Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 27 °C / 27 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Thế >>Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Triển khai kế hoạch tổ chức các lễ hội năm 2017

Cập nhật: 17:03 ngày 28/12/2016
(BGĐT) - Ban tổ chức (BTC) lễ hội huyện Yên Thế  vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Lễ hội Văn hóa-Thể thao (VH-TT) các dân tộc huyện Yên Thế lần thứ nhất và khai trương Năm du lịch 2017; Lễ hội Kỷ niệm 133 năm Khởi nghĩa Yên Thế. Đồng chí Vũ Trí Hải, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BTC chủ trì.
{keywords}

Chủ tịch UBND huyện Yên Thế Vũ Trí Hải chủ trì hội nghị.

Lễ hội Kỷ niệm 133 năm Khởi nghĩa Yên Thế được huyện xác định là lễ hội lớn tổ chức hàng năm. Các ý kiến thảo luận đều thống nhất với kịch bản, nội dung chương trình do BTC và cơ quan thường trực đã xây dựng. Đối với Lễ hội VH-TT các dân tộc huyện Yên Thế lần thứ nhất và khai trương Năm du lịch 2017, đây là lễ hội lần đầu được tổ chức tại xã Xuân Lương vào ngày 15-2-2017 (ngày 19 tháng Giêng năm Đinh Dậu) ở quy mô cấp huyện. Chương trình lễ hội có nhiều nội dung: Lễ đón Bằng công nhận cây di sản; hội diễn văn nghệ quần chúng; hội thi trang phục các dân tộc... cùng nhiều hoạt động thể thao, trò chơi dân gian mới là chọi dê. 

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Vũ Trí Hải yêu cầu từ nay đến ngày khai mạc Lễ hội VH-TT các dân tộc huyện Yên Thế, cơ quan chuyên môn phối hợp UBND xã Xuân Lương tập trung hoàn thành cơ sở hạ tầng khu tổ chức lễ hội, các khối đồng diễn tập luyện theo nội dung kịch bản đã được duyệt. Khi lễ hội diễn ra, ngoài việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa các dân tộc trong huyện, đây còn là dịp để giới thiệu tiềm năng du lịch của Yên Thế với những địa danh nổi tiếng: 9 điểm di tích quốc gia đặc biệt “Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế”; cây Lim nghìn năm tuổi, khu du lịch sinh thái Thác Ngà, chè xanh Bản Ven...Qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ mai sau.

Trung Hiếu


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...