Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Dũng >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, 4 công dân ở Yên Dũng bị xử phạt 250 triệu đồng

Cập nhật: 15:06 ngày 27/02/2023
(BGĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu đối với 4 trường hợp tại các xã: Lãng Sơn, Quỳnh Sơn và Đồng Việt (Yên Dũng) do không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.
{keywords}

Tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh minh hoạ.

Trước đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Yên Dũng và 3 xã Lãng Sơn, Quỳnh Sơn, Đồng Việt thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Trong quá trình thực hiện đã rà soát, khám tuyển các thanh niên: Trần Tùng Lâm (SN 2003), thôn Nam, xã Đồng Việt; Ngụy Văn Nam (SN 1999), thôn Tân Mỹ, xã Lãng Sơn; Trịnh Công Sơn (SN 2003) và Nguyễn Văn Thắng (SN 2003) cùng ở thôn Quỳnh Sơn, xã Quỳnh Sơn đủ điều kiện nhập ngũ. Tuy nhiên, 4 thanh niên trên không thực hiện lệnh gọi nhập ngũ.

Căn cứ Điều 7, Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 9/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển vùng đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt mỗi trường hợp 62,5 triệu đồng. Đồng thời các thanh niên buộc chấp hành lệnh gọi nhập ngũ áp dụng tại các quy định nêu trên.

Đồng Chín

Không đến đúng giờ khám nghĩa vụ quân sự bị phạt 10-12 triệu đồng
Người không có mặt đúng thời gian, địa điểm theo giấy gọi khám nghĩa vụ quân sự sẽ bị phạt 10-12 triệu đồng, tăng tới 10 lần so với mức cũ, áp dụng từ 22/7.
Gần 4 nghìn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương
(BGĐT)- Từ ngày 10/1 đến 12/1, các đơn vị thuộc Quân đoàn 2 tổ chức lễ tiễn gần 4 nghìn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Bắc Giang: Tọa đàm nâng cao nhận thức về Luật Nghĩa vụ quân sự
(BGĐT) - Ngày 7/11, Ban CHQS huyện Lục Ngạn phối hợp với Phòng Tư pháp và Huyện đoàn Lục Ngạn tổ chức tọa đàm “Nâng cao nhận thức về Luật Nghĩa vụ quân sự và một số điều bổ sung của Nghị định 37”.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...