Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 27 °C / 25 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Dũng >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nhiều điểm nhấn tại lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm năm 2022

Cập nhật: 18:08 ngày 17/02/2022
(BGĐT) - Theo kế hoạch, từ ngày 14 đến 16/3 (tức ngày 12 đến 14/2 năm Nhâm Dần) sẽ diễn ra lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) năm 2022. Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, lễ hội năm nay chỉ tổ chức phần lễ với nhiều điểm nhấn.

Theo đó, lễ hội sẽ được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức. Trong những ngày diễn ra, dự kiến hoạt động chính lễ hội bao gồm: Màn rước lễ vật theo nghi lễ nhà chùa, dâng hương Tam bảo; các hoạt động tham quan Nhà lưu giữ và trưng bày mộc bản, những hình ảnh, tư liệu quý về chùa Vĩnh Nghiêm qua các thời kỳ.

{keywords}

Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm năm 2022 sẽ được tổ chức chỉ với phần nghi lễ.

Ngoài ra, chùa cũng mở cửa đón khách tham quan, lễ chùa, tổ chức dâng hương tế lễ và các buổi thuyết giảng Phật pháp.

Đặc biệt, cũng tại lễ hội, UBND huyện sẽ tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm.

{keywords}

Phối cảnh tổng thể quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm.

Quy hoạch với giải pháp lấy chùa Vĩnh Nghiêm làm trung tâm, có các làng bao quanh; tái hiện vùng cảnh quan trải dài phía vòng ngoài di tích gồm vườn thiền Trúc Lâm, Bồ Đề, Tùng Lâm và Thông Lâm.

Đây là nội dung quan trọng trong bối cảnh lễ hội được diễn ra vào dịp tròn 10 năm Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm được UNESSCO công nhận là Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương (2012-2022).

Được biết, hiện cơ quan chuyên môn của huyện Yên Dũng đã dự thảo kế hoạch và phương án cụ thể tổ chức lễ hội bám sát tình hình thực tiễn. Công tác chuẩn bị cũng đang từng bước tiến hành, trong đó khuôn viên, cảnh quan của chùa đã được chỉnh trang, bài trí gọn gàng, sạch đẹp. Nhà lưu giữ và trưng bày mộc bản được đầu tư kinh phí để nâng cấp và tổ chức bài trí bảo đảm tính thẩm mỹ.

{keywords}

Bên trong Nhà lưu giữ và trưng bày mộc bản đã được nâng cấp và bài trí bảo đảm thẩm mỹ.

Việc chuẩn bị lễ vật, phương án dâng hương, chuẩn bị các lực lượng tham gia phục vụ, bảo đảm an ninh trật tự, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm… cũng được các cơ quan chức năng và địa phương tích cực phối hợp triển khai.

Qua lễ hội nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng văn hóa, du lịch của tỉnh, huyện và kết nối giữa các địa phương trong tỉnh; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị di tích, di sản cho nhân dân.

Tin, ảnh: Quốc Trường

Huyện Yên Dũng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022
(BGĐT) - Ngày 16/2, tại Ban CHQS huyện Yên Dũng (Bắc Giang), Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022. Đến dự có các đồng chí: Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, huyện Yên Dũng.
Yên Dũng: Gần 130 tỷ đồng xây dựng kênh tiêu thoát lũ Nham Biền
(BGĐT)-Huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đang tập trung triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình kênh tiêu thoát lũ Nham Biền với tổng kinh phí gần 130 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng huyện là đại diện chủ đầu tư.
Trồng 100 cây Bồ đề trên đường vào chùa Kem (Yên Dũng)
(BGĐT) - Sáng 7/2, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
Yên Dũng: Các điểm di tích, du lịch tâm linh, sinh thái “hút khách”
(BGĐT) - Những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, lượng du khách đến các điểm di tích, du lịch tâm linh, sinh thái trên địa bàn huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tăng mạnh. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...