(BGĐT) - Chiều 12/9, Hợp tác xã Sao Thần Nông (huyện Yên Dũng) phối hợp với Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang tổ chức trình diễn phun thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) bằng thiết bị máy bay không người lái. Đây là đơn vị đầu tiên của huyện Yên Dũng thực hiện phương pháp này.
![]() |
Máy bay không người lái phun thuốc BVTV trên lúa. |
Buổi trình diễn được thực hiện tại cánh đồng thôn Xuân Đông, xã Xuân Phú. Trên diện tích 10 ha lúa thơm Thủ Đô 25 do HTX Sao Thần Nông liên kết với 35 hộ dân sản xuất.
Quá trình thực nghiệm cho thấy, công nghệ phun thuốc BVTV bằng máy bay không người lái tích hợp nhiều chức năng như: Hệ thống định vị giúp bay tự động. Lập bản đồ, kiểm soát khu vực cần phun theo lập trình định sẵn. Nhờ hệ thống vòi phun ly tâm kép kết hợp với lực gió của thiết bị bay làm cho thuốc BVTV bám đều lên 2 mặt lá, giúp cây hấp thụ tốt, không kết hạt rơi xuống gây hại môi trường.
![]() |
Đại diện HTX và nông dân theo dõi quy trình phun thuốc. |
Mỗi lần bay, dung tích máy chứa khoảng 20 lít thuốc trừ sâu. Trong 7 phút sẽ phun được 1 ha, độ rộng của vòi phun khoảng từ 4 m- 6 m. Việc phun thuốc trừ sâu bằng máy bay không người lái giúp tiết kiệm 90% lượng nước sử dụng, giảm chi phí nhân công so với phun theo cách truyền thống, bảo đảm sức khỏe cho nông dân.
Tham gia mô hình sản xuất lúa thơm Thủ Đô 25, bà con được hỗ trợ 100% chi phí về giống, vật tư phân bón, chuyển giao khoa học và kỹ thuật. Sau khi thu hoạch, HTX thu mua thóc tươi tại ruộng.
Qua buổi trình diễn giúp cho nông dân được tiếp cận phương pháp canh tác tiên tiến, hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất nông nghiệp, góp phần giải quyết vấn đề thiếu lao động nông nghiệp.
Tin, ảnh: Hồng Phấn