Non Vua. Sau đợt nghỉ Tết, những ngày qua số lượng tuy giảm nhưng vẫn duy trì ở mức vài trăm du khách mỗi ngày.

{keywords}

Thiền viện Trúc lâm Phượng Hoàng - một điểm đến hấp dẫn du khách.

Điểm đáng chú ý là ngoài lượng lớn khách trong huyện, trong tỉnh thì năm nay, Thiền viện thu hút khá đông du khách đến từ nhiều tỉnh, TP khác. Đây là tín hiệu tích cực để năm 2022, nơi đây trở thành lựa chọn thường xuyên của du khách.

Để bảo đảm an toàn, Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Yên Dũng phối hợp với Ban Trụ trì Thiền viện siết chặt công tác phòng, chống dịch ngay từ cổng. Huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ, hướng dẫn người dân tham quan, khám phá các địa điểm. Bố trí nước sát khuẩn, khẩu trang và kịp thời nhắc nhở thực hiện thông điệp 5K đối với du khách

{keywords}

Đông đảo du khách đến chùa Vĩnh Nghiêm.

Được biết, không chỉ ở Thiền viện và Đỉnh Non Vua, lượng khách đến tham quan, vãn cảnh và dâng hương tại chùa Vĩnh Nghiêm, xã Trí Yên cũng rất lớn. Từ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đến nay, địa điểm này đón khoảng 15 nghìn lượt khách. Tại đây, lực lượng chức năng thường xuyên phát loa, nhắc nhở việc bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Việc du khách đến tham quan các điểm di tích, du lịch tâm linh, sinh thái trong những ngày qua là bước khởi đầu thuận lợi để huyện Yên Dũng từng bước khôi phục hoạt động du lịch sau đại dịch.

Tin, ảnh: Xuân Thanh

Trồng 100 cây Bồ đề trên đường vào chùa Kem (Yên Dũng)
(BGĐT) - Sáng 7/2, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
Yên Dũng: Chỉnh trang cảnh quan khuôn viên chùa Vĩnh Nghiêm
(BGĐT) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tập trung cải tạo, chỉnh trang khuôn viên chùa Vĩnh Nghiêm.
Yên Dũng: Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua
(BGĐT) - Chiều 21/1, Huyện ủy, UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo của Huyện ủy và phong trào thi đua yêu nước năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Mai Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...