Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Dũng >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Yên Dũng: Tập trung giải tỏa hành lang an toàn giao thông

Cập nhật: 16:07 ngày 10/03/2022
(BGĐT) - Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang), thị trấn Nham Biền vừa tổ chức lực lượng giải tỏa hành lang an toàn giao thông phục vụ các công trình giao thông trọng điểm.
{keywords}

Nhiều cây xanh trong phạm vi giải tỏa phải chặt bỏ.

Việc giải tỏa phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường quốc lộ (QL) 17 đoạn thị trấn Nham Biền - Tiền Phong; tuyến đường tỉnh (ĐT) 299 đoạn từ Bưu điện huyện đi cầu Bến Đám (đường Trần Nhân Tông).

Phạm vi giải tỏa là toàn bộ các vi phạm lấn chiếm trái phép lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ. Đối với những đoạn tuyến qua địa bàn khu dân cư, khu, cụm công nghiệp có quy hoạch xây dựng riêng thực hiện giải tỏa các vi phạm đến phạm vi chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cụ thể, tuyến ĐT 299 từ Bưu điện huyện đi cầu Bến Đám giải tỏa toàn bộ các vi phạm lấn chiếm trái phép trong phạm vi từ tim đường sang mỗi bên 10,25 m (quy hoạch đường rộng 20,5 m). Tuyến QL 17 đoạn từ cống Kem - Tiền Phong (Từ Km 54+600- Km 55+750 địa phận thị trấn Nham Biền) thực hiện giải tỏa toàn bộ các vi phạm lấn chiếm trái phép trong phạm vi từ tim đường sang mỗi bên 16 m (Quy hoạch đường rộng 32 m).

Trước đó, thị trấn Nham Biền đã thành lập Ban Chỉ đạo giải tỏa hành lang an toàn giao thông thực hiện các dự án gồm 24 thành viên, chia làm 3 tổ công tác. Nhiệm vụ là thực hiện kiểm đếm và đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân trong phạm vi giải tỏa tự nguyện và đồng ý tháo dỡ các công trình, vật kiến trúc trong phạm vi giải tỏa.

Nhờ vậy, người dân đã đồng thuận cao, thuận lợi cho các tổ công tác trong quá trình thực hiện. Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng hỗ trợ người dân chặt hơn 300 cây xanh, hơn 150 mái che, mái vẩy và các tường bao nhà tạm. 

Sau hơn một tuần triển khai, đến nay tuyến ĐT 299 từ Bưu điện huyện đi cầu Bến Đám đã giải tỏa được 90% khối lượng. Tuyến QL 17 từ cống Kem đi xã Tiền Phong giải tỏa đạt 50%. Phấn đấu từ nay đến giữa tháng 3/2022 sẽ hoàn thành khối lượng còn lại.

Được biết, sau khi giải tỏa, lực lượng chức năng của thị trấn sẽ thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiên quyết không để xảy ra tái lấn chiếm tại những đoạn đường này.

Tin, ảnh: Lương Hương

Yên Dũng: Hơn 34,3 tỷ đồng trùng tu, tôn tạo 10 di tích
(BGĐT) - Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã tập trung các nguồn lực đầu tư tu bổ, tôn tạo, nâng cấp hệ thống di tích đã xếp hạng.
Phụ nữ Yên Dũng tích cực giúp nhau phát triển kinh tế
(BGĐT) - Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Yên Dũng (Bắc Giang) luôn tích cực vận động hội viên phát triển kinh tế. Qua đó giúp chị em vươn lên trong cuộc sống, đồng thời khẳng định được vai trò, vị trí của tổ chức Hội trong các phong trào của địa phương.
Yên Dũng: Thêm 35 ha sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
(BGĐT) - Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC), huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã mở rộng thêm 35 ha diện tích sản xuất.
Yên Dũng: Gần 130 tỷ đồng xây dựng kênh tiêu thoát lũ Nham Biền
(BGĐT)-Huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đang tập trung triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình kênh tiêu thoát lũ Nham Biền với tổng kinh phí gần 130 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng huyện là đại diện chủ đầu tư.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...