(BGĐT) - Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27-7 (1947-2016), ngày 24-7, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Yên Thế phối hợp tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Liệt sĩ huyện Yên Thế.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu cắt băng khánh thành Đền thờ Liệt sĩ huyện Yên Thế. |
Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Thu Hồng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.
Đền thờ Liệt sĩ huyện Yên Thế được khởi công xây dựng từ tháng 12-2014 tại thị trấn Cầu Gồ với tổng diện tích hơn 5,6 nghìn m2, trong đó, diện tích Đền thờ là 425 m2, còn lại là diện tích xây dựng khuôn viên và các hạng mục phụ trợ, tổng kinh phí đầu tư hơn 18 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và các nguồn huy động khác. Công trình xây dựng theo lối kiến trúc cổ gồm: Cổng nghi môn (tam quan), nhà treo chuông, nhà treo khánh, hai lối lên chính vào đền được bố trí nghê đá trắng, rồng đá xanh thay cho lan can…
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ huyện Yên Thế. |
Cùng với quần thể di tích Khởi nghĩa Yên Thế, công trình có ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; đồng thời là nơi tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Được biết, huyện Yên Thế có hơn 1 nghìn liệt sĩ; hơn 1 nghìn thương binh, bệnh binh và 64 Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Sau lễ cắt băng khánh thành, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nhiều đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ, trồng cây tại khuôn viên Đền thờ.
Đỗ Quyên