Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Thế >>Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tấm gương tiêu biểu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật: 11:18 ngày 20/11/2018
(BGĐT) - Trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cô giáo Trần Thị Thu Hà, Phó Bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTTDTNT) huyện Yên Thế (Bắc Giang) là tấm gương tiêu biểu. Chị luôn gương mẫu trong mọi công việc, được đồng nghiệp, học sinh tin yêu.

Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Ngô Gia Tự Bắc Giang, cô giáo Trần Thị Thu Hà về công tác tại trường PTDTNT huyện Yên Thế. Đảm nhận giảng dạy bộ môn Ngữ văn, sau đó làm tổ phó tổ khoa học, xã hội, môn học được xem là khó đối với nhiều học sinh, bởi các em đều thuộc các dân tộc ít người, ở các thôn bản vùng đặc biệt khó khăn. 

{keywords}

Cô Trần Thị Thu Hà.

Vì vậy, để học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức của bộ môn này, cô Hà đã tìm tòi những phương pháp dạy sinh động, linh hoạt trong từng bài giảng. Các phương pháp của cô đa phần là tập trung khơi gợi sự sáng tạo - tìm tòi - tự học của các em học sinh phát huy tố chất, sự say mê học Ngữ văn; phân công bạn giỏi kèm bạn yếu, tổ chức hình thức đôi bạn cùng tiến...

Vừa làm công tác quản lý vừa giảng dạy, cô Hà luôn cùng các thầy, cô giáo nhà trường quan tâm nhắc nhở các em ổn định, duy trì giờ tự học tại ký túc xá, duy trì vệ sinh phòng ở, đồ dùng cá nhân. Bên cạnh đó, cô luôn lắng nghe góp ý từ các đồng nghiệp, mạnh dạn đề xuất nhiều ý kiến thiết thực, phát động phong trào đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá học sinh. 

Đặc biệt, cô cùng Ban giám hiệu nhà trường phát động việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và sửa đổi lề lối làm việc, không chạy theo bệnh thành tích, học thật, thi thật, đánh giá học sinh công bằng, khách quan; phát động phong trào học tập, nâng cao trình độ, khơi dậy ý thức tự học, tự nghiên cứu, học hỏi lẫn nhau trong tập thể giáo viên, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.

"Hơn 21 năm gắn bó với nghề giáo dù đứng trên bục giảng hay làm công tác quản lý, tôi đã học được ở Bác rất nhiều điều, nhất là tính chịu khó và thương yêu mọi người của Bác, điều đó đã giúp tôi gắn bó với nghề. Tôi luôn nỗ lực, phấn đấu hết mình trên từng trang giáo án để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Được truyền thụ kiến thức, thấy các em thành đạt, nhà trường đạt thành tích cao trong từng năm học, đó là niềm vui lớn nhất của tôi"- cô Trần Thị Thu Hà tâm sự. 

Nhờ đó, kết quả học tập các lớp cô Hà giảng dạy không có học sinh yếu kém, tỷ lệ học sinh khá giỏi luôn tăng lên qua các năm. Với thành tích đạt được, cùng với lòng nhiệt huyết yêu nghề, tháng 11-2011, cô Hà được bổ nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng phụ trách công tác chuyên môn. Trên cương vị này, cô Hà luôn cùng Ban giám hiệu nhà trường đề ra các giải pháp, phương pháp quản lý giáo viên, cũng như học sinh đạt kết quả học tập cao nhất. Trong 21 năm qua, cô đã bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Ngữ văn đạt 62 giải cấp huyện, cấp tỉnh; 15 năm liền cô đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện; 3 chu kỳ liên tiếp đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh. Năm học 2017 - 2018, cô vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Thầy Mạc Văn Khanh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường PTDTNT Yên Thế nhận xét: "Cô Trần Thị Thu Hà luôn phấn đấu, cầu thị, hòa đồng, giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác chuyên môn. Cô đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm hay giúp giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, học sinh tiếp thu bài nhanh, tỷ lệ học sinh khá, giỏi, tăng lên hàng năm. Năm học 2017-2018, nhà trường vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2017-2018”. 

Vân Khánh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...