Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Thế >> Người tốt - Việc tốt
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Người cán bộ phụ nữ nhiệt huyết

Cập nhật: 09:33 ngày 29/03/2022
(BGĐT) - Năng động, nhiệt huyết với phong trào, chị Nguyễn Thị Châm (SN 1984), Chi hội trưởng Phụ nữ bản La Xa, xã Đồng Vương (Yên Thế - Bắc Giang) luôn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động của hội. Qua đó, thu hút, vận động được nhiều chị em phụ nữ tham gia, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Hơn 6 năm gắn bó với công tác hội và phong trào phụ nữ, chị Châm luôn tích cực tham gia các hoạt động của hội, bản và địa phương. Để giúp hội viên có cuộc sống ổn định, vươn lên thoát nghèo, bên cạnh tư vấn, hướng dẫn chị em sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ các chương trình ưu đãi của Nhà nước, chị luôn quan tâm kêu gọi chị em tích cực tham gia giúp nhau về vốn, kỹ thuật, ngày công, nhất là đối với hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. 

{keywords}

Chị Châm (ngoài cùng bên phải) kiểm tra công tác vệ sinh môi trường tại tuyến đường trong bản.

Mục tiêu nhằm tạo điều kiện để chị em có vốn phát triển sản xuất, thắt chặt tình đoàn kết trong hội viên. Đồng thời duy trì hoạt động của tổ liên kết chăn nuôi, vận động hội viên tham gia phong trào “biến rác thải thành xe đạp”, phong trào “Phụ nữ thực hành tiết kiệm bảo vệ môi trường chung tay giúp phụ nữ và trẻ em nghèo”… Kết quả, chi hội giúp đỡ 12 hộ thoát nghèo, 10 hộ đạt danh hiệu "5 không, 3 sạch"…

Trong xây dựng nông thôn mới, chị cùng các ban, ngành, đoàn thể vận động, tuyên truyền người dân đóng góp đối ứng hơn 100 triệu đồng để cứng hóa đường giao thông; xây dựng hơn 600 m đoạn đường tự quản sáng, xanh, sạch, đẹp. Bản thân chị cũng tích cực vệ sinh đường làng, ngõ xóm và vận động, hướng dẫn hội viên thu gom, phân loại, xử lý rác thải đúng quy định.

Thời điểm dịch Covid 19 tại địa phương diễn biến phức tạp, chị tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và người dân thực hiện các quy định về phòng, chống dịch, nhất là thực hiện nghiêm thông điệp 5K; hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Bluzone và khai báo y tế; tham gia tổ hậu cần cho khu cách ly...

Cùng với công tác hội, chị luôn chăm lo phát triển kinh tế gia đình. Nhờ số vốn dành dụm từ chăn nuôi, trồng trọt, chị mở thêm cửa hàng tạp hóa phục vụ người dân. Mỗi năm, gia đình chị thu lãi khoảng 200 triệu đồng.

Do có nhiều đổi mới, sáng tạo trong các phong trào, Chi hội Phụ nữ bản La Xa nhiều năm liền được đánh giá là đơn vị vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chị Châm cũng nhiều lần được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, huyện và UBND xã Đồng Vương khen thưởng.

Bài, ảnh: Quang Huy

Phụ nữ Yên Dũng tích cực giúp nhau phát triển kinh tế
(BGĐT) - Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Yên Dũng (Bắc Giang) luôn tích cực vận động hội viên phát triển kinh tế. Qua đó giúp chị em vươn lên trong cuộc sống, đồng thời khẳng định được vai trò, vị trí của tổ chức Hội trong các phong trào của địa phương.
Hội LHPN tỉnh tổ chức Tết sum vầy với phụ nữ dân tộc vùng cao
(BGĐT) - Ngày 19/1, tại thị trấn Tây Yên Tử (Sơn Động), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bắc Giang, Hội LHPN huyện Sơn Động và một số đơn vị tổ chức chương trình Tết sum vầy với phụ nữ dân tộc vùng cao.
Phụ nữ Bắc Giang hướng dẫn người dân cài ứng dụng PC- Covid, phục vụ tại khu cách ly
(BGĐT) - Nhằm tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Lạng Giang, Yên Thế ra quân hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng PC- Covid trên điện thoại thông minh để khai báo y tế và bảo đảm hậu cần ở khu cách ly.
Phụ nữ Bắc Giang góp sức xây đời sống mới
(BGĐT) - Từ đổi mới công tác tuyên truyền đến triển khai những phần việc cụ thể, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Bắc Giang đã chung tay góp sức vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...