Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Thế >>Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Quan tâm chăm lo đời sống giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục

Cập nhật: 18:56 ngày 02/10/2017
(BGĐT) - Ngày 2-10, bà Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khu vực tỉnh Bắc Giang tiếp xúc cử tri thuộc lĩnh vực giáo dục tại huyện Yên Thế. Cùng dự có đồng chí Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành; Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Yên Thế. 

{keywords}

ĐBQH Hoàng Thị Hoa làm rõ thêm một số ý kiến cử tri nêu.

Tại hội nghị, bà Hoàng Thị Hoa đã báo cáo với cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV diễn ra từ ngày 23-10 đến 23-11 tới. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua 6 dự án luật gồm: Luật Quản lý nợ công (sửa đổi), Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi), Luật Thủy sản (sửa đổi), Luật Quy hoạch; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài. Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ cho ý kiến về 9 dự án luật khác. Xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017; xem xét báo cáo công tác của Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao, các báo cáo của Chính phủ về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; thi hành án và phòng, chống tham nhũng năm 2017.

Nêu ý kiến tại hội nghị, nhiều cử tri kiến nghị về các vấn đề như: Công tác đánh giá chất lượng giáo dục, công nhận trường chuẩn quốc gia đối với các trường học hiện nay còn nhiều bất cập, gây khó khăn trong thực hiện vì có nhiều văn bản hướng dẫn chưa thống nhất, việc đầu tư cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ. Một số cử tri đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể, thống nhất việc xây dựng, đánh giá, xét công nhận trường chuẩn quốc gia. Bên cạnh đó, hiện vẫn chưa có chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ cô nuôi tại các trường mầm non; một số trường cao đẳng, đại học mở khoa sư phạm nhưng chất lượng đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Cử tri Hoàng Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Hương Vĩ đề nghị: “Chính phủ xem xét cân đối ngân sách bổ sung nhân viên phục vụ, trong đó văn thư, nấu ăn theo thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ; bảo đảm tính ổn định trong giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại các trường mầm non. Các cơ quan có thẩm quyền có biện pháp kiểm soát chặt chẽ chất lượng đào tạo nghề sư phạm hiện nay theo hướng sát với nhu cầu sử dụng lao động tại các trường, địa phương. Tránh tình trạng lao động thì thừa nhưng chất lượng lại thiếu”. 

{keywords}

Các cử tri phát biểu, kiến nghị tại hội nghị.

Các vấn đề chất lượng đời sống giáo viên tại vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số; việc sáp nhập các trường không cùng cấp; dạy và học ngoại ngữ tại các trường THPT; chi trả chế độ hỗ trợ gạo cho học sinh là người dân tộc thiểu số... cũng có một số bất cập như chưa thực chất, bảo đảm công bằng giữa các đối tượng. Cử tri đề nghị Chính phủ, Bộ GD&ĐT có giải pháp giải quyết dứt điểm, bảo đảm công bằng, hài hòa quyền lợi các đối tượng học sinh, nâng cao hơn nữa đời sống cán bộ, giáo viên; bảo đảm chất lượng lượng dạy và học trên địa bàn. 

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Từ Minh Hải đã trao đổi làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm như: Bậc học mầm non chưa được công nhận là cấp học trong hệ thống giáo dục công lập nên còn nhiều thiệt thòi, chưa có chế độ đãi ngộ đội ngũ cô nuôi. Các trường tự cân đối nguồn thu để ký hợp đồng lao động với lực lượng này. Đồng chí cũng thông tin thêm về một số chính sách giáo dục đang được thực hiện hiệu quả trên địa bàn tỉnh hiện nay. Đồng thời cho rằng, chủ trương xây dựng trường chuẩn quốc gia và mô hình đổi mới chất lượng giáo dục là đúng đắn. Tuy nhiên, các trường cần có sự linh hoạt trong áp dụng, tìm giải pháp thực hiện hiệu quả. HĐND tỉnh sẽ tiếp thu ý kiến cử tri, tiếp tục nghiên cứu, ban hành các nghị quyết tháo gỡ khó khăn, phát triển hơn nữa sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh. 

Trao đổi với cử tri, bà Hoàng Thị Hoa ghi nhận những kết quả đạt được về giáo dục huyện Yên Thế. Chia sẻ với những khó khăn, bất cập hiện nay của ngành giáo dục, ĐBQH cam kết ghi nhận, chuyển những ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội và các bộ, ngành, cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Đồng thời đề nghị, HĐND tỉnh, các cấp, ngành trong tỉnh quan tâm hơn nữa đến phát triển giáo dục, nhất là giáo dục mầm non.  

* Chiều cùng ngày 2-10, đại biểu Hoàng Thị Hoa có buổi tiếp xúc với cử tri ngành giáo dục trước kỳ họp thứ tư tại Sở GD&ĐT. Cùng dự có đại diện Văn phòng đoàn ĐBQH, Ủy ban MTTQ tỉnh, một số sở, ngành tỉnh; đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT.

Phát biểu tại đây, cử tri Mạc Văn Bính, Hiệu trưởng Trường THPT Lạng Giang số 1 cho rằng kỳ thi THPT quốc gia tổ chức theo mô hình kết hợp 2 trong 1 vừa lấy kết quả xét tốt nghiệp, vừa tuyển sinh đại học gây khó khăn cho trường do phải huy động cơ sở vật chất lớn; học sinh quá tải vì phải ôn và thi nhiều môn. Thời gian tới Bộ GD&ĐT nghiên cứu giao việc tổ chức thi xét tốt nghiệp về các địa phương; việc tuyển sinh sẽ để cho các trường đại học tự chủ. Về đổi mới chương trình giáo dục tổng thể và sách giáo khoa, cử tri Nguyễn Thị Mai Hạnh, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Yên số 1 kiến nghị đây là việc làm quan trọng, tác động lớn đến chất lượng đào tạo nguồn nhân lực do vậy khi thay đổi cần phải bảo đảm sự ổn định, bền vững, có lộ trình, tránh gây hoang mang dư luận. Cử tri cho biết, vừa qua Bộ GD&ĐT thông tin Chương trình giáo dục phổ thông mới dự kiến đưa vào giảng dạy từ năm học 2018-2019 với một số môn học mới (Mỹ thuật, Âm nhạc) trong khi đó địa phương chưa có sự chuẩn bị kịp thời, còn thiếu nhiều giáo viên, phòng học, thiết bị… 

Liên quan đến phụ cấp cho cán bộ công tác trong ngành, cử tri Nguyễn Văn Dũng, đại diện Phòng GD&ĐT Việt Yên nêu, hiện cán bộ, chuyên viên công tác tại phòng chưa được xem xét chế độ thâm niên, đề nghị Chính phủ quan tâm hỗ trợ nhằm khuyến khích giáo viên giỏi phấn đấu làm quản lý. Cùng đó, có chế độ phụ cấp cho nhân viên hành chính trong cơ sở giáo dục. Một số cử tri đề nghị Chính phủ quan tâm quy hoạch lại các trường đại học, khoa sư phạm theo hướng tinh giản, nâng chất lượng đào tạo. Khắc phục tình trạng các trường sư phạm đào tạo tràn lan, điểm chuẩn vào trường thấp dẫn đến sinh viên sau tốt nghiệp khó tìm việc làm. 

ĐBQH Hoàng Thị Hoa trao đổi, làm rõ một số vấn đề cử tri nêu, đồng thời tiếp thu chuyển đến Quốc hội và cơ quan chức năng xem xét trong thời gian tới.                                                       

Văn Thương- Mai Toan

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...